Hàng trăm nghìn nam giới Ukraine trong độ tuổi quân ngủ đang sống ở nước ngoài và đất nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu quân nghiêm trọng trong cuộc xung đột với Nga.
Ukraine vào tuần trước cũng đã thông qua một đạo luật điều chỉnh cách thức huy động dân sự vào lực lượng vũ trang để củng cố lực lượng quân đội đang bị thiếu hụt trên chiến trường.
Ngoại trưởng Dmytro Kuleba nói trên X: "Đất nước chúng ta đang có chiến tranh... Việc ở lại nước ngoài không làm giảm bớt nghĩa vụ của một công dân đối với quê hương".
Giọng điệu gay gắt của ông dường như phản ánh sự thất vọng ngày càng tăng ở Kiev đối với những người Ukraine sống ở nước ngoài không đóng góp gì cho đất nước. Thậm chí, đã có nhiều trường hợp trốn quân dịch, rời khỏi đất nước.
Cơ sở dữ liệu Eurostat ước tính khoảng 4,3 triệu người Ukraine đang sống ở các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu tính đến tháng 1 năm 2024, trong đó có khoảng 860.000 người là nam giới trưởng thành.
Trên thực tế, việc đình chỉ dịch vụ lãnh sự có nghĩa là nam giới trong độ tuổi quân nhân hiện đang sống ở nước ngoài sẽ không thể gia hạn hộ chiếu hết hạn hoặc lấy hộ chiếu mới hoặc nhận các tài liệu chính thức như giấy chứng nhận kết hôn.
Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết việc đình chỉ sẽ có hiệu lực cho đến khi luật huy động mới và các quy định của nó có hiệu lực vào ngày 18 tháng 5.
Theo luật huy động, tất cả nam giới trong độ tuổi nhập ngũ sẽ phải trình báo hồ sơ quân dịch, từ xa hoặc trực tiếp trong vòng 60 ngày. Đàn ông trong độ tuổi quân nhân ở nước ngoài sẽ cần những giấy tờ đó để nhận được dịch vụ lãnh sự.
Việc đình chỉ có nghĩa là những người muốn lách luật để nhanh chóng thông qua các dịch vụ lãnh sự khẩn cấp trước khi luật có hiệu lực sẽ không thể thực hiện được.
Ukraine đã áp đặt thiết quân luật khi bắt đầu cuộc xung đột với Nga, cấm nam giới từ 18 đến 60 tuổi ra nước ngoài mà không có sự miễn trừ đặc biệt và bắt đầu huy động luân phiên nam giới dân sự vào lực lượng vũ trang.
Mai Vân (theo CNA)