Truyền thông TQ buộc tội và đòi trừng phạt Apple, Google, Yahoo!...

Thứ sáu, 03/04/2015 15:07 PM - 0 Trả lời

Truyền thông TQ buộc tội và đòi trừng phạt Apple, Google, Yahoo!...

Hãng tin Reuters đưa tin, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã dùng nhiều lời lẽ nặng nề buộc tội nhiều hãng công nghệ Mỹ như Google, Apple, Yahoo!... và kêu gọi Bắc Kinh “trừng phạt những con cờ của chính phủ Mỹ”.
 
Báo Công luận
 
Theo đó, truyền thông Trung Quốc kết tội các hãng công nghệ này "thực hiện công việc gián điệp và đánh cắp bí mật của Trung Quốc" để cung cấp cho chính phủ Mỹ.
 
 Hãng tin Reuters đã trích dẫn lời cáo buộc của Nhân dân Nhật báo đăng trên chuyên trang tiếng Anh Nhật báo Trung Quốc, buộc tội các công ty Mỹ như Yahoo!, Cisco Systems, tập đoàn Microsoft và Facebook, đang "đe dọa an ninh mạng và người dùng internet Trung Quốc".

Tuy đưa ra nhiều lời lẽ đanh thép để tấn công, chỉ trích các hãng công nghệ Mỹ nhưng, theo Reuters, truyền thông nhà nước Trung Quốc vẫn "chưa đưa ra được bằng chứng xác thực nào" cho những cáo buộc của mình.

Những lời chỉ trích của truyền thông Trung Quốc nhắm vào các hãng này ngày càng nhiều và gay gắt hơn sau khi Edward Snowden tiết lộ chương trình gián điệp và theo dõi công dân của Cơ quan An ninh Mỹ.

Theo tiết lộ này, với dự án PRISM, NSA có thể thu thập các dữ liệu từ các hãng công nghệ lớn, bao gồm Google và Apple.

Nhiều tập đoàn lớn của nhà nước Trung Quốc đã bắt đầu ngừng phân phối các dịch vụ, sản phẩm của các công ty Mỹ như IBM, Oracle và Cisco và thay thế bằng các tên tuổi công nghệ nội địa. Theo đánh giá của các chuyên gia, tiết lộ của Snowden có thể khiến các hãng công nghệ Mỹ thiệt hại hàng tỷ USD.

“Các doanh nghiệp Mỹ, bao gồm cả Apple, Microsoft, Google, Facebook, Yahoo!... đều tiếp tay cho Mỹ đánh cắp thông tin của Trung Quốc”, tờ Nhân dân nhật báo quy kết.

“Để chống lại việc này, chúng ta sẽ thiết lập các quy tắc quốc tế, thắt chặt bảo mật công nghệ. Đồng thời, chúng ta sẽ cương quyết xử lý những ‘con cờ của kẻ phản diện’.

Chúng ta sẽ tăng cường các hình phạt đối với bất cứ ai đánh cắp thông tin của Trung Quốc. Cho dù họ có ở xa đi chăng nữa, chúng ta nhất định sẽ trừng phạt họ”, Nhân dân nhật báo viết thêm.

Ngay trong tuần này, Google đã gặp rắc rối tại Trung Quốc. Hôm thứ 2 vừa qua, một số cơ quan giám sát kiểm duyệt của Trung Quốc cho biết dịch vụ Google sẽ bị gián đoạn vào dịp lễ kỷ niệm 25 năm sự kiện Thiên An Môn vào ngày 04/06/2014.

Theo Reuters, hồi tháng trước, khi Mỹ kết tội 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc vì tội gián điệp mạng, truyền thông Trung Quốc đã “phẫn nộ” gọi Mỹ là “một kẻ côn đồ cao cấp” và chỉ trích Washington áp dụng “tiêu chuẩn kép” trong vấn đề gián điệp mạng internet.

Sự “bất hòa” giữa Mỹ và Trung Quốc trong các vấn đề an ninh mạng đã khiến các hãng công nghệ Mỹ lao đao ở Trung Quốc, cho dù đã cố đưa ra những lời giải thích và trấn an.

“Chúng tôi có thể khẳng định một cách rõ ràng nhất rằng chính phủ Mỹ không thể truy cập vào máy chủ của Google – không thể truy cập cho dù là vào trực tiếp hay từ ‘cửa sau’, hay từ cái gọi là dịch vụ drop box”, Trưởng Đại diện pháp lý của Google, David Drummond, viết trong một thông cáo email hôm thứ 4 vừa qua, phủ nhận những cáo buộc của truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Trong khi đó, Reuters cho biết Microsoft đã từ chối đưa ra bình luận ngay lúc này, các đại diện của Facebook, Yahoo!, Apple và Cisco cũng chưa phúc đáp email và điện thoại phỏng vấn của Reuters trong ngày 4/6.

Hiện nay, Facebook hiện vẫn đang bị cấm dùng hoàn toàn ở Trung Quốc. Tuy nhiên, theo thông tin đã công bố trước đây ít lâu, có thể vào cuối tháng này, Facebook sẽ mở một văn phòng kinh doanh ở Trung Quốc nhằm phục vụ cho các hãng quảng cáo địa phương, những doanh nghiệp muốn sử dụng nền tảng Facebook để tiếp cận Hoa kiều đang ở nước ngoài.

Bản tin được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin từ Hãng tin Reuters, một trong những hãng thông tấn nổi tiếng toàn cầu của Anh.
 
  • Theo Infonet

Tin khác

OPPO K12 trình làng với giá từ 6,5 triệu đồng

OPPO K12 trình làng với giá từ 6,5 triệu đồng

(CLO) OPPO K12 mới đây đã chính thức trình làng tại thị trường Trung Quốc, máy được trang bị con chip Snapdragon 7 Gen 3, màn hình 120Hz, sạc nhanh 100W, giá từ 6,5 triệu đồng.

Sức sống số
Phổ cập blockchain và AI cho 1 triệu lượt người đến năm 2030

Phổ cập blockchain và AI cho 1 triệu lượt người đến năm 2030

(CLO) Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo ABAII, trực thuộc Hiệp hội Blockchain Việt Nam, đặt mục tiêu đào tạo, phổ cập blockchain và AI cho 1 triệu lượt người đến năm 2030, trong đó bao gồm 100.000 sinh viên tại 30 trường Đại học trên cả nước.

Sức sống số
Đánh giá bộ sạc nhanh 50W của Samsung sắp ra mắt

Đánh giá bộ sạc nhanh 50W của Samsung sắp ra mắt

(CLO) Samsung, một trong những nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực điện thoại di động, đang chuẩn bị ra mắt một sản phẩm mới - bộ sạc nhanh 50W.

Sức sống số
Từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý tài sản ảo theo tiêu chuẩn VASP

Từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý tài sản ảo theo tiêu chuẩn VASP

(CLO) Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, ngày 24/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học lần thứ 4 nhằm góp ý xây dựng hoàn thiện khung pháp lý VA-VASP.

Sức sống số
Xem trước mẫu Galaxy Z Fold6 ra mắt trong thời gian tới

Xem trước mẫu Galaxy Z Fold6 ra mắt trong thời gian tới

(CLO) Samsung dự kiến sẽ ra mắt mẫu smartphone màn hình gập tiếp theo của họ là Galaxy Z Fold6 trong khoảng 3 tháng tới đây, máy sẽ có ít nhất 5 tùy chọn màu sắc.

Sức sống số