(CLO) Một tướng của Ukraine dự đoán rằng nước này chỉ có thể cầm cự thêm 6 tháng nếu mất viện trợ từ Mỹ, trong bối cảnh Washington và Moscow đang