Truyền thông thế giới đưa tin đậm về việc Việt Nam phê chuẩn EVFTA

Thứ ba, 09/06/2020 11:01 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi Quốc hội Việt Nam hôm thứ Hai (8/6) phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), hàng loạt tờ báo tại Mỹ và châu Âu đưa tin về sự kiện này.

Truyền thông thế giới đồng loạt đưa tin sự kiện Quốc hội Việt Nam phê chuẩn hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU - Ảnh: Reuters

Truyền thông thế giới đồng loạt đưa tin sự kiện Quốc hội Việt Nam phê chuẩn hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU - Ảnh: Reuters

Tờ New York Times với bài viết “Việt Nam phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do với EU”, đánh giá cao chính phủ Việt Nam trong nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh và đánh giá hiệp định này hứa hẹn giúp Việt Nam “tăng kim ngạch xuất khẩu và giúp hàng trăm nghìn người thoát khỏi đói nghèo”.

“Các đại biểu trong Quốc hội đã phê chuẩn đề xuất của chính phủ khi ủng hộ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA)”, New York Times viết.

“EVFTA, dự kiến ​​sẽ có hiệu lực vào tháng 7, là thỏa thuận thứ hai của Liên minh châu Âu với một thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau Singapore, và một trong số ít với một quốc gia đang phát triển”.

Hãng thông tấn AP nhận định, Việt Nam ký Hiệp định thương mại ký với EU là quyết định mang tính bước ngoặt, dự kiến sẽ cung cấp năng lượng cho nền kinh tế và xuất khẩu của đất nước, giúp quốc gia Đông Nam Á phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Việc thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU không thể đến lúc tốt hơn cho Việt Nam, khi quốc gia 96 triệu dân đang trên đường phục hồi kinh tế sau vài tháng đóng cửa vì COVID-19, AP dẫn lời chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, cựu cố vấn cho một số thủ tướng của Việt Nam.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của EU tại Đông Nam Á, với thương mại hai chiều đạt 56 tỷ USD vào năm ngoái. Đây là một lợi thế lớn của cả hai bên, AP đánh giá.

Tờ Express.co.uk đưa tin, Việt Nam trở thành quốc gia thứ hai tại Đông Nam Á ký Hiệp định thương mại với EU, sau Singapore. Tờ này đánh giá, đây là cơ hội và cú hích để Việt Nam xoay vòng, tái cấu trúc để đa dạng hóa chuỗi cung ứng vốn phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc.

Thời báo tài chính hàng đầu Nhật Bản, Nikkei cho rằng “Quốc hội Việt Nam đã phê duyệt một thỏa thuận thương mại tự do với Liên minh châu Âu vào thứ Hai, một động thái dự kiến ​​sẽ giúp đưa nước này trở thành điểm đến đầu tư mới cho các nhà sản xuất muốn rời khỏi Trung Quốc”.

“Sau khi thỏa thuận có hiệu lực, 71% hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang EU sẽ được miễn thuế, cũng như 65% các lô hàng của EU đến Việt Nam. Các mức thuế còn lại lên tới 99% sẽ được Hà Nội loại bỏ sau 10 năm và Brussels sau 7 năm”.

“Với khoảng 96 triệu người, Việt Nam có dân số lớn thứ ba trong số 10 thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. GDP bình quân đầu người ước tính gần 3.500 đô la cho năm 2019, và đang có xu hướng cất cánh”, Nikkei bình luận.

“Thỏa thuận thương mại là tin tốt cho các nhà sản xuất đa quốc gia bên ngoài EU. Trong số các doanh nghiệp Nhật Bản, các công ty may mặc như Uniqlo điều hành Fast Retailing nguồn quần áo tại Việt Nam, trong khi các nhà sản xuất phụ tùng ô tô và máy móc tìm cách tăng lô hàng từ Việt Nam sang châu Âu”.

Tờ Straits Times của Singapore thừa nhận, “Hiệp định thương mại tự do sẽ mở ra các dịch vụ của Việt Nam, bao gồm các thị trường bưu chính, ngân hàng và vận chuyển và mua sắm công”.

Ngoài ra, các tờ báo tại Đức, Áo, Pháp và một số quốc gia châu Âu cũng đưa tin về việc Quốc hội Việt Nam thông qua hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU, đánh giá đây là cơ hội để cộng đồng kinh tế châu Âu đẩy mạnh hợp tác và phát triển.

Chấn Phong

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo