Tỷ phú Ấn Độ: Từ bán mỹ phẩm đến vung tiền sắm căn hộ xa hoa rồi ê chề phá sản

Chủ nhật, 29/08/2021 09:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tỷ phú B.R. Shetty đã từng bán sản phẩm dưỡng da Nivea khi mới đến Dubai. Sau đó, ông sở hữu tất cả các căn hộ trên tầng 100 và 104 của tòa nhà Burj Khalifa – toà nhà cao nhất thế giới mang tính biểu tượng ở Dubai.

ty phu an do tu ban my pham den vung tien sam can ho xa hoa roi e che pha san hinh 1

Tỷ phú Shetty nằm trong danh sách rất hiếm những người siêu giàu Ấn Độ có thể sở hữu căn hộ trong tòa nhà Burj Khalifa. (Nguồn: Facebook).

Sụp đổ bắt đầu từ khoản nợ 4 tỷ USD

Năm 2019, Forbes xếp hạng giá trị tài sản ròng của Bavaguthu Raghuram Shetty ước tính khoảng 3,15 tỷ USD. Tỷ phú sinh ra tại tiểu bang Karnataka, Ấn Độ này đã góp sức thành lập công ty điều hành bệnh viện UAE NMC Health và công ty dịch vụ tài chính Finablr. Ông càng trở nên nổi tiếng với việc vung tiền tổ chức tiệc tùng, mua hàng loạt xe ô tô thể thao và khoe khoang về việc mua căn hộ tại toà nhà Burj Khalifa của mình.

Tuy nhiên, tất cả đã sụp đổ vào đầu năm nay, khi công ty nghiên cứu Muddy Waters công bố một báo cáo tiết lộ các thỏa thuận cổ phần phức tạp của NMC, làm dấy lên các cáo buộc gian lận và tiết lộ con số hơn 4 tỷ USD liên quan đến các khoản nợ ẩn.

Kể từ đó, tình hình ngày càng trở nên khó khăn, và tỷ phú Shetty đã mất gần hết tài sản của mình. Theo tờ The National, ông khẳng định rằng ông muốn xóa tên mình, khẳng định chữ ký của ông đã bị giả mạo trên các tài liệu và các giao dịch kinh doanh đã diễn ra mà không được ông chấp thuận hoặc ông không hề hay biết.

Phô trương

Vì tình hình này, có vẻ như Shetty sẽ không thực hiện bất kỳ giao dịch “sang chảnh” quan trọng nào trong một thời gian dài, nhưng khi có tiền trong tay, đây là cách ông ấy tiêu chúng.

Shetty nằm trong danh sách rất hiếm những người siêu giàu có thể sở hữu căn hộ trong tòa nhà Burj Khalifa mang tính biểu tượng ở Dubai. Đây là tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới và doanh nhân Ấn Độ đã phô trương sự giàu có của mình bằng cách mua tất cả các căn hộ trên tầng 100 và 140, theo The Economic Times. India TV News đưa tin Shetty đã bỏ khoảng 25 triệu USD Mỹ để mua chúng.

Ông nói với kênh tin tức này rằng, ông đã đợi 5 tiếng đồng hồ để mua và chỉ còn các căn hộ trên tầng 100, vì vậy ông đã mua tất cả các căn hộ của tầng này thay vì các căn hộ riêng lẻ vì ông biết đó là một “địa chỉ uy tín”.

Nói về lý do tại sao cần mua nhiều căn hộ như vậy, “À, để tổ chức tiệc tùng”, Shetty nói với chương trình. Ông cho biết mình không có ý định bán, dù có thể thu lợi nhuận khủng.

Nổi tiếng với sự xa hoa của mình, theo một số ấn phẩm, ông trùm được biết đến nhiều nhất với việc tổ chức các “bữa tiệc Bollywood” đắt tiền.

Shetty từng nói với tờ Arabian Business trong một cuộc phỏng vấn độc quyền rằng, khi mới đến Abu Dhabi vào những năm 70, ông từng bán kem dưỡng da Nivea. Nhiều năm sau, vào năm 2011, khi Nivea đánh dấu 100 năm thành lập với các bữa tiệc trên khắp thế giới, Shetty đã tổ chức một bữa tiệc riêng của riêng mình tại Burj để ăn mừng. Sự kiện cho thấy sự thay đổi tài sản phi thường của ông cho tất cả mọi người thấy.

“Bạn có thể tin được không? Một nhân viên bán hàng bình thường của Nivea, người đã làm tiệc kỷ niệm 100 năm trong tòa nhà cao nhất thế giới với 100 vị khách quý bao gồm cả các thành viên hội đồng quản trị. Đó là một câu chuyện hay và nó sẽ đi vào sử sách”, Shetty nói với tạp chí.

Siêu xe đắt tiền, sở hữu 1/2 máy bay tư nhân

Ông có những căn hộ đẳng cấp, những bữa tiệc xa hoa và tất nhiên là vài chiếc xế sang để đưa ông đi khắp thị trấn. Shetty từng là chủ sở hữu đáng tự hào của một chiếc Rolls-Royce Phantom, một chiếc xe có giá khởi điểm 450.000 USD. Theo CarToq, ông cũng có một chiếc limousine Mercedes-Maybach S600. Tờ báo này cho biết ông là một trong những chủ sở hữu đầu tiên của dòng limo trên thế giới. Rõ ràng là một người yêu thích những chiếc xe hơi đắt tiền, Shetty từng nói với các phóng viên rằng: “Cảm giác thích thú của tốc độ và sự tự do khiến tôi yêu thích những chiếc xe hơi”.

Cũng có thông tin cho rằng Shetty có một bộ sưu tập xe cổ ấn tượng, bao gồm cả chiếc Morris Minor 1000 năm 1961. Ông dường như đã giữ chiếc xe này ở Ấn Độ và thường xuyên được phát hiện lái nó đi khắp nơi.

Các giấy tờ của tòa án cũng tiết lộ Shetty đã trả 4,2 triệu USD Mỹ để sở hữu 50% một chiếc máy bay tư nhân từ tỷ phú Omani Puthan NC Menon vào năm 2014, tờ Bangalore Today đưa tin, và hàng triệu USD khác cho một công ty hàng không trong cả năm 2015 và 2016.

Sơn Tùng

Tin khác

Lãi suất vẫn đang giảm

Lãi suất vẫn đang giảm

(CLO) Trong buổi họp báo quý I/2024, Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất tiền gửi và cho vay mới của các ngân hàng thương mại giảm so với cuối năm 2023.

Tài chính - Bảo hiểm
Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

(CLO) CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - Saigontel (SGT) dự kiến giảm lượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ xuống còn 75 triệu cổ phiếu.

Tài chính - Bảo hiểm
VietCredit tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 – Mạnh dạn thử nghiệm những thay đổi lớn

VietCredit tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 – Mạnh dạn thử nghiệm những thay đổi lớn

(CLO) Ngày 19/4/2024, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit – “TIN”) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Du lịch Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trước thềm Quốc tế Lao động

Du lịch Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trước thềm Quốc tế Lao động

(CLO) Trung Quốc dự kiến sẽ ghi nhận làn sóng du lịch mạnh mẽ trong kỳ nghỉ lễ Tháng Năm sắp tới, trong đó lĩnh vực này sẽ nắm bắt cơ hội để lấy lại phong độ trước đại dịch Covid-19 và tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế đất nước thông qua đợt tiêu dùng lớn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

(CLO) Theo Savills, một số dự án đã được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế, nên người mua cần xem xét kỹ, cân nhắc giá trị sử dụng và mức độ hợp lý của dự án.

Bất động sản