Ukraine sẽ nhận hàng trăm triệu euro từ Đức và tài sản bị đóng băng của Nga
(CLO) Đức chuẩn bị phê duyệt khoản viện trợ quân sự trị giá gần 400 triệu euro (445 triệu USD) cho Ukraine do lo ngại về tình hình quân sự đang xấu đi của Ukraine.
Theo dõi báo trên:
“Chúng tôi sẽ không dao động”, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO nhằm thể hiện quyết tâm sau cuộc gặp với ông Zelenskyy. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng những lời hứa từ các nhà lãnh đạo phương Tây là một "chiến thắng an ninh quan trọng" mà ông có thể mang về Kiev.
Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine vẫn không che giấu được sự thất vọng rằng ông ấy muốn liên minh quân sự Đại Tây Dương gồm 31 thành viên này nhất trí về một thời gian biểu chắc chắn để Ukraine gia nhập khối này. "Sự đảm bảo tốt nhất cho Ukraine là gia nhập NATO", ông nói.
Dẫu vậy, ông Biden khẳng định cam kết của G7 cho thấy các cường quốc thế giới sẽ sát cánh cùng Ukraine trong việc thiết lập các điều kiện để trở thành thành viên NATO.
“Chúng tôi sẽ giúp họ xây dựng một hệ thống phòng thủ vững chắc trên bộ, trên không và trên biển”, Tổng thống Mỹ nói tại một cuộc họp chung với ông Zelenskyy và các nhà lãnh đạo của các cường quốc G7 khác - gồm Vương quốc Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản - để tiết lộ tài liệu khung về những lời hứa của họ.
Theo Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, một số quốc gia khác đã đăng ký các nguyên tắc trong tài liệu nói trên của G7, bao gồm Tây Ban Nha, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Iceland, Na Uy, Đan Mạch, Ba Lan và Cộng hòa Séc.
Sau khi thông báo đảm bảo an ninh của phương Tây cho Ukraine được công bố, Điện Kremlin gọi điều này là một sai lầm nguy hiểm ảnh hưởng đến an ninh của Nga và đặt châu Âu vào những rủi ro lớn hơn trong nhiều năm tới.
Bình luận về điều này, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chúng sẽ là một sai lầm mà Nga buộc phải tính đến khi ra quyết định. "Chúng tôi coi đây là một sai lầm nghiêm trọng và có khả năng rất nguy hiểm", ông Peskov nói với các phóng viên.
Ông cho biết thêm: "Bởi vì bằng cách cung cấp bất kỳ hình thức đảm bảo an ninh nào cho Ukraine, các quốc gia này sẽ phớt lờ nguyên tắc quốc tế về tính không thể chia cắt của an ninh. Bằng cách cung cấp các đảm bảo cho Ukraine, họ sẽ gây ảnh hưởng đến an ninh của Liên bang Nga".
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết rằng việc NATO từ chối đưa ra mốc thời gian để Ukrane gia nhập khối này trước đó là một bài học cho Kiev. "Đây là 'trật tự dựa trên quy tắc' do người phương Tây phát minh ra", bà viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.
Konstantin Kosachyov, Phó Chủ tịch Thượng viện Nga, cho biết kết quả này là một sự sỉ nhục đối với Tổng thống Zelenskyy, cáo buộc rằng NATO đang lợi dụng Kiev để gây chiến với Nga trong khi ngăn chặn nó vì nguy cơ đối đầu hạt nhân.
"Cuối cùng, Kiev đã cho thấy vị trí của mình: Phục vụ như một vật liệu có thể sử dụng được, tiêu diệt binh lính của mình cho NATO mà không được đảm bảo tư cách thành viên... vì Ukraine rõ ràng 'có mùi' của một cuộc chiến tranh hạt nhân…", ông viết trên Telegram.
Hoàng Anh (theo TASS, AFP, Reuters)
(CLO) Đức chuẩn bị phê duyệt khoản viện trợ quân sự trị giá gần 400 triệu euro (445 triệu USD) cho Ukraine do lo ngại về tình hình quân sự đang xấu đi của Ukraine.
(CLO) Ngày 18/9, Liên hợp quốc cho biết lũ lụt và lở đất chết người do bão Yagi gây ra đã ảnh hưởng đến gần 6 triệu trẻ em trên khắp Đông Nam Á, trong khi số người chết vì thảm họa này tiếp tục tăng.
(CLO) Trung Âu đang trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất trong ít nhất hai thập kỷ, gây ra thiệt hại từ Romania đến Ba Lan và khiến ít nhất 23 người thiệt mạng cho đến nay.
(CLO) Các thành viên Liên hợp quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Palestine trong vòng 12 tháng.
(CLO) Bộ Tư pháp Mỹ hôm 19/9 đã đệ đơn kiện, yêu cầu bồi thường hơn 100 triệu USD từ chủ sở hữu và nhà điều hành tàu hàng Singapore sau vụ tai nạn tàu đâm vào cầu Baltimore, dẫn đến cái chết của 6 công nhân và gây ách tắc tuyến đường vận tải quan trọng.