Tỷ phú giàu nhất châu Á muốn tăng tốc “truyền ngôi”

Thứ năm, 30/12/2021 10:37 AM - 0 Trả lời

(CLO) Người giàu nhất châu Á Mukesh Ambani thúc giục chuyển giao quyền lực tại tập đoàn Reliance Industries và mong muốn được thấy đế chế này vươn lên tầm cao mới dưới sự điều hành của 3 người con.

Theo Bloomberg, Reliance Industries “đang trong quá trình thực hiện cuộc chuyển giao vị trí lãnh đạo quan trọng từ những người kỳ cựu thuộc thế hệ của tôi sang thế hệ trẻ”, Mukesh Ambani cho biết trong bài phát biểu trực tuyến hôm 28/12 trước toàn thể nhân viên tập đoàn.

“Tôi muốn đẩy nhanh quá trình này”, ông Mukesh nhấm mạnh.

ty phu giau nhat chau a muon tang toc truyen ngoi hinh 1

Gia đình tỷ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani (ngoài cùng bên phải). Ảnh: Getty Images.

Dù không nêu rõ chi tiết việc này được lên kế hoạch như thế nào, song nguồn tin của Bloomberg cho biết tỷ phú giàu nhất châu Á đang cân nhắc vài phương án, trong đó có cách của nhà Walton – thừa kế chuỗi siêu thị Walmart.

Đó là cách chia cổ phần cho các con và thuê giám đốc điều hành công ty. Ông Ambani muốn tránh cảnh các con đấu đá lẫn nhau như nhiều gia đình giàu có khác, trong đó có chính gia đình ông trước đây. Quá trình chuyển giao quyền lực tại Reliance được kỳ vọng sẽ là một trong những vụ chuyển giao tài sản lớn nhất trong thời gian tới.

Các lãnh đạo kỳ cựu, kể cả ông Ambani, được khuyên nên “nhường chỗ cho những tài năng trẻ, có năng lực và gắn bó lâu dài với công ty”, vị tỷ phú 64 cho biết. Ambani đang nỗ lực chuyển giao quyền lực một cách êm ấm nhất có thể, sau khi trải qua cảnh huynh đệ tương tàn với người em trai Anil Ambani khi cha cả hai qua đời vào năm 2002 mà không có di chúc. Cuộc tranh giành tài sản căng thẳng đến mức mẹ của họ - bà Kokilaben Ambani – đã phải can thiệp và chia đôi đế chế cho hai anh em.

Ông Ambani không công khai kế hoạch hay mốc thời gian ông muốn rời vị trí chủ tịch của Reliance Industries. Tuy nhiên, sự hiện diện tại công ty của những người con ông đang ngày càng nhiều. Hồi tháng 6, ông Ambani đã giới thiệu với các cổ đông rằng cặp song sinh Akash – Isha và con trai út sẽ giữ vai trò lớn hơn trong công ty.

Tỷ phú đang cân nhắc chuyển giao tài sản của gia đình sang cấu trúc dạng quỹ tín thác để kiểm soát Reliance. Trong bài phát biểu hôm 28/12, Ambani nhắc lại rằng các con của ông đang giữ nhiều trách nhiệm hơn. Ông nói rằng ông nhìn thấy ở các con mình tiềm năng của ông nội họ - Dhirubhai Ambani – trong việc đóng góp cho tăng trưởng kinh tế Ấn Độ.

“Chúng ta phải xây dựng một văn hóa doanh nghiệp tồn tại hơn các lãnh đạo. Tôi không nghi ngờ việc Akash, Isha và Anant với vai trò là thế hệ lãnh đạo kế tiếp sẽ đưa Reliance lên những đỉnh cao mới”, ông Ambani một lần nữa khẳng định.

Hương Vũ (Theo Bloomberg)

Bình Luận

Tin khác

Bộ Công Thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử khi bán xăng

Bộ Công Thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử khi bán xăng

(CLO) Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa có công điện hỏa tốc, yêu cầu lực lượng quản lý thị trường cả nước thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Thị trường - Doanh nghiệp
TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

(CLO) Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tại cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất nhằm phát triển ngành du lịch của thành phố.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietnam Airlines cung ứng hơn nửa triệu ghế dịp 30/4-1/5

Vietnam Airlines cung ứng hơn nửa triệu ghế dịp 30/4-1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4, Vietnam Airlines sẽ cung ứng gần 560.000 ghế, tương ứng hơn 2.800 chuyến bay trên toàn mạng nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ ngày 26/4 đến 2/5.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thừa Thiên Huế: Yêu cầu các cửa hàng xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán

Thừa Thiên Huế: Yêu cầu các cửa hàng xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán

(CLO) Thừa Thiên Huế, sẽ tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31/3/2024 mà không chịu xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá xăng tăng lên 24.810 đồng/lít từ 15h chiều nay

Giá xăng tăng lên 24.810 đồng/lít từ 15h chiều nay

(CLO) Từ 15h ngày 28/3, giá xăng E5 RON 92 được điều chỉnh tăng 410 đồng, còn xăng RON 95 tăng 530 đồng/lít.

Thị trường - Doanh nghiệp