Tỷ phú Jack Ma bất ngờ xuất hiện trước công chúng sau thời gian dài vắng bóng

Thứ tư, 12/05/2021 05:55 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tỷ phú nổi tiếng người Trung Quốc Jack Ma vừa xuất hiện hiếm hoi trước công chúng tại một sự kiện thường niên của tập đoàn Alibaba mang tên Aliday diễn ra tại Hàng Châu.

Sau một thời gian dài vắng bóng, tỷ phú Jack Ma bất ngờ xuất hiện trước công chúng tại một sự kiện của Alibaba diễn ra hôm 10/5 ở Hàng Châu, Trung Quốc. Ảnh: NetEase.

Sau một thời gian dài vắng bóng, tỷ phú Jack Ma bất ngờ xuất hiện trước công chúng tại một sự kiện của Alibaba diễn ra hôm 10/5 ở Hàng Châu, Trung Quốc. Ảnh: NetEase.

Tờ South China Morning Post vừa đưa tin, tỷ phú Jack Ma - người sáng lập và cựu chủ tịch của Alibaba Group Holding – đã xuất hiện trước công chúng tại ngày hội gia đình và thành viên của Alibaba (Aliday) diễn ra thường niên tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên vị tỷ phú từng giữ ngôi vị người giàu nhất Trung Quốc xuất hiện trước công chúng kể từ sau lần xuất hiện chớp nhoáng trong một video ngắn được đăng tải vào hôm 20/1 đầu năm nay khi có rất nhiều đồn đoán cho rằng ông “mất tích” trong thời gian dài và là thứ hai của ông xuất hiện kể từ tháng 10/2020 tại một cuộc họp do Tổng thống Nga Putin chủ trì. Jack Ma là một trong số những thành viên trong ban quản trị xã hội, bao gồm tỷ phú Thụy Điển Frederik Paulsen Jr và giám đốc điều hành BP Bernhard Looney, bên cạnh các quan chức Nga.

Trong một trong số những bức ảnh được nhân viên tập đoàn chụp tại sự kiện, ông Jack Ma ngồi trên một chiếc xe buýt mui trần cùng với một số lãnh đạo của Alibaba. Ở ảnh khác, nhà sáng lập của Alibaba được bắt gặp vận một chiếc áo phông màu xanh, quần tây trắng và một đôi giày vải kiểu Trung Quốc và mỉm cười.

“Tôi rất vui khi thấy ông Jack Ma xuất hiện. Nhưng thật đáng tiếc vì hôm nay tôi chưa có cơ hội được chụp ảnh cùng với ông ấy”, một nhân viên thuộc tập đoàn Alibaba chia sẻ.

Tuy nhiên, ông Ma – người đã rời chức Chủ tịch Tập đoàn Alibaba vào tháng 9/2019 ở tuổi 55 – đã không phát biểu tại sự kiện lần này. Vị tỷ phú nổi tiếng xuất hiện tại sự kiện hàng năm dành cho các thành viên tập đoàn Alibaba.

Trước đó, vị doanh nhân nổi tiếng Trung Quốc chia sẻ mình thường dành 40% thời gian trong năm để đi du lịch khắp nơi trên thế giới trong khi vẫn điều hành nền tảng thương mại điện tử lớn nhất thế giới.

Án phạt kỷ lục

Tập đoàn Alibaba nhận án phạt kỷ lục vì vi phạm luật chống độc quyền. Ảnh: Getty.

Tập đoàn Alibaba nhận án phạt kỷ lục vì vi phạm luật chống độc quyền. Ảnh: Getty.

Thời gian gần đây, sự “biến mất” của ông được cho công chúng bày tỏ sự quan tâm lớn. Nhà sáng lập tập đoàn Alibaba không xuất hiện công khai sau lần ông có bài phát biểu gây tranh cãi tại một diễn đàn ở Thượng Hải về về hệ thống quản lý tài chính “kém phát triển” của chính quyền trung ương Trung Quốc vào tháng 10 năm ngoái.

