Tuyển Anh dự EURO 2020: Đặt niềm tin vào các tài năng trẻ

Thứ tư, 02/06/2021 08:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Danh sách 26 tuyển thủ Anh dự Euro 2021 mới được công bố, để lại không ít nỗi lo. Nhưng có một điều dễ nhận thấy là tuổi đời các ngôi sao Tam sư đang ngày một trẻ.

Sau bao đồn đoán bị loại, Trent Alexander-Arnold với phong độ tốt cuối mùa vẫn góp mặt. Với cầu thủ đang khoác áo Liverpool, tuyển Anh có 4 hậu vệ phải bên cạnh Kieran Trippier, Reece James và Kyle Walker. Họ còn có 2 gương mặt chuyên đá hậu vệ trái là Luke Shaw, Ben Chilwell chưa kể một Bukayo Saka, cân được mọi vị trí trên sân trừ tiền vệ trung tâm, trung vệ và thủ môn.

Tuyển Anh dự EURO 2020 với nhiều tài năng trẻ nhưng có phong độ cao. Ảnh: Sky Sports

Tuyển Anh dự EURO 2020 với nhiều tài năng trẻ nhưng có phong độ cao. Ảnh: Sky Sports

Có thể thấy ý đồ rõ rệt của Gareth Southgate trong việc sử dụng sơ đồ 3 trung vệ đã mang đến thành công cho tuyển Anh tại World Cup 2018, với Walker đá trung vệ phải bên cạnh John Stones và Harry Maguire, còn Trippier chạy cánh phải. Liệu đó có phải một chiến thuật hơi an toàn quá của Southgate? Chỉ thời gian mới có thể trả lời.

Vì mọi phỏng đoán lúc này không có chút giá trị gì nếu tuyển Anh chưa bước vào EURO. Chẳng phải trước World Cup 2018, họ cũng đã bị nghi ngờ nhưng lọt vào bán kết? Điểm đáng chú ý nhất trong danh sách chính thức của tuyển Anh mới công bố chính là tuổi đời cực thấp của họ với trung bình chỉ là 24,8.

Bạn có biết tại World Cup 2018, Anh và Pháp đều có tuổi đời trung bình là 26 và chỉ Nigeria thấp hơn 2 ông lớn này với con số 25,9?

Pháp thì đã vô địch đầy xứng đáng, còn Anh cũng vào tới bán kết, vượt trên mọi sự kỳ vọng. Sức trẻ đã lên tiếng. Để 3 năm sau, Pháp với Anh cũng đang là 2 ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Nếu theo nhận định của nhà cái, cửa Pháp đăng quang đang là 1 ăn 5,5 còn với Anh là 1 ăn 6, Bỉ 1 ăn 7, Đức, Tây Ban Nha 1 ăn 8, Bồ Đào Nha 1 ăn 9, Italia 1 ăn 12 và Hà Lan 1 ăn 15.

Danh sách đội tuyển Anh được công bố trước thềm EURO 2020. Ảnh: Sky Sports

Danh sách đội tuyển Anh được công bố trước thềm EURO 2020. Ảnh: Sky Sports

Tuyển Anh năm nay có lực lượng là kết hợp giữa những cầu thủ đang ở độ chín như Harry Kane, Maguire, Stones, Jordan Henderson, Jack Grealish và các tài năng trẻ cực kỳ triển vọng như Alexander-Arnold, James, Mason Mount, Declan Rice, Jude Bellingham, Jadon Sancho, Phil Foden, Bukayo Saka.

Harry Kane và các đồng đội đang hướng đến chức vô địch EURO đầu tiên trong lịch sử. Ảnh: G.T

Harry Kane và các đồng đội đang hướng đến chức vô địch EURO đầu tiên trong lịch sử. Ảnh: G.T

Trong năm nay và nhiều năm tới, tuyển Anh sẽ không sợ bị rơi vào tình cảnh đói ngôi sao như ở World Cup 2014 hay EURO 2016. Vì họ đã có sẵn một lớp kế cận. Không chỉ những sao mai được Southgate đăng ký dự EURO tới, còn nhiều gương mặt trẻ khác nữa lỡ hẹn cũng mang đến sự tiếc nuối như Mason Greenwood, Joe Gomez (chấn thương), Harvey Barnes, Tammy Abraham hay James Maddison. Câu chuyện của tuyển Anh từ World Cup 2018 đến EURO 2021 hao hao giống với Đức ở World Cup 2006 và giai đoạn sau đó.

