Tỷ phú giàu nhất thế giới sắp bay vào vũ trụ

Thứ ba, 08/06/2021 06:07 AM - 0 Trả lời

(CLO Người giàu nhất thế giới Jeff Bezos mới đây đã thông báo ông sẽ bay lên vũ trụ trong chuyến bay chở khách đầu tiên vào vũ trụ của công ty Blue Origin.

Tàu vũ trụ New Shepard của Blue Origin, công ty hàng không vũ trụ do tỷ phú Jeff Bezos sáng lập. Ảnh: CNBC.

Tàu vũ trụ New Shepard của Blue Origin, công ty hàng không vũ trụ do tỷ phú Jeff Bezos sáng lập. Ảnh: CNBC.

Theo CNBC, vào hôm 7/6, người giàu nhất thế giới Jeff Bezos thông báo kế hoạch bay vào vũ trụ cùng Mark Bezos– em trai mình. Chuyến bay do công ty Blue Origin thực hiện, dự kiến sẽ khởi hành vào ngày 20/7, khoảng 2 tuần sau khi Bezos từ chức CEO Amazon.

“Kể từ khi còn là một đứa trẻ 5 tuổi, tôi đã mơ ước được du hành vũ trụ. Vào ngày 20/7 tới đây, tôi sẽ thực hiện chuyến hành trình đó với em trai mình. Đây sẽ là chuyến phiêu lưu vĩ đại nhất, với người bạn đồng hành tuyệt vời nhất của tôi”, tỷ phú Jeff Bezos chia sẻ trên mạng xã hội Twitter.

Hai anh em nhà Bezos sẽ bay vào vũ trụ trên con tàu mang tên New Shepard của công ty Blue Origin. Đây là một trong những công ty hàng không vũ trụ tư nhân thuộc sở hữu của Jeff Bezos và nhận được sự tài trợ của một số doanh nhân giàu có.

Blue Origin đang tổ chức buổi đấu giá ghế cuối cùng trên chuyến bay lên vũ trụ của tàu New Shepard vào ngày 20/7 này, bất kỳ ai trên thế giới đều có thể tham gia. Người thắng cuộc trong buổi đấu giá sẽ có chuyến đi đặc biệt khi được đồng hành với tỷ phú Jeff Bezos và em trai của ông.

Cuộc đấu giá bao gồm 3 giai đoạn đươc thực hiện trực tuyến. Số tiền thu được từ cuộc đấu giá cho chiếc ghế cuối cùng sẽ được ủng hộ cho quỹ của Blue Origin – Club For The Future – một tổ chức nhằm cảm hứng cho thế hệ tương lai phát triển khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học và sự sống trong không gian.

Giai đoạn đầu tiên kể từ ngày 5-19/5, bất kỳ ai trên thế giới quan tâm đến sự kiện đều có thể tham gia đấu giá. Tất cả mức giá trong đợt đầu này sẽ bị ẩn.

Vào ngày 19/5, giá vé cao nhất được đưa ra trong đợt đầu sẽ được công khai, những người tham gia sẽ phải trả giá cao hơn để tiếp tục. Sự kiện sẽ kết thúc bằng buổi đấu giá trực tuyến vào ngày 12/6 tới đây để tìm ra chủ nhân chiếc ghê du lịch vũ trụ đầu tiên của Blue Origin.

Tính đến sáng hôm 7/6 (giờ địa phương), đã có gần 6.000 người từ 143 quốc gia trên toàn thế giới tham gia đấu giá, với giá vé đạt mức kỷ lục 2,8 triệu USD.

Trải nghiệm có “1-0-2”

Tỷ phú Jeff Bezos xuất hiện trong buổi bay thử nghiệm của tàu New Shepard hồi tháng 4/2021. Ảnh: CNBC.

Tỷ phú Jeff Bezos xuất hiện trong buổi bay thử nghiệm của tàu New Shepard hồi tháng 4/2021. Ảnh: CNBC.

