Ukraine sẽ nhận được khoản vay 50 tỷ USD

Thứ sáu, 25/10/2024 13:58 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ukraine sẽ nhận khoản vay 50 tỷ USD từ tài sản Nga bị đóng băng, với 20 tỷ USD từ Hoa Kỳ, nhằm hỗ trợ phục hồi và củng cố sức mạnh trong cuộc chiến với Nga.

Ukraine sẽ nhận được khoản vay trị giá 50 tỷ USD, được bảo đảm bởi tài sản Nga bị đóng băng từ các quốc gia thuộc Nhóm G7, Nhà Trắng cho biết vào thứ Tư. Khoản tiền này sẽ bắt đầu được phân phối trước cuối năm nay, theo thông tin từ các quan chức Mỹ, với phần đóng góp 20 tỷ USD đến từ Hoa Kỳ.

ukraine se nhan duoc khoan vay 50 ty usd hinh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin, bên phải, và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy bắt tay nhau trong cuộc gặp tại Kyiv, Ukraine. Nguồn: AP

Các nhà lãnh đạo của các quốc gia dân chủ giàu có đã đồng thuận vào đầu năm nay về việc thực hiện khoản vay khổng lồ này để giúp Ukraine chống lại cuộc xâm lược của Nga. Lãi suất từ tài sản đóng băng của ngân hàng trung ương Nga sẽ được sử dụng làm tài sản thế chấp cho khoản vay.

Tổng thống Joe Biden phát biểu: "Ukraine có thể nhận được sự hỗ trợ cần thiết ngay lúc này mà không phải gánh nặng lên người dân đóng thuế. Khoản vay này sẽ giúp đỡ người dân Ukraine trong việc bảo vệ và tái thiết đất nước. Và nỗ lực của chúng tôi làm rõ một điều: những kẻ gây hấn sẽ phải chịu trách nhiệm cho thiệt hại mà họ gây ra."

Tại một buổi lễ diễn ra vào thứ Tư ở Washington, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Bộ trưởng Tài chính Ukraine, ông Sergii Marchenko, đã ký kết các đảm bảo rằng khoản vay từ Mỹ sẽ được chi trả từ lợi nhuận của tài sản Nga bị đóng băng, chứ không phải từ tiền thuế của người dân Mỹ.

"Nếu để Ukraine gục ngã, điều đó sẽ khuyến khích những hành động gây hấn tiếp theo của Tổng thống Nga Vladimir Putin và đe dọa sự an toàn của các đồng minh NATO ở châu Âu, những người mà chúng ta cam kết bảo vệ theo hiệp ước," bà Yellen nhấn mạnh.

ukraine se nhan duoc khoan vay 50 ty usd hinh 2

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen trình bày những ưu tiên chính trong một cuộc họp báo tại Bộ Tài chính ở Washington, thứ Ba, ngày 22 tháng 10 năm 2024. Ảnh: AP/J. Scott Applewhite

Phần còn lại của khoản vay trị giá 30 tỷ USD sẽ đến từ Liên minh châu Âu (EU), Vương quốc Anh, Canada và Nhật Bản, cùng với một số quốc gia khác.

Phó Cố vấn An ninh Quốc gia về Kinh tế Quốc tế, ông Daleep Singh, chia sẻ: "Chúng ta chưa từng làm điều gì như thế này trước đây. Đây là lần đầu tiên một liên minh đa phương đóng băng tài sản của quốc gia gây hấn và sau đó sử dụng giá trị của những tài sản đó để tài trợ cho quốc gia bị xâm lược, đồng thời tôn trọng pháp luật và duy trì sự đoàn kết."

Ông Singh cũng cho biết chính quyền của Tổng thống Biden dự định chia khoản hỗ trợ 20 tỷ USD của Hoa Kỳ thành hai phần: hỗ trợ kinh tế và quân sự cho Ukraine. Việc chuyển giao viện trợ quân sự sẽ cần có sự phê chuẩn của Quốc hội.

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết vũ khí và thiết bị hiện được hứa hẹn có thể mất vài tuần hoặc thậm chí vài tháng mới đến tay Ukraine. Ban đầu, ý tưởng sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để giúp Ukraine đã vấp phải sự phản đối từ các quan chức châu Âu, với lý do lo ngại về pháp lý và ổn định tài chính.

