Ukraine – ‘cơ hội vàng’ dành cho giới đầu tư?

Thứ ba, 13/12/2022 08:56 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các công ty quản lý tài sản đang thực hiện các bước thăm dò để đầu tư vào việc tái thiết Ukraine, có khả năng cung cấp nguồn vốn thiết yếu để khôi phục cơ sở hạ tầng và nền kinh tế bị tàn phá của nước này.

Theo hãng tin Financial Times, các quan chức Kiev đã thực hiện nhiều chuyến thăm tới London để thúc đẩy nguồn vốn đầu tư vào nước này, nơi mà việc xây dựng lại có thể tiêu tốn khoảng 349 tỷ USD, theo ước tính của Ngân hàng Thế giới và Ủy ban Châu Âu.

Một số nhà đầu tư lo lắng về hồ sơ tham nhũng của Ukraine trước chiến tranh và việc phân bổ vốn khó có thể xảy ra trước khi xung đột kết thúc. Nhưng một số nhà quản lý tài sản đang xem xét các khoản đầu tư tiềm năng vào chính Ukraine và vào các công ty ở châu Âu, những nhà cung cấp tiềm năng các vật liệu và thiết bị rất cần thiết, đặc biệt kể từ khi Nga tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

ukraine co hoi vang danh cho gioi dau tu hinh 1

Công nhân cố gắng khôi phục điện cho thành phố Kherson sau khi đường dây điện bị hư hại do pháo kích của Nga. Ảnh: Getty.

Alexandra Morris, giám đốc đầu tư tại Skagen Funds cho hay: “Có thể khó nghĩ ra các cơ hội đầu tư trong hoàn cảnh Ukraine đang chịu hiện tại, nhưng đối với các nhà đầu tư có cái nhìn tích cực, kết cục “có hậu” về cuộc chiến Nga – Ukraine sẽ tạo ra nhiều cơ hội.

Đầu tháng này, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Ukraine Oleksandr Gryban tuyên bố với các đại biểu tại Diễn đàn Cơ sở hạ tầng Ukraine ở London rằng đất nước này sẽ “trở thành một trong những quốc gia tốt nhất trên thế giới về cơ hội” cho các nhà đầu tư.

Ông nói thêm: “Chúng tôi đang nghiên cứu các công cụ bảo hiểm rủi ro chính trị và quân sự, đồng thời phát triển cơ cấu quỹ để thu hút đầu tư tư nhân.”

Tháng trước, chính phủ Ukraine cũng đã ký một biên bản ghi nhớ với BlackRock Financial Markets Advisory — công ty tách biệt với bộ phận quản lý tài sản của BlackRock và không thực hiện bất kỳ hoạt động đầu tư nào — để hỗ trợ Kyiv trong việc thu hút các nhà đầu tư.

Tại Triển lãm Đầu tư Ukraine, được tổ chức tại London vào tháng 11 bởi Hội đồng Chiến lược, cơ quan đại diện cho các doanh nghiệp châu Âu, một số nhà đầu tư nói với Financial Times rằng họ đang tích cực khám phá việc đầu tư vào các công ty ở Ukraine và các nước láng giềng.

Phần lớn tài chính cung cấp cho Ukraine cho đến nay đến từ các chính phủ và các tổ chức tài chính quốc tế công cộng như Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu, đã huy động được 1,4 tỷ euro kể từ khi bắt đầu chiến tranh vào tháng Hai. Tuy nhiên, rủi ro rằng các chính phủ phương Tây sẽ giảm dần sự hỗ trợ đó đang thúc đẩy xu hướng thu hút tài chính tư nhân.

Mykhaylo Demkiv, nhà phân tích tài chính tại ICU, một công ty tư vấn và quản lý tài sản của Ukraine, cho biết: “Tôi đã nghe ý kiến cho rằng năm 2023 có vẻ an toàn về mặt tài chính, nhưng một số lời hoa mỹ đến từ Mỹ thật đáng lo ngại”.