Sau lần đó, ông bị giới chức Trung Quốc triệu tập và “con cưng” của Jack Ma - Ant Group - đã tuyên bố hoãn đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) có trị giá ước tính lên tới 37 tỷ USD chỉ vài ngày trước thời gian dự kiến.

Ngay sau đó, Alibaba cũng “rơi vào tầm ngắm” của giới quản lý thị trường Trung Quốc trong chiến dịch điều tra chống độc quyền diễn ra trong nhiều tháng kể từ ngày 24/12 năm ngoái. Việc Alibaba bị cơ quan quản lý tài chính Trung Quốc giám sát chặt chẽ hơn đã khiến cho tỷ phú Jack Ma mất ngôi đầu bảng trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc.

Sau một thời gian dài điều tra, Cơ quan Quản lý Thị trường Quốc gia Trung Quốc (SAMR) đã tuyên bố phạt Alibaba 18,23 tỷ nhân dân tệ (2,8 tỷ USD) vì vi phạm luật chống độc quyền. Án phạt này tương đương 4% doanh thu của Alibaba trong năm 2019 và cũng được ghi nhận là khoản phạt lớn nhất về độc quyền đến nay tại Trung Quốc.

Alibaba – nền tảng thương mại điện tử lớn nhất thế giới – bị cáo buộc có nhiều động thái lạm dụng quyền thống trị thị trường kể từ năm 2015. Cụ thể, tập đoàn này đã có những chính sách buộc các tiểu thương phải chọn một trong hai nền tảng để kinh doanh, thay vì được hợp tác với cả hai. Theo đó, giới chức Trung Quốc cho rằng, Alibaba đã sử dụng chính sách này cùng với nhiều động thái khác, nhằm thống trị vị thế độc quyền trên thị trường và cạnh tranh không công bằng đối với các đối thủ trong cùng lĩnh vực.

Về phía Ant Group, fintech này mới đây cũng đạt thỏa thuận tái cơ cấu thành một công ty tài chính holding (FHC) với cơ quan quản lý Trung Quốc sau nhiều tháng bế tắc. Theo đó, Ant sẽ phải tuân theo yêu cầu về vốn tương tự các ngân hàng tại Trung Quốc.

Hương Vũ

Tin khác

Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

(CLO) Theo báo cáo triển vọng toàn cầu cập nhật từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng chậm sẽ đẩy Pháp ra khỏi danh sách 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới.

Thị trường - Doanh nghiệp
PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

(CLO) Ngày 26/4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
G7 đặt mục tiêu mở rộng gấp sáu lần khả năng lưu trữ điện

G7 đặt mục tiêu mở rộng gấp sáu lần khả năng lưu trữ điện

(CLO) Cuối tuần này, các nước G7 dự kiến sẽ thống nhất mục tiêu toàn cầu là tăng công suất lưu trữ điện gấp sáu lần từ năm 2022 đến năm 2030, khi các nước vật lộn với cách duy trì nguồn cung điện trong khi chuyển sang sử dụng năng lượng gió và năng lượng mặt trời không liên tục.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty cổ phần Cát Lợi: Đồng hành gắn kết - Vươn tầm phát triển

Công ty cổ phần Cát Lợi: Đồng hành gắn kết - Vươn tầm phát triển

(CLO) Với mục tiêu Liên tục đổi mới - Đồng hành gắn kết - Vươn tầm phát triển, Công ty Cát Lợi không ngừng thực hiện đầu tư, đổi mới công nghệ hiện đại tiên tiến, sau 32 năm hoạt động, công ty đã khẳng định được vị thế trên thị trường trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh bao bì, phụ liệu thuốc lá, cung cấp cho ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá trong và ngoài nước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận hợp nhất Quý I/2024 tăng trưởng 13%

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận hợp nhất Quý I/2024 tăng trưởng 13%

(CLO) Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh quý I năm 2024 (trước soát xét), theo đó Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 617 tỷ đồng, tăng trưởng 13%. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 14.066 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2023.

Thị trường - Doanh nghiệp