Tuy nhiên, động thái này đã đạt được sự đồng thuận sau hơn một năm đàm phán giữa các quan chức tài chính và sau khi Tổng thống Biden ký luật vào tháng 4 cho phép chính phủ Mỹ thu giữ khoảng 5 tỷ USD tài sản nhà nước Nga tại Mỹ.

Nhóm G7 đã thông báo vào tháng 6 rằng phần lớn khoản vay sẽ được bảo đảm từ lợi nhuận thu được từ khoảng 260 tỷ USD tài sản Nga bị đóng băng. Phần lớn số tiền này hiện đang được giữ tại các quốc gia EU.

Hoa Kỳ và các đồng minh đã ngay lập tức đóng băng các tài sản của ngân hàng trung ương Nga mà họ có quyền truy cập khi Moscow xâm lược Ukraine vào năm 2022.

Thời điểm phân phối khoản vay này cũng đặt ra nhiều câu hỏi, khi nó diễn ra chỉ khoảng hai tuần trước cuộc bầu cử tổng thống giữa ứng cử viên Đảng Cộng hòa Cựu Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris. Hai ứng cử viên đã có những quan điểm đối lập về mối đe dọa từ Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã bác bỏ những lo ngại rằng viện trợ quân sự cho Ukraine, được phê duyệt bởi chính quyền Biden, có thể bị hủy bỏ bởi một chính quyền mới.

"Tôi tin tưởng rằng những vật tư này sẽ tiếp tục được chuyển giao," ông Austin nói, và bày tỏ sự tự tin rằng tất cả sẽ được giao "theo đúng lộ trình mà chúng tôi đã đề ra."

Tuy nhiên, ông Austin cũng nhấn mạnh rằng chính quyền của Tổng thống Biden không thay đổi lập trường phản đối việc cung cấp tên lửa ATACMS của Mỹ để Ukraine có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Ông cho biết khoản viện trợ mới trị giá khoảng 800 triệu USD sẽ hỗ trợ Ukraine sản xuất các máy bay không người lái có khả năng tấn công xa hơn so với tên lửa ATACMS, với tầm bắn khoảng 185 dặm.

Theo báo cáo đánh giá thiệt hại mới nhất của Ngân hàng Thế giới về Ukraine, được công bố vào tháng 2, chi phí tái thiết và phục hồi của quốc gia này ước tính lên tới 486 tỷ USD trong 10 năm tới.

Dũng Phan (Theo NWA)

Tin mới

Hội nghị Paris về Lebanon gây quỹ được 1 tỷ USD hỗ trợ nhân đạo và an ninh

Hội nghị Paris về Lebanon gây quỹ được 1 tỷ USD hỗ trợ nhân đạo và an ninh

(CLO) Một hội nghị quốc tế tại Paris đã quyên góp được 1 tỷ USD tiền cam kết viện trợ nhân đạo và hỗ trợ an ninh để giúp đỡ Lebanon, đất nước đang xảy ra cuộc chiến giữa Israel và các chiến binh Hezbollah.

Thế giới 24h
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng Ban chỉ đạo rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng Ban chỉ đạo rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án

(CLO) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1250/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án (Ban chỉ đạo). Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Tin tức
Đề xuất đánh tỉa cá nguy hại để bảo vệ môi trường hồ Tây

Đề xuất đánh tỉa cá nguy hại để bảo vệ môi trường hồ Tây

(CLO) UBND quận Tây Hồ vừa có văn bản kiến nghị UBND TP Hà Nội cho phép quận thực hiện phương án đánh tỉa giảm mật độ cá nguy hại trong Hồ Tây.

Tin tức
Nhà báo Nguyễn Đăng Khang được bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết

Nhà báo Nguyễn Đăng Khang được bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết

(CLO) Ngày 25/10, tại Hà Nội, Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam dự và phát biểu tại Hội nghị.

Nghề báo
TP HCM: Đề xuất nối dài công viên bờ sông Sài Gòn hơn 1km

TP HCM: Đề xuất nối dài công viên bờ sông Sài Gòn hơn 1km

(CLO) Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật Thủ Đức vừa có kiến nghị gửi UBND TP Thủ Đức (TP HCM) về phương án chỉnh trang, vận hành công viên bờ sông Sài Gòn, đoạn từ cầu Ba Son đến cầu Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm.