Năm ấy trên sân nhà, Die Mannschaft cho ra mắt một đội hình cực trẻ, bên cạnh một HLV cũng mới toanh là Jurgen Klinsmann. Bởi dẫn dắt tuyển Đức là công việc huấn luyện đầu tiên của Klinsmann, và ông chỉ có đúng 2 năm nhằm chuẩn bị cho kỳ đại hội bóng đá lớn nhất thế giới. Năm 2006, Klinsmann và các học trò dừng bước ở bán kết.

Hai năm sau dưới quyền Joachim Low tại EURO 2008, Đức giành ngôi Á quân, dù 2 kỳ EURO trước đó không thể vượt qua vòng bảng. Đến World Cup 2010 và EURO 2012, Đức lại thua ở bán kết trước khi vô địch World Cup 2014 và lại vào tới bán kết ở kỳ EURO 2 năm sau, trước khi bị loại tủi hổ ở World Cup 2018, nơi có thể là bắt đầu cho sự thăng hoa của người Anh. Triều đại của Low đã kéo dài 15 năm nay và sẽ bị thay bởi Hans-Dieter Flick sau EURO 2021.

Tại sao Low tồn tại lâu tới vậy? Chính là bởi Đức có một lớp tài năng trẻ rất hay năm 2006 và những năm sau đó tiếp tục có nhiều lớp kế cận giỏi khác, để mang về thành tích tốt. Southgate có nhiều nét tương đồng với Low cùng Klinsmann vì cả ba đều không phải HLV tên tuổi nhưng được cái rất hiểu các học trò, đặc biệt là ưa thích trao cơ hội cho người trẻ. Và khi người ta trẻ, họ sẵn sàng thách thức tất cả, không ngán bất cứ thử thách nào để bước đến thành công

Trong khi đó, tuyển Anh của World Cup 2018 cũng khá giống với Đức kể từ năm 2006 đến trước World Cup 2018. Thế nên, chuyện Tam Sư liên tiếp tiến sâu ở các giải đấu lớn như đại kình địch trong quá khứ hoàn toàn có thể xảy ra.

Khánh Ngọc

Tin khác

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...

Thể thao
Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

(CLO) Kai Havertz và Ben White cùng nhau tỏa sáng giúp Arsenal giành chiến thắng đậm 5-0 trước Chelsea trong trận derby London, qua đó giúp gia tăng khoảng cách với Man City lên 4 điểm trên bảng xếp hạng giải đấu.

Thể thao
Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

(CLO) Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thái Bình lần thứ XI năm 2024 đã diễn ra thành công, đúng kế hoạch và đạt được mục tiêu đề ra. Thu hút đông đảo học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia, tạo bước chuyển biến trong nhận thức cũng như sự quan tâm đầu tư của các cấp trong công tác giáo dục thể chất tại các nhà trường.

Thể thao
Thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024

Thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam chịu thất bại 0-3 trước U23 Uzbekistan trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng giải U23 châu Á 2024. Kết quả này khiến U23 Việt Nam xếp nhì bảng D và sẽ chạm trán U23 Iraq, đội nhất bảng C ở vòng tứ kết.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn nói U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở trận gặp U23 Iraq

HLV Hoàng Anh Tuấn nói U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở trận gặp U23 Iraq

(CLO) HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của U23 Uzbekistan so với U23 Việt Nam, ở trận đấu cuối cùng vòng bảng giải U23 châu Á, diễn ra tối muộn ngày 23/4. Nhưng chiến lược gia này nói rằng, U23 Việt Nam sẽ thể hiện một bộ mặt khác ở trận tứ kết gặp U23 Iraq.

Thể thao