Chuyến đi sẽ gồm tối đa 6 người trong phi hành đoàn, kéo dài khoảng 11 phút, phóng lên độ cao khoảng 100 km so với mực nước biển, đánh dấu ranh giới được công nhận giữa bầu khí quyển và khoảng không vũ trụ.

Trước đó, Blue Origin cho biết các khách hàng sẽ có trải nghiệm bốn ngày, bao gồm ba ngày đào tạo trước khi bay tại cơ sở của công ty gần thành phố Van Horn, Texas. Blue Origin cho biết đã xây dựng các cơ sở hạ tầng, bao gồm có một phòng ăn.

Khách hàng sẽ được trải nghiệm chuyến bay “hạng nhất”. Khoang máy bay của công ty cũng sở hữu “những cửa sổ lớn nhất trong lịch sử hàng không” giúp khách hàng có thể ngắm nhìn vũ trụ qua cửa sổ khoang ngủ, đem lại cảm giác lơ lửng không trọng lượng bên trong tàu vũ trụ.

Sau đó, tàu New Shepard sẽ trở lại Trái Đất, hạ cánh với sự hỗ trợ của dù gần bãi đáp Blue Origin ở phía tây bang Texas.

Công ty hàng không Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos đã thử nghiệm thành công 14 chuyến bay bằng tàu vũ trụ tái sử dụng New Shepard từ năm 2015. Hiện công ty cho biết đã sẵn sàng gửi những phi hành đoàn đầu tiên của họ trên một chuyến bay có “1-0-2” trong đời. Nếu mọi chuyện đi theo đúng kế hoạch, Blue Origin có thể tung ra dịch vụ du lịch vũ trụ vào cuối năm nay.

Hiện, Space Exploration Technologies của tỷ phú Elon Musk và Virgin Galactic của tỷ phú Richard Branson cũng đang xây dựng kế hoạch đưa hành khách bay vào vũ trụ.

Hương Vũ

Tin khác

Kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trở lại

Kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trở lại

(CLO) Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024, trong đó có các tháng cao điểm mùa khô.

Kinh tế vĩ mô
PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng trong năm 2024

PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng trong năm 2024

(CLO) Ngày 22/4, tại TP HCM, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL, mã cổ phiếu: OIL) đã tổ chức gặp mặt các cổ đông lớn và nhà đầu tư trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
VietinBank đạt 2 Giải thưởng Sao Khuê năm 2024

VietinBank đạt 2 Giải thưởng Sao Khuê năm 2024

(CLO) Sáng ngày 13/4/2024 tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê năm 2024. VietinBank đã xuất sắc đạt 2 giải thưởng tại buổi Lễ.

Tài chính - Bảo hiểm
IMF kêu gọi Italy, Pháp giảm chi tiêu, Đức nới lỏng hầu bao

IMF kêu gọi Italy, Pháp giảm chi tiêu, Đức nới lỏng hầu bao

(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khuyên Italy và Pháp nên cắt giảm chi tiêu nhanh hơn kế hoạch hiện tại để kiểm soát nợ trong khi Đức nên nới lỏng hầu bao của mình để vực dậy tăng trưởng kinh tế.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thông điệp hạnh phúc phía sau giải chạy tiếp sức đặc biệt dành cho gia đình

Thông điệp hạnh phúc phía sau giải chạy tiếp sức đặc biệt dành cho gia đình

(CLO) Với ý nghĩa lan toả tinh thần sống vui, sống khoẻ, sống gắn kết giữa các thành viên trong gia đình thông qua hoạt động thể thao, giải chạy tiếp sức bán chuyên Happy Ekiden của MB Ageas Life đã tạo nên sự khác biệt, là điểm nhấn quan trọng của chuỗi chiến dịch “Hạnh phúc lành” gây tiếng vang trong cộng đồng của MB Ageas Life.

Tài chính - Bảo hiểm