Đời sống
Bộ Xây dựng đề xuất chính quyền phải có trách nhiệm phát triển đô thị

Bộ Xây dựng đề xuất chính quyền phải có trách nhiệm phát triển đô thị

(CLO) Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị nhằm tạo điều kiện, tiền đề để từng bước phát triển các đô thị theo hướng đô thị xanh, thông minh.

Bất động sản
Bộ Thông tin & Truyền thông ban hành Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí 2024

Bộ Thông tin & Truyền thông ban hành Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí 2024

(CLO) Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí làm thước đo, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các cơ quan báo chí trong quá trình triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hưởng đến năm 2030 trên phạm vi toàn quốc.

Nghề báo
Mảng thủy điện lãi lớn, Điện Gia Lai (GEG) sắp nhận 60 tỷ cổ tức từ công ty con GHC

Mảng thủy điện lãi lớn, Điện Gia Lai (GEG) sắp nhận 60 tỷ cổ tức từ công ty con GHC

(CLO) Nắm nhiều dự án điện gió, điện mặt trời, Điện Gia Lai (GEG) lại vừa nhận thêm 60 tỷ cổ tức từ công ty con GHC trong mảng thủy điện.

Kinh doanh - Tài chính
Hình ảnh nữ quân nhân Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc

Hình ảnh nữ quân nhân Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc

(CLO) Ngày 25/10, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức sự kiện giao lưu và triển lãm ảnh "Nữ quân nhân Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc".

Đời sống văn hóa
Quân đội huy động 285.480 người, 12.503 phương tiện quân sự ứng phó với bão số 6

Quân đội huy động 285.480 người, 12.503 phương tiện quân sự ứng phó với bão số 6

(CLO) Trước diễn biến của bão số 6, quân đội đã huy động 285.480 người trong đó (bộ đội 86.019, dân quân tự vệ 199.461), 12.503 phương tiện quân sự các loại, sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 6.

Tin tức
Bắc Ninh: Chấm dứt ngay hoạt động của 22 bãi tập kết cát, sỏi lòng sông nằm ngoài quy hoạch

Bắc Ninh: Chấm dứt ngay hoạt động của 22 bãi tập kết cát, sỏi lòng sông nằm ngoài quy hoạch

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn vừa có ý kiến chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã phải chấm dứt ngay hoạt động của 22 bãi tập kết cát, sỏi lòng sông nằm ngoài quy hoạch xong trước ngày 30/11/2024.

Tin tức
Hà Nội phấn đấu có 1.000 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ vào năm 2025

Hà Nội phấn đấu có 1.000 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ vào năm 2025

(CLO) Hà Nội phấn đấu đến năm 2025, toàn Thành phố có trên 1.000 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Tin tức
Nguyên liệu Á Châu (AIG) loạt cổ đông lớn thoái vốn trước thềm niêm yết UpCom

Nguyên liệu Á Châu (AIG) loạt cổ đông lớn thoái vốn trước thềm niêm yết UpCom

(CLO) Ngay trước thềm lên sàn UpCom, cơ cấu cổ đông của Nguyên liệu Á Châu (AIG) đã mất đi 2 cổ đông lớn.

Kinh doanh - Tài chính
Chung tay, huy động các nguồn lực xã hội hoá để hoàn thành kiên cố hóa trường lớp, nhà công vụ cho giáo viên

Chung tay, huy động các nguồn lực xã hội hoá để hoàn thành kiên cố hóa trường lớp, nhà công vụ cho giáo viên

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Thành Long nêu rõ: Chúng ta cần tiếp tục chung tay, huy động thêm các nguồn lực xã hội hoá để hoàn thành mục tiêu kiên cố hoá toàn bộ hệ thống trường lớp, nhà công vụ cho giáo viên trong thời gian tới.

Tin tức
Bắt tạm giam ông Phạm Việt Cường, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng

Bắt tạm giam ông Phạm Việt Cường, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng

(CLO) Mở rộng vụ án môi giới nhận hối lộ tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, Viện KSND Tối cao đã bắt tạm giam ông Phạm Việt Cường, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Vụ án
Ô tô điện Trung Quốc đổ bộ ào ạt vào Việt Nam

Ô tô điện Trung Quốc đổ bộ ào ạt vào Việt Nam

(CLO) Thị trường ô tô thuần điện phổ thông đang trở thành nơi để các thương hiệu đến từ Trung Quốc “làm mưa làm gió” với hàng loạt mẫu xe mới liên tiếp ra mắt.

