Truyền thông Trung Quốc lo ngại sức mạnh đội tuyển Philippines

Thứ bảy, 10/04/2021 07:04 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đội tuyển Philippines đang tích cực nhập tịch các cầu thủ chất lượng và đe dọa tới khả năng đi tiếp của Trung Quốc tại vòng loại World Cup.

Thông tin từ tờ PP Sport, đội tuyển Philippines đã không hội quân tập luyện lần nào trong hơn một năm qua. Tuy nhiên không vì vậy mà họ buông xuôi vòng loại World Cup, mà còn có những động thái chiêu mộ cầu thủ nhập tịch.

Sau khi nhập tịch thành công Bienvenido Maranon, chân sút vĩ đại nhất lịch sử AFC Cup, Liên đoàn Bóng đá Philippines đang tiến hành các thủ tục để nhập tịch Gerri Holtmann. Cầu thủ 26 tuổi này đang chơi cho Bochum, đội bóng tại giải hạng Nhì của Đức. Anh đã ra sân 23 trận mùa này, ghi được 2 bàn và 4 kiến tạo.

Holtmann sắp nhập tịch Philippines. Ảnh: internet

Holtmann sắp nhập tịch Philippines. Ảnh: internet

Holtmann có mẹ là người Philippines, nên thủ tục nhập tịch cho anh không mất nhiều thời gian. "Tôi đang xin cấp hộ chiếu kép để có thể góp mặt trong đội tuyển Philippines vào mùa hè này. Mục tiêu của tôi là giúp Philippines giành một suất tham dự World Cup", Holtmann cho biết.

Tờ PP Sport nhận định nếu Holtmann thi đấu cho tuyển Philippines, anh sẽ cùng John-Patrick Strauss và Stephan Schrock tạo thành bộ ba tiền vệ đáng sợ, gia tăng sức mạnh cho "Azkals". Schrock từng là thành viên tuyển trẻ Đức, đang là tiền vệ trụ cột của Philippines. Trong khi đó, Maranon đá phía trên giúp cải thiện sức mạnh hàng công của Philippines.

Ở trận lượt đi vòng loại World Cup hồi tháng 10/2019, tuyển Trung Quốc có trận đấu khó khăn khi làm khách tới Philippines. Wu Lei và các đồng đội được đánh giá cao hơn, nhưng chỉ có được kết quả hòa 0-0.

Tuyển Trung Quốc được cho là có lợi thế khi giành quyền đăng cai các trận còn lại của bảng A, diễn ra vào tháng 6. Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc cũng tích cực nhập tịch và triệu tập 5 cầu thủ nhập tịch lên tuyển ở đợt tập trung tháng 3.

Thầy trò HLV Li Tie còn 4 trận cho mục tiêu vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Ở bảng này, Syria đang dẫn đầu với 15 điểm sau 5 trận toàn thắng. Trung Quốc và Philippines đứng sau với cùng 7 điểm, nhưng đội bóng của Li Tie đá ít hơn một trận.

PV

Tin khác

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

(CLO) Loạt trận thứ 2 vòng bảng giải U23 châu Á diễn ra vào tối ngày 19/4 không có quá nhiều bất ngờ khi cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều giành chiến thắng để có tấm vé sớm vào tứ kết. Trong khi đó, Thái Lan đã trở lại mặt đất sau thảm bại 0-5 trước Saudi Arabia.

Thể thao
Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

(CLO) Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024 ; dự đoán tỉ số U23 Việt Nam và U23 Malaysia cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ sớm giành tấm vé vào thi đấu tứ kết giải U23 châu Á 2024 nếu đánh bại đội bạn U23 Malaysia ở trận đấu tối nay 20/4.

Thể thao
Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.

Thể thao
Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao