Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (17/6) theo giờ Việt Nam, chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác tăng lên mức 97,03 điểm.
Đồng bạc xanh trên thị trường thế giới tăng điểm trở lại, khi tổng doanh thu bán lẻ của Mỹ đạt mức kỉ lục 17,7% và thêm 2,5 triệu việc làm mới trong tháng 5, giúp củng cố niềm tin vào sự hồi phục của nền kinh tế lớn nhất toàn cầu.
Mức tiêu thụ của tất cả các ngành hàng đều tăng trưởng mạnh, trong đó tăng mạnh nhất quần áo và phụ kiện với 188%, tiếp theo là mặt hàng thể thao với mức tăng 88%.
Mặt khác, chính quyền Tổng thống Trump đang chuẩn bị tới 1.000 tỉ USD nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng, tập trung vào các dự án giao thông trong nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế Mỹ hồi phục, giúp đồng USD thu hút thêm sự quan tâm từ giới đầu tư.
Tuy nhiên, sự hồi phục của đồng USD được đánh giá chỉ là tạm thời.
Trước đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell đã đưa ra dự báo về sự ảm đạm của nền kinh tế Mỹ sau đại dịch Covid-19. Trong hai ngày đầu điều trần với các nhà lập pháp Mỹ, Powell cho rằng không có sự đánh giá chắc chắn về thời gian và mức độ hồi phục của Mỹ.
Juan Perez, nhà giao dịch tiền tệ cao cấp tại Tempus Inc ở Washington nhận định, dự báo này khá tiêu cực, nhưng Powell là người thực tế, dường như FED đang chuẩn bị cho một cuộc suy thoái dài hạn đối với kinh tế Mỹ.
Tại thị trường trong nước, chốt phiên giao dịch ngày 16/6, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) niêm yết ở mức 23.115 - 23.295 đồng/USD (mua vào - bán ra), cùng giảm 15 đồng cả hai chiều so với phiên giao dịch gần nhất.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 16/6 ở mức: 23.249 đồng, tăng 10 đồng so với phiên giao dịch liền kề.
Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước được niêm yết ở mức 23.175 đồng (mua vào) – 23.650 đồng (bán ra).
(CLO) Ngân hàng TMCP Phương Đông (Mã CK: OCB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024, ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ về kết quả kinh doanh so với cùng kỳ, bên cạnh việc ưu tiên hỗ trợ lãi suất vay, triển khai chiến lược chuyển đổi ngân hàng “xanh” và đẩy mạnh số hóa.
(CLO) Dù doanh thu tăng trưởng trong năm 2023 nhưng lợi nhuận của Vinaconex (VCG) vẫn sụt giảm một nửa. Nguyên nhân do chi phí lãi vay tăng cao đi cùng với thua lỗ tại công ty liên kết.