Xe
Bình Luận

Tin khác

Khuyến cáo khi cài đặt eTax Mobile, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân

Khuyến cáo khi cài đặt eTax Mobile, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân

(CLO) Mới đây, Cục Thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) ban hành Công văn số 1345/CT-QLT2 về việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến trong công tác hoàn thuế thu nhập cá nhân gửi đến doanh nghiệp.

Kinh tế vĩ mô
Dự trữ quốc tế của Nga tăng mạnh thêm 2,6 tỷ USD

Dự trữ quốc tế của Nga tăng mạnh thêm 2,6 tỷ USD

(CLO) Dự trữ quốc tế của Nga đạt 624,9 tỷ USD, tăng 2,6 tỷ USD trong một tuần, phản ánh chiến lược ổn định tài chính dài hạn giữa biến động toàn cầu.

Kinh tế vĩ mô
Nga bất ngờ trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới

Nga bất ngờ trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới

(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã xếp hạng Nga là nền kinh tế lớn thứ tư thế giới dựa trên sức mua tương đương (PPP). Theo báo cáo, Nga đứng sau Trung Quốc (18,8%), Hoa Kỳ (15%) và Ấn Độ (7,9%).

Kinh tế vĩ mô
Bắc Ninh phấn đấu giải ngân hơn 7.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trong quý IV năm 2024

Bắc Ninh phấn đấu giải ngân hơn 7.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trong quý IV năm 2024

(CLO) Theo báo cáo của sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 14- 21/10/2024 toàn tỉnh giải ngân khoảng 51 tỷ đồng vốn đầu tư công, tăng thêm gần 0,6% so với kế hoạch vốn Chính phủ giao (bao gồm cả vốn kéo dài).

Kinh tế vĩ mô
Bắc Ninh đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng xây dựng sân bay Gia Bình

Bắc Ninh đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng xây dựng sân bay Gia Bình

(CLO) Ngày 24/10, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện dự án thành phần công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng sân bay Gia Bình.

Kinh tế vĩ mô
Tạo khung pháp lý, giảm quy định và thủ tục để đầu tư xanh

Tạo khung pháp lý, giảm quy định và thủ tục để đầu tư xanh

(CLO) Để đạt mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045, có 2 vấn đề đó là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội với phương châm phát triển bền vững, phát triển bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía. Đầu tư tạo tác động chính là một trong những giải pháp giúp Việt Nam giải quyết song hành hai vấn đề đó.

Kinh tế vĩ mô
Căn hộ cao cấp và hạng sang tiếp tục 'bùng nổ' cuối năm 2024 và năm 2025

Căn hộ cao cấp và hạng sang tiếp tục 'bùng nổ' cuối năm 2024 và năm 2025

(CLO) Theo Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing, phân khúc căn hộ cao cấp và hạng sang tiếp tục chiếm chủ yếu nguồn cung trong cuối năm 2024 và 2025.

Kinh tế vĩ mô
Hưng Yên xếp thứ 17 cả nước về tăng trưởng kinh tế trong 9 tháng năm 2024

Hưng Yên xếp thứ 17 cả nước về tăng trưởng kinh tế trong 9 tháng năm 2024

(CLO) Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên, tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2024 cho thấy, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá.

Kinh tế vĩ mô
G7 duyệt khoản vay 50 tỷ USD cho Ukraine từ tài sản đóng băng của Nga

G7 duyệt khoản vay 50 tỷ USD cho Ukraine từ tài sản đóng băng của Nga

(CLO) Đầu năm nay, các nhà lãnh đạo của các nền dân chủ giàu có đã nhất trí sẽ cung cấp khoản vay khổng lồ để giúp Ukraine trong cuộc chiến sinh tồn sau cuộc xung đột với Nga.

Kinh tế vĩ mô
Hai dự thảo Luật sửa đổi nhiều Luật: Tháo gỡ cho được những điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng

Hai dự thảo Luật sửa đổi nhiều Luật: Tháo gỡ cho được những điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng

(NB&CL) Hiện nay, Chính phủ đang soạn thảo 2 Luật sửa đổi nhiều luật. Một luật do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, xây dựng Luật sửa 4 Luật. Hai là do Bộ Tài chính soạn thảo dự thảo Luật sửa 7 Luật. Dự kiến, cả 2 Luật này dự kiến sẽ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 10 này.

Kinh tế vĩ mô