Cố vấn Israel đề xuất cho lãnh đạo Sinwar của Hamas sống lưu vong
(CLO) Một cố vấn cấp cao của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã trình bày với chính quyền Mỹ một đề xuất về lệnh ngừng bắn và thỏa thuận con tin với Hamas.
Theo dõi báo trên:
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy rằng chính phủ của ông sẽ gửi xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ AMX-10 RC để hỗ trợ họ trong cuộc chiến với Nga, theo một quan chức Pháp cho biết hôm thứ Tư (4/1).
Vài giờ sau đó, Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ đang cân nhắc gửi Xe chiến đấu Bradley tới Ukraine. Xe bọc thép Bradley, với súng lớn, là phương tiện chủ yếu của Quân đội Mỹ để chở quân đi khắp các chiến trường kể từ giữa những năm 1980.
Tuy nhiên, Mỹ nhiều khả năng sẽ không thể gửi thêm xe tăng Abrams mà Ukraine đang đề nghị. Chính quyền Kiev đã nhiều lần yêu cầu các đồng minh phương Tây cung cấp thêm các phương tiện chiến đấu hạng nặng hơn như Abrams và xe tăng Leopard do Đức sản xuất.
Trong một bài phát biểu trực tuyến thường lệ vào buổi tối, ông Zelenskyy cảm ơn người đồng cấp Macron về thông tin nói trên và nói rằng điều đó cho thấy các đồng minh khác cần cung cấp vũ khí hạng nặng hơn.
"Đây là tín hiệu rõ ràng tới tất cả các đồng minh của chúng tôi. Không có lý do hợp lý nào giải thích tại sao Ukraine chưa được cung cấp thêm xe tăng từ phương Tây", ông cho biết.
Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ hôm thứ Tư đã đưa ra đánh giá kỹ lưỡng về giao tranh ở khu vực Donetsk phía đông Ukraine. Quan chức này cho biết giao tranh ác liệt có thể sẽ tiếp diễn trong tương lai gần, mặc dù các lực lượng Nga đã đạt được những tiến bộ đáng kể.
"Cuộc giao tranh vẫn còn khá gay gắt... Tôi nghĩ sau những gì đang diễn ra ở Bakhmut, chúng ta nên nhìn nhận rằng sẽ có giao tranh tiếp diễn trong những tháng tới ở những nơi khác dọc theo chiến tuyến".
Trong bài phát biểu của mình, ông Zelenskyy cho biết quân đội Ukraine bên ngoài Bakhmut đang gây ra nhiều tổn thất cho người Nga và cho biết Moscow đang xây dựng lực lượng trong khu vực.
Tổng thống Zelenskyy tháng trước nói với Quốc hội Mỹ rằng hàng chục tỷ đô la viện trợ của Mỹ để giúp nước này chống lại Nga không phải là từ thiện, mà là một khoản đầu tư vào an ninh toàn cầu.
Mỹ đang chuẩn bị một gói viện trợ vũ khí khác có thể được công bố trong những ngày tới, bên cạnh các khoản hỗ trợ an ninh trị giá khoảng tổng cộng 21,3 tỷ USD mà nước này đã gửi đến Ukraine cho đến nay trong cuộc chiến.
Mỹ đã tăng cường sức mạnh của các loại vũ khí mà họ đã gửi, từ tên lửa phòng không vác vai Stinger, tên lửa chống tăng Javelin, hệ thống tên lửa HIMARS cho đến tên lửa đất đối không NASAMS.
Trong chuyến thăm của ông Zelenskyy tới Washington, Mỹ đã cam kết gửi hệ thống tên lửa Patriot tối tân để chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga.
Một quan chức từ bộ phận tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, Andriy Cherniak, cho biết rằng các nhà lãnh đạo Nga "sẽ không có kế hoạch sớm chấm dứt cuộc chiến", bất kể có thể phải chịu thêm nhiều tổn thất.
Ukraine cho biết Nga đã thực hiện 7 cuộc tấn công tên lửa, 18 cuộc không kích và hơn 85 cuộc tấn công từ các hệ thống tên lửa đa bệ phóng trong 24 giờ qua nhằm vào các khu vực Kramatorsk, Zaporizhzhia và Kherson.
Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, Hanna Malyar, cho biết Nga sẽ tiếp tục thành lập các đơn vị tấn công bổ sung và tập trung vào việc đánh chiếm Bakhmut và các thành phố khác ở phía bắc Donetsk.
Nga đã phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, viện dẫn các mối đe dọa an ninh đối với họ và bảo vệ những người nói tiếng Nga. Ukraine và các đồng minh cáo buộc Nga gây chiến vô cớ.
Hoàng Anh (theo Reuters, AFP)
(CLO) Một cố vấn cấp cao của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã trình bày với chính quyền Mỹ một đề xuất về lệnh ngừng bắn và thỏa thuận con tin với Hamas.
(CLO) Cảnh sát Hàn Quốc ngày 19/9 thông báo rằng họ sẽ chi gần 7 triệu đô la trong ba năm tới để phát triển công nghệ chống lại deepfake, giọng nói giả và các hình thức lừa đảo kỹ thuật số khác.
(CLO) Một phụ nữ 64 tuổi ở Thái Lan đã được cảnh sát giải cứu sau khi bị một con trăn siết chặt trong hơn 2 giờ đồng hồ.
(CLO) Vladislav Bakalchuk, chồng của người phụ nữ giàu nhất Nga, đã bị bắt và bị buộc tội giết người sau một vụ xả súng tại văn phòng Wildberries, công ty bán lẻ trực tuyến lớn nhất Nga ở Moscow.
(CLO) Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đã cảnh báo vào thứ Năm rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ xảy ra nếu phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của họ để tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga.