Chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca bất tử"

Tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ

Thứ bảy, 13/07/2019 08:17 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tối ngày 12/7, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất tử”.

Chương trình nghệ thuật

Chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca bất tử" được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: Sơn Hải

Chương trình nghệ thuật có sự tham dự của các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Thượng tướng, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Tham dự chương trình có sự góp mặt các đại biểu, khách mời là Lãnh đạo các Bộ, Sở, Ban, Ngành trung ương và địa phương, các cựu chiến binh, các vị lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng và các chiến sĩ bộ đội trực thuộc các đơn vị trên địa bàn Hà Nội.

Các tiết mục biểu diễn tại chương trình nghệ thuật rất mãn nhãn và được khán giả đánh giá cao. Ảnh: Sơn Hải

Các tiết mục biểu diễn tại chương trình nghệ thuật rất mãn nhãn và được khán giả đánh giá cao. Ảnh: Sơn Hải

Chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca bất tử" được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ cũng như phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những người có công với đất nước; tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hi sinh vì nền độc lập của Tổ quốc.

Trong suốt các cuộc đấu tranh chống quân xâm lược, dân tộc Việt Nam đã ghi dấu hàng triệu cái tên anh hùng - những người đánh đổi xương máu mình để giành lại độc lập, tự do, hòa bình cho đất nước. Họ là minh chứng sáng ngời cho chân lý: Tổ quốc bốn nghìn năm anh dũng kiên cường không bao giờ khuất phục trước những dã tâm xâm lược của quân thù.

Họ cũng đã trở thành cảm hứng mãnh liệt để các nhạc sĩ viết nên những bản “anh hùng ca”, phác họa nên một thời kỳ “cả dân tộc hành quân ra trận” trong kho tàng âm nhạc Việt Nam. Bên cạnh những ca khúc, vũ khúc hay nhất ca ngợi người lính, ca ngợi quê hương đất nước anh hùng, chương trình còn mang đến phóng sự sinh động, đặc sắc với những thước phim của thời đã qua.

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Máu đào của liệt sỹ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do". Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm đến công tác chăm sóc các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ.

Các tiết mục biểu diễn được dàn dựng công phu. Ảnh: Sơn Hải

Các tiết mục biểu diễn được dàn dựng công phu. Ảnh: Sơn Hải

Chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất tử” là món quà, là nén tâm nhang thể hiện lòng biết ơn công lao to lớn của thế hệ cha anh, qua đó nhắc nhở thế hệ trẻ ngày hôm nay tiếp tục đoàn kết, ra sức phấn đấu, phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần cách mạng của thế hệ đi trước để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

Đêm nhạc quy tụ dàn nghệ sỹ nổi tiếng trong làng nhạc Việt như: NSND Thái Bảo, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Phạm Phương Thảo, ca sĩ Lan Anh, ca sĩ Lê Anh Dũng, ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc… cùng tốp ca múa nhạc quân đội. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) vinh dự là nhà tài trợ, đồng hành cùng chương trình.

Một số hình ảnh tại Chương trình:

Báo Công luận
Báo Công luận
Báo Công luận
Báo Công luận
Báo Công luận
Báo Công luận
Báo Công luận

Hoàng Huy - Sơn Hải

Tin khác

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội