Twitter ngay lập tức dán nhãn tuyên bố của Trump trong đêm bầu cử

Thứ tư, 04/11/2020 14:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chỉ vài phút sau khi ông Trump viết đoạn tweet của mình, Twitter đã có hành động cảnh báo rằng bài viết này vi phạm các chính sách cộng đồng của mạng xã hội này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: GI

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: GI

Twitter đã đặt một nhãn "tranh chấp" trên một tweet được gửi chỉ vài phút trước bởi Tổng thống Trump, trong đó ông cáo buộc một cách vô căn cứ rằng, "Chúng ta đang dẫn trước rất LỚN, nhưng họ đang cố gắng cướp cuộc Bầu cử. Chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra. Không thể có chuyện kiểm thêm phiếu sau khi cuộc bầu cử đã kết thúc". 

Ông nhắc tới việc những lá phiếu qua thư tại một số bang như Pennsylvania có thể được tính nếu tới sau ba ngày so với ngày bầu cử, miễn có dấu gửi của bưu điện trước ngày 3/11.

"Một số hoặc tất cả nội dung được chia sẻ trong Tweet này bị tranh chấp và có thể gây hiểu lầm về cách tham gia một cuộc bầu cử", Twitter giải thích cho quyết định của mình

Trong tuyên bố, Twitter cho biết, “Chúng tôi đã đưa ra cảnh báo trên một Tweet từ @realDonaldTrump vì đã đưa ra tuyên bố có khả năng gây hiểu lầm về một cuộc bầu cử. Hành động này phù hợp với Chính sách cộng đồng của chúng tôi”.

Twitter cũng đã hạn chế tính năng chia sẻ của bài viết trên. Bài đăng tương tự cũng được đăng lên trang Facebook của Tổng thống Mỹ.

Trước đó, Twitter đã cảnh báo sẽ dán nhãn bất kỳ đoạn tweet nào của các ứng viên và các người dùng Twitter khác nói về một chiến thắng sớm trước khi báo chí chính thống đưa tin.

Ông Trump cũng đã đăng tải một đoạn tweet trước đó về việc sẽ phát biểu trong đêm nay. Ông cũng không thêm bình luận rằng ông có "một chiến thắng to lớn". Tuy nhiên, đoạn tweet này hiện chưa bị dán nhãn cảnh báo.

Trung Kiên

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h