Truyền thông Thái Lan kêu gọi FIFA phán quyết công bằng vụ đội Triều Tiên rút lui

Thứ tư, 19/05/2021 14:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Lo ngại đội tuyển Thái Lan khả năng sẽ phải đứng nhì bảng G ở vòng loại thứ 2 World Cup, giới truyền thông Thái Lan kêu gọi FIFA cần có phán quyết công bằng sau khi đội tuyển Triều Tiên rút lui.

Sự kiện: FIFA

Hiện đội tuyển Thái Lan đang đứng thứ 3 trong bảng G, với chỉ 8 điểm sau 5 trận đấu, ít hơn đội đầu bảng Việt Nam 3 điểm và kém đội nhì bảng Malaysia 2 điểm. Thái Lan hơn 2 điểm so với UAE nhưng lại đá nhiều hơn đối thủ 1 trận.

Khả năng cao là tuyển Thái Lan chỉ có thể về nhì bảng G, rất khó khăn để cạnh tranh ngôi đầu. Chính vì thế, giới bóng đá và giới truyền thông xứ Chùa Vàng rất quan tâm đến phán quyết của FIFA, xung quanh phương thức so sánh điểm số giữa các đội nhì bảng, sau khi CHDCND Triều Tiên bỏ vòng loại World Cup.

Lo ngại đội tuyển Thái Lan khả năng sẽ phải đứng nhì bảng G vòng loại thứ 2 World Cup, giới truyền thông Thái Lan kêu gọi FIFA cần có phán quyết công bằng, sau khi đội tuyển Triều Tiên rút lui. Ảnh: internet

Lo ngại đội tuyển Thái Lan khả năng sẽ phải đứng nhì bảng G vòng loại thứ 2 World Cup, giới truyền thông Thái Lan kêu gọi FIFA cần có phán quyết công bằng, sau khi đội tuyển Triều Tiên rút lui. Ảnh: internet

Tờ thể thao Siam Sport viết: "Với việc đội tuyển CHDCND Triều Tiên rút lui, nhiều đội đã đặt ra lo ngại về cơ hội vượt qua vòng loại. Ngoài 8 đội đầu bảng, còn có thêm 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Trong trường hợp đội chủ nhà của Vòng chung kết World Cup 2022 là Qatar giành được ngôi đầu bảng E, sẽ có thêm một suất cho đội nhì bảng có thành tích tốt".

"Theo quy định ban đầu từ phía AFC, thành tích của các đội nhì bảng sẽ bị trừ tất cả các điểm số giành được trước các đội chót bảng. Nhưng Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã đưa ra yêu sách mới với FIFA, và sẽ có công văn gửi đến Liên đoàn bóng đá thế giới", tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan thông tin thêm. 

Đội tuyển Malaysia khả năng sẽ bị trừ 6 điểm khi so kè với các đội nhì bảng khác, nếu Malaysia nhì bảng G, còn Indonesia cuối bảng cũng là câu chuyện của đội Thái Lan, nên báo chí Thái Lan bình luận rất kỹ về việc CHDCND Triều Tiên rút lui.

Tờ thể thao Siam Sport viết: "Hiện tại, các đội đều đã đi quá nửa chặng đường của vòng loại thứ 2, nên nếu bị trừ điểm theo phương thức vừa nêu, nhiều đội sẽ bị loại oan, làm mất đi sự công bằng của cuộc chơi".

"Từ chuyện của Malaysia, mong mỏi FIFA ra phán quyết công bằng hơn!", tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan cảm thán.

PV

Tin khác

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

(CLO) Tay vợt nữ cầu lông Nguyễn Thùy Linh là vận động viên thứ 7 của thể thao Việt Nam giành tấm vé tham dự Olympic Paris 2024.

Thể thao
Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

(CLO) Câu lạc bộ Real Madrid đánh bại Man City tỷ số 4-3 sau khi hai đội hòa nhau với tổng tỷ số 4-4 trong 120 phút thi đấu đầy nghẹt thở, qua đó giành tấm vé vào chơi bán kết Champions League 2023/24, đối đầu với Bayern Munich.

Thể thao
Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam có được 3 điểm đầu tiên tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2024 sau khi giành thắng lợi trước U23 Kuwait với tỷ số 3-1.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng về lối chơi của U23 Việt Nam

HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng về lối chơi của U23 Việt Nam

(CLO) Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận ra quân thắng U23 Kuwait tại VCK U23 châu Á 2024, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết ông chỉ hài lòng về mặt kết quả, bởi các cầu thủ vẫn còn chưa thể hiện được những gì tốt nhất như sự kỳ vọng. Toàn đội cần chuẩn bị về mặt tâm lý, tinh thần cho trận đấu kế tiếp.

Thể thao
Khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 tại Ninh Bình

Khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 tại Ninh Bình

(CLO) Ngày 17/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Vật Việt Nam tổ chức khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 - năm 2024.

Thể thao