Trong khi đó, CrossBoundary, một công ty tư vấn và quản lý đầu tư tập trung vào các thị trường mới nổi, đang hợp tác với bốn nhóm quản lý đầu tư để phát triển các quỹ đầu tư và nợ tập trung vào Ukraine. Một quỹ đa ngành nhắm mục tiêu đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ với số tiền đóng ban đầu là 40 triệu đô la, nhưng có thể mở rộng quy mô lên tới 250 triệu đô la.

Các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm đến cơ sở hạ tầng và bất động sản; trong những tuần gần đây, Moscow đã đẩy mạnh chiến dịch ném bom nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của đất nước, khiến “giỏ bánh mì của châu Âu” chìm trong bóng tối. Tuy nhiên, năng lực nông nghiệp và công nghệ hiện có của Ukraine cũng là những ngành có tiềm năng kinh tế cao.

Tuy nhiên, các tổ chức tài chính lớn cảnh giác với việc cam kết tài trợ cho đến khi tình trạng xung đột lắng xuống.

Theo FT trích dẫn, cho đến khi chiến tranh kết thúc, rất khó để mong đợi đầu tư đáng kể, nếu không có bảo hiểm thời chiến thích hợp, bất kỳ nhà đầu tư nào xây dựng một nhà máy mới đều lo sợ bị “sụp đổ”. Phần lớn là các cá nhân tư nhân, văn phòng gia đình và các chuyên gia thị trường mới nổi có kinh nghiệm đang để mắt đến “miếng bánh này”. “Đó là một vài người đàn ông dũng cảm muốn nắm lấy cơ hội,” một nhà đầu tư trong một văn phòng đa gia đình đang khám phá khoản đầu tư từ 20 triệu đến 30 triệu đô la cho biết.

Tuy nhiên, những lo ngại về tham nhũng và pháp quyền có thể là một rào cản. Năm 2021, Ukraine xếp thứ 122 trong số 180 quốc gia về chỉ số nhận thức tham nhũng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế và bộ máy tư pháp của nước này phải đối mặt với cáo buộc yếu kém và thiếu nhất quán.

Điệp Nguyễn (Theo FT)

Bình Luận

Tin khác

Doanh thu từ dầu mỏ của Nga đã giảm 30% kể từ tháng 6

Doanh thu từ dầu mỏ của Nga đã giảm 30% kể từ tháng 6

(CLO) Giá trị xuất khẩu dầu thô của Nga đã giảm mạnh gần 30% kể từ cuối tháng 6 do giá chuẩn quốc tế giảm kéo theo giá trị của các loại dầu thô của nước này, Bloomberg ước tính.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá xăng tăng nhẹ, giá bán vẫn dưới 20.000 đồng/lít

Giá xăng tăng nhẹ, giá bán vẫn dưới 20.000 đồng/lít

(CLO) Từ 15h chiều nay (19/9), giá xăng trong nước tăng nhẹ không đáng kể. Sau điều chỉnh, giá bán vẫn dưới 20.000 đồng/lít.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hậu trung thu, quầy bánh ế đồng loạt hạ giá 'sập sàn'

Hậu trung thu, quầy bánh ế đồng loạt hạ giá 'sập sàn'

(CLO) Hậu Trung thu là thời điểm vàng để người tiêu dùng săn lùng bánh trung thu đại hạ giá, nhưng thực tế cho thấy, ngay cả với những chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giảm giá sâu, nhiều quầy hàng di động vẫn gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm.

Thị trường - Doanh nghiệp
Xả thải vượt quy chuẩn từ 10 lần trở lên, doanh nghiệp sản xuất bia tại Bắc Ninh bị phạt 192 triệu đồng

Xả thải vượt quy chuẩn từ 10 lần trở lên, doanh nghiệp sản xuất bia tại Bắc Ninh bị phạt 192 triệu đồng

(CLO) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải vừa ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Thương mại và Sản xuất An Thịnh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ sẽ tiếp tục mua dầu thô giá rẻ của Nga

Ấn Độ sẽ tiếp tục mua dầu thô giá rẻ của Nga

(CLO) Ấn Độ sẽ tiếp tục mua dầu và khí đốt với giá thấp nhất có thể từ nguồn cung dầu thô của Nga, Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Hardeep Singh Puri trả lời Reuters tại hội nghị Gastech ở Houston.

Thị trường - Doanh nghiệp