U19 Việt Nam 1-0 U19 Australia: Siêu phẩm của Công Phượng

Thứ sáu, 03/04/2015 19:50 PM - 0 Trả lời

U19 Việt Nam 1-0 U19 Australia: Siêu phẩm của Công Phượng

Sự kiện: công phượng

(Congluan.vn) - Được thi đấu trên nhà, với sự cỗ vũ của hơn 35,000 khán giả trên sân Mỹ Đình, U19.Việt Nam đã chiến thắng 1-0 trước U19 Australia. Một tấm vé vào bán kết đã nằm trong tay thầy trò HLVGuillaume Graechen.
 
Báo Công luận
Công Phượng (10) ghi bàn giúp U19. Việt Nam giành chiến thắng trong ngày ra quân.
 
So với lần gặp nhau cách đây 1 năm tại vòng loại U19 châu Á, cả 2 đội đều đã có nhiều sự thay đổi về lực lượng. U19 Australia tiến bộ rất nhiều sau chuyến tập huấn tại Mỹ. U19Việt Nam với nòng cốt vẫn là những thành viên của Học Viện HAGL Asernal JMG. Sự bổ sung đáng chú ý nhất tại giải lần này là tiền vệ Trần Minh Vương - cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2014.
 
U19 Việt Nam sử dụng rất nhiều những cú sút xa của Công Phượng, Văn Long, Quang Hải... Tuy nhiên, hiệu quả của những pha dứt điểm chưa có khi bóng thường đi cao hơn khung thành đối phương. Phút 14, Hồng Duy thoát xuống bên cánh trái đối mặt thủ môn Bouzanis sau đường chọt khe tinh tế của Quang Hải. Tuy nhiên, ở một góc sút hẹp, pha dứt điểm của anh đã không thành bàn.
 
Các tình huống phối hợp nhỏ dựa trên sự nhanh nhẹn trong di chuyển của các cầu thủ nhỏ con bên phía U19 Việt Nam khiến cho các đối thủ to cao, cồng kềnh trở nên chậm chạp. Điều đặc biệt, tất cả các cầu thủ đều tham gia tấn công và phòng ngự theo đúng phong cách bóng đá tổng lực của HLV Guillaum đã truyền đạt cho các học trò.
 
Bên kia chiến tuyến, U19 Australia tỏ ra rất mạnh về thể lực và có lợi thế về thể hình. Lối chơi của đội bóng đến từ Châu Đại Dương, chủ yếu chuyền dài và triển khai bóng ra biên cho các tiền vệ cánh dùng tốc độ băng cắt. Tuy nhiên, lối chơi này của đội bạn đã dễ dàng bị hàng phòng ngự U19 Việt Nam hóa giải an toàn. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0 dành cho 2 đội.
 
Ngay khi hiệp 2 bắt đầu, U19 Việt Nam đã gây bất ngờ cho đối thủ. Các tuyển thủ trẻ bất ngờ tăng tốc với những tình huống đan bóng rất nhuần nhuyễn, khiến cho hàng phòng ngự đội khách vất vả chống đỡ.
 
Trong hơn 25 phút cuối hiệp 2, thế trận ăn miếng trả miếng rất hấp dẫn của cả 2 đội tạo ra đã mang lại sự phấn khích cho tất cả các khán giả có mặt trên sân.
 
Phút 77, U19.Việt Nam có pha phối hợp đẹp giữa bộ ba Minh Vương - Thanh Tùng và Văn Long. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, trong tư thế không người kèm, Văn Long lại vụng về dứt điểm ra ngoài.
 
Chỉ 10 phút sau, cầu trường sân vận động Mỹ Đình dường như đã nổ tung. Đội trưởng U19 Việt Nam, Công Phượng nhảy múa trong vòng vây 4 hậu vệ U19 Australia trước khi tung cú sút tung nóc lưới đội bạn, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho đội nhà.
 
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, U19 Việt Nam cho thấy bản lĩnh khi được thi đấu trên sân nhà với hàng ngàn khán giả tiếp lửa trên khán đài. Như HLV Guillaum đã chia sẻ: “ U19 Việt Nam không chỉ chơi đẹp, mà cần có sự hiệu quả để giành kết quả cao nhất".
 
Thực sự hôm nay các tuyển thủ trẻ đã làm được điều đó.  Một bữa tiệc bóng đá được tạo ra tại Hà Nội. Các cầu thủ trẻ đã đưa người hâm mộ Việt Nam trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc trong một buổi tối sôi động trên sân vận động Mỹ Đình.
 
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0. cho U19 Việt Nam. Tấm vé vào vòng bán kết đã nằm trong tay thầy trò HLV Guillaume Graechen. U19 Australia sẽ cần cố gắng rất nhiều trong trận đấu còn lại với đối thủ rất mạnh tại bảng B với U19 Nhật Bản nếu không muốn phải xách vali về nước ngay sau vòng bảng.
 
Trận đấu diễn ra vào lúc 16g30 giữ U19 Thái Lan và U19 Indonesia đã kết thúc với tỷ số 6-2 với phần thắng thuộc các cầu thủ trẻ Thái Lan.
 
Đội hình thi đấu:
 
U19.Việt Nam: Văn Trường (GK), Văn Sơn, Đông Triều, Tiến Dũng, Hồng Duy, Tuấn Anh, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Long, Công Phượng, Tuấn Tài.
 
U19.Austrlia: Bouzanis (GK), Naumoff, Garuccio, Gligor, Alessi, Galloway (C), De Silva, D'Cunha, Warland, Skapetis, Mabil.
 
Thái Hải

Tin khác

Nón lá hai mê của người Tày ở Hà Giang - Không chỉ là vật che mưa nắng

Nón lá hai mê của người Tày ở Hà Giang - Không chỉ là vật che mưa nắng

(CLO) Nghề thủ công truyền thống làm Nón lá hai mê tại xã Xuân Giang, huyện Quang Bình đã được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là một trong những nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Tày ở đây.

Đời sống văn hóa
Trình diễn nghệ thuật nhạc kịch tại Carnaval Hạ Long 2024

Trình diễn nghệ thuật nhạc kịch tại Carnaval Hạ Long 2024

(CLO) Lễ hội Carnaval Hạ Long 2024 sử dụng nghệ thuật nhạc kịch, kết hợp hài hòa với các yếu tố lịch sử, văn hóa để làm nổi lên các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Đời sống văn hóa
Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tối 24/4, lễ khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ chính thức diễn ra tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên và trình chiếu phim truyện "Đào phở và Piano".

Đời sống văn hóa
Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

(CLO) Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

(CLO) Những ngày này, hoa lục bình ở những cánh đồng trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đua nhau bung nở sắc tím biếc tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng thu hút giới trẻ Thủ đô tới check-in, chụp hình.

Đời sống văn hóa