Tỷ phú giàu thứ 2 nước Nga có thể mất 7 tỷ USD vì vợ cũ

Thứ năm, 09/12/2021 19:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tỷ phú Vladimir Potanin, người giàu thứ 2 nước Nga, đang vướng vào một vụ kiện hậu ly hôn thuộc hàng đắt giá nhất thế giới khi bị đề nghị bồi thường tài sản giá trị tương đương 50% cổ phiếu tập đoàn của ông.

Theo Strait Times, bà Natalia Potanina, vợ cũ của tỷ phú Vladimir Potanin, đã đệ đơn lên tòa án ở London (Anh) để đề nghị một khoản tiền bồi thường ly hôn từ chồng cũ giá trị tối đa lên tới hàng tỷ USD.

ty phu giau thu 2 nuoc nga co the mat 7 ty usd vi vo cu hinh 1

Tỷ phú giàu thứ 2 nước Nga Vladimir Potanin có thể mất 7 tỷ USD phí bồi thường ly hôn cho vợ cũ. Ảnh: Bloomberg.

Theo tính toán, số tiền bồi thường ly hôn tối đa có thể vượt 7 tỷ USD, tương đương 50% giá trị cổ phần của ông Potanin tại tập đoàn Norilsk Nickle. Hiện, ông Potanin sở hữu khoảng 1/3 cổ phần tại tập đoàn MMC Norilsk Nickle PJSC - công ty sản xuất niken tinh luyện lớn nhất thế giới.

Nếu đơn đề nghị đơn bồi thường được tòa án London chấp nhận, vụ ly hôn của tỷ phú Potanin có thể được coi là vụ ly hôn công khai đắt đỏ nhất trên nước Anh. Ông Potanin là người giàu thứ 2 nước Nga khi nắm giữ khối tài sản cá nhân lên đến 33,5 tỷ USD.

Hồi năm 2019, Tòa án Cấp cao Anh bác bỏ đơn kiện của bà Potanina với lý do hai vợ chồng không có mối liên hệ đáng kể nào với nước Anh. Thậm chí, một thẩm phán mô tả động thái của bà Potanina là “du lịch ly hôn”. Song, Tòa án phúc thẩm Anh đã đảo ngược phán quyết này và cho phép bà Potanina đưa vụ kiện lên Tòa án cấp cao London.

Thẩm phán Nicholas Francis cho biết, ông Potanin vẫn chờ đợi xem liệu Tòa án Tối cao Anh có xem xét tiếp nhận đơn hay không. Các tòa án ly hôn ở London vốn là một điểm đến quen thuộc cho các cuộc tranh chấp pháp lý khối tài sản giá trị cao, và các thẩm phán thường ra phán quyết chia đều tài sản giữa các cặp vợ chồng.

Theo Financial Times, bà Natalia Potanina và ông Vladimir Potanin đã ly hôn tại Nga vào năm 2014, sau 31 năm chung sống. Cuối năm 2014, bà Potanina mua một căn nhà ở Anh.

Tuy nhiên, bà Potanina cho biết sau khi ly hôn bà chỉ được chồng cũ chia khoảng 40 triệu USD, trong khi ông Potanin khăng khăng rằng ông đã đưa cho vợ cũ 84 triệu USD. Bà Potanina cho rằng đó chỉ là một số tiền rất nhỏ so với khối tài sản kếch xù của một tỷ phú giàu nhất nhì nước Nga. Do đó, bà quyết định khởi kiện chồng cũ ra tòa án Anh để đòi thêm hơn 6 tỷ USD.

Theo bà Potanina, ngoài cổ phiếu Norilsk, bà cũng sẽ sẵn sàng nhận thêm 50% cổ tức của số cổ phiếu này từ năm 2014. Theo thống kê của Bloomberg, ông Potanin đã thu về khoảng 6,59 tỷ USD cổ tức kể từ năm 2014. Bà Potanina cũng mong muốn được hưởng một nửa giá trị một bất động sản đắt giá ở Nga do chồng cũ đứng tên, mang tên Ngôi nhà mùa thu.

Hương Vũ (Tổng hợp)

Tin khác

Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới vì bán ôtô điện giá rẻ?

Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới vì bán ôtô điện giá rẻ?

(CLO) Trong khi các nhà sản xuất ô tô của Mỹ và châu Âu đang vật lộn với nhu cầu xe điện yếu, Trung Quốc đang tung ra ngày càng nhiều xe điện cỡ nhỏ và giá rẻ nhằm chiếm lĩnh thị trường ôtô trong nước và các thị trường khác ở châu Á.

Thị trường - Doanh nghiệp
Việt Nam vượt mặt Nhật Bản khi xuất khẩu hải sản sang Singapore

Việt Nam vượt mặt Nhật Bản khi xuất khẩu hải sản sang Singapore

(CLO) Để có thể giữ vững và nâng cao thứ hạng, tăng thị phần và tăng giá trị xuất khẩu thủy sản sang Singapore, Việt Nam cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt hàng thủy sản. 

Thị trường - Doanh nghiệp
Diễn đàn chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thúc đẩy tăng trưởng bền vững: Cơ hội và thách thức

Diễn đàn chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thúc đẩy tăng trưởng bền vững: Cơ hội và thách thức

(CLO) Diễn đàn Chuyển đổi số, Chuyển đổi xanh, Thúc đẩy tăng trưởng bền vững sẽ là một bước quan trọng trong việc thảo luận, chia sẻ ý kiến và đề xuất các giải pháp tiên tiến để đối mặt với những thách thức và khai thác những cơ hội trong thời đại số hóa và bảo vệ môi trường.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vì sao ngân hàng lớn nhất nước Mỹ bị Tòa án Nga ra lệnh tịch thu 440 triệu USD?

Vì sao ngân hàng lớn nhất nước Mỹ bị Tòa án Nga ra lệnh tịch thu 440 triệu USD?

(CLO) Một tòa án Nga đã ra lệnh tịch thu 439,5 triệu USD của Ngân hàng JPMorgan Chase (Mỹ), một tuần sau khi công ty cho vay VTB do Điện Kremlin điều hành tiến hành hành động pháp lý chống lại ngân hàng lớn nhất của Mỹ để thu lại số tiền bị mắc kẹt dưới chế độ trừng phạt của Washington.

Thị trường - Doanh nghiệp
Xác ve sầu đầu mùa được “hét” giá 2,5 triệu đồng/kg

Xác ve sầu đầu mùa được “hét” giá 2,5 triệu đồng/kg

(CLO) Thời gian gần đây, xác ve sầu bất ngờ được thương lái thu mua với giá hàng triệu đồng/kg. Mức thu nhập này khiến nhiều người bỏ việc để đi “săn” xác ve sầu nhưng cuối cùng lại nhận về cái kết ngỡ ngàng.

Thị trường - Doanh nghiệp