Tỷ phú Jeff Bezos tặng ông Obama "món quà lớn chưa từng có"

Thứ tư, 24/11/2021 09:44 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tỷ phú Jeff Bezos, CEO tập đoàn Amazon đã trao tặng 100 triệu USD cho quỹ của cựu Tổng thống Barack Obama, tổ chức chuyên cung cấp ngân sách cho các chương trình lãnh đạo toàn cầu.

Cựu Tổng thống Barack Obama và phu nhân vừa cho biết tỷ phú Jeff Bezos đã tặng 100 triệu USD cho Quỹ Obama. Đây là món quà lớn nhất dưới danh nghĩa cá nhân lớn nhất mà quỹ từng nhận được từ trước đến nay và “sẽ giúp ích trong việc mở rộng quy mô chương trình nhằm tiếp cận với các nhà lãnh đạo mới nổi tại Mỹ và trên thế giới”.

ty phu jeff bezos tang ong obama mon qua lon chua tung co hinh 1

Tỷ phú Jeff Bezos, CEO Amazon, hiện là người giàu thứ hai thế giới. Ảnh: Getty Images.

Đổi lại, tỷ phú giàu thứ hai thế giới đã đưa ra một điều kiện duy nhất về việc quỹ Obama đổi tên khu vực trung tâm của Trung tâm Tổng thống Obama ở Chicago thành Trung tâm John Lewis Plaza.

Ông Lewis là nghị sĩ quá cố, người rất được kính trọng trong chính trường Mỹ vì nỗ lực đấu tranh sắc tộc từ khi mới 20 tuổi.

“Những người đấu tranh vì tự do xứng đánng có được một vị trí đặc biệt tại nơi tôn vinh các người hùng và tôi không thể nghĩ đến ai khác phù hợp để vinh danh món quà như ngài Lewis, mọt người lãnh đạo Mỹ tuyệt vời và một người đàn ông có đức tính lịch thiệp và dũng cảm phi thường”, ông Bezos nói. “Tôi rất vui khi được ủng hộ Tổng thống và phu nhân Obama, cũng như quỹ của họ trong nhiệm vụ đào tạo và truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo tương lai”.

Với việc đặt tên trung tâm theo ông Lewis, quỹ Obama mong muốn được thay đổi điều kiện “về việc đặt tên cho các địa điểm công cộng”, vốn theo truyền thống được đặt theo tên của những người quyên góp. Tuy nhiên, tại Trung tâm Tổng thống Obama, các nhà tài trợ sẽ có lựa chọn tôn vinh tên tuổi của những người đã đấu tranh cho một thế giới, công băng và bỉnh đẳng hơn.”

Bên cạnh đó, “món quà hào phóng chưa từng có” của ông Bezos sẽ giúp quỹ Obama có ngân sách hoạt động cho hàng loạt các chương trình do tổ chức này hiện đang thực hiện, theo Valerie Jarrett, giám đốc điều hành quỹ Obama.

Hiện tại, Trung tâm Tổng thống Obama đang được xây dựng. Tổ hợp rộng 19 hecta dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 6 tháng, với chi phí lên tới khoảng 830 triệu USD.

Hương Vũ (Theo RT)

Bình Luận

Tin khác

Sắp đấu thầu vàng để tăng nguồn cung: Cần thiết nhưng chỉ mang tính ngắn hạn

Sắp đấu thầu vàng để tăng nguồn cung: Cần thiết nhưng chỉ mang tính ngắn hạn

(CLO) Việc tăng nguồn cung vàng ở thời điểm này chỉ mang tính ngắn hạn. Về lâu dài, việc đấu thầu vàng sẽ tạo ra nhiều bất ổn cho kinh tế trong nước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia dự án dầu khí của Nga

Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia dự án dầu khí của Nga

(CLO) Các công ty Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia vào các dự án năng lượng của Nga trên đảo Sakhalin do tầm quan trọng của chúng đối với an ninh năng lượng của Tokyo, Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố.

Thị trường - Doanh nghiệp
Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,63 ha

Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,63 ha

(CLO) UBND tỉnh Quảng Nam vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư dự án khai thác cát, sỏi, cuội làm vật liệu xây dựng tại mỏ cát, sỏi BTM8-ĐC (thôn Thanh Trước, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My).

Thị trường - Doanh nghiệp
Viettel tặng miễn phí điện thoại 4G cho khách hàng 2G

Viettel tặng miễn phí điện thoại 4G cho khách hàng 2G

(CLO) Ngày 17/4/2024, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) cho biết, nhằm hỗ trợ người dân sớm chuyển đổi lên 4G trước thời điểm dừng công nghệ 2G (dự kiến vào tháng 9/2024) nhường tần số cho các công nghệ mới, Viettel triển khai nhiều phương án hỗ trợ khách hàng có nhu cầu nâng cấp dịch vụ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nhật Bản: Tâm trạng kinh doanh tụt dốc khi đồng yên yếu gây áp lực lên các hộ gia đình

Nhật Bản: Tâm trạng kinh doanh tụt dốc khi đồng yên yếu gây áp lực lên các hộ gia đình

(CLO) Niềm tin kinh doanh tại các công ty sản xuất và dịch vụ lớn của Nhật Bản giảm trong tháng 4 so với tháng trước, do áp lực chi phí sinh hoạt và điều kiện kinh tế không ổn định ở thị trường chủ đạo Trung Quốc.

Thị trường - Doanh nghiệp