Ukraine ngăn chặn âm mưu lật đổ chính phủ

Thứ tư, 03/07/2024 14:57 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 1/7, các quan chức an ninh tại Ukraine cho biết nước này đã phá vỡ một âm mưu được cho là nhằm lật đổ chính phủ.

Trong bài đăng trên Telegram, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố những người tổ chức âm mưu này đã lên kế hoạch gây ra một cuộc bạo loạn ở Kiev vào ngày 30/6 để đánh lạc hướng, nhằm giành quyền kiểm soát quốc hội Ukraine và loại bỏ giới lãnh đạo quân sự - chính trị.

ukraine ngan chan am muu lat do chinh phu hinh 1

Quốc hội Ukraine tại Kiev. Ảnh: Global Images Ukraine

Không rõ âm mưu này được chuẩn bị kĩ lưỡng như thế nào, hoặc liệu những người bị cáo buộc có liên quan gì đến Nga hay không, quốc gia đã xảy ra xung đột với Ukraine trong gần hai năm rưỡi.

SBU cho biết đã xác định 4 nghi phạm, trong đó 2 người đã bị bắt giam. Các nghi phạm phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm nếu bị kết tội. SBU đã tịch thu vũ khí và đạn dược, cũng như điện thoại di động, máy tính và các hồ sơ khác "có bằng chứng về hành vi phạm tội".

Văn phòng tổng công tố Ukraine cho biết kẻ bị cáo buộc cầm đầu âm mưu này "là người đứng đầu một tổ chức phi chính phủ, người đã có kinh nghiệm tham gia vào các sự kiện khiêu khích vô ích".

Nghi phạm đã thuê một hội trường có sức chứa 2.000 người và đang tìm cách tuyển dụng quân nhân và lính canh có vũ trang từ các công ty tư nhân để "tiến hành chiếm giữ" quốc hội, văn phòng công tố cho biết. Không rõ liệu chính quyền có đang tìm kiếm thêm nghi phạm nào nữa hay không.

"Để thực hiện kế hoạch tội phạm, kẻ tổ chức chính đã liên kết với một số đồng phạm là đại diện của các tổ chức cộng đồng từ Kiev, Dnipro và các khu vực khác", SBU cho hay.

Kế hoạch đảo chính diễn ra khi Nga đã đạt được những thắng lợi chậm nhưng chắc trên chiến trường trong những tháng gần đây do tình trạng suy giảm nhân lực của Ukraine và sự phụ thuộc của nước này vào vũ khí phương Tây, cũng như sự bất ổn về viện trợ quân sự trong tương lai.

Ngọc Ánh (theo CNN)

Bình Luận

Tin khác

Người đàn ông bơi trên sông Seine, bất chấp lo ngại về ô nhiễm trước thềm Olympic 2024

Người đàn ông bơi trên sông Seine, bất chấp lo ngại về ô nhiễm trước thềm Olympic 2024

(CLO) Một vận động viên bơi lội người Mỹ 75 tuổi đã ngâm mình trên sông Seine ở trung tâm Paris vào ngày 4/7 bất chấp làn nước đục ngầu, nhằm chứng minh những nỗ lực của Pháp trong việc làm sạch dòng sông cho kỳ Olympic 2024.

Thế giới 24h
Thủ tướng Anh Rishi Sunak tuyên bố từ chức và kêu gọi về 'sự tử tế'

Thủ tướng Anh Rishi Sunak tuyên bố từ chức và kêu gọi về 'sự tử tế'

(CLO) Ông Rishi Sunak cho biết vào thứ Sáu (5/7) rằng ông sẽ từ chức Thủ tướng Anh và lãnh đạo Đảng Bảo thủ sau khi thất bại nặng nề trước Đảng Lao động của người sắp kế nhiệm ông là Keir Starmer, đồng thời kêu gọi về "sự tử tế” và “lòng khoan dung".

Thế giới 24h
Thẩm phán Tây Ban Nha hoãn điều tra vợ Thủ tướng Sanchez

Thẩm phán Tây Ban Nha hoãn điều tra vợ Thủ tướng Sanchez

(CLO) Ngày 4/7, một thẩm phán Tây Ban Nha đã hoãn phiên điều trần trong cuộc điều tra tham nhũng đối với bà Begona Gomez, vợ của Thủ tướng Pedro Sanchez, sau khi nhóm bào chữa cho rằng bà chưa được thông báo đầy đủ về một đơn kiện khác chống lại mình.

Thế giới 24h
Thủ tướng Ấn Độ Modi thăm Nga và gặp ông Putin ngay sau khi tái đắc cử

Thủ tướng Ấn Độ Modi thăm Nga và gặp ông Putin ngay sau khi tái đắc cử

(CLO) Ngày 4/7, Điện Kremlin cho biết Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ thăm Nga vào ngày 8 - 9/7 và hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thế giới 24h
Kẻ tấn công lãnh đạo phe đối lập Hàn Quốc lĩnh án 15 năm tù

Kẻ tấn công lãnh đạo phe đối lập Hàn Quốc lĩnh án 15 năm tù

(CLO) Kẻ tấn công lãnh đạo đối lập Hàn Quốc Lee Jae-myung vào tháng 1 và khiến ông phải nhập viện đã bị kết án 15 năm tù vào ngày thứ Sáu (5/7), theo tòa án khu vực cho biết.

Thế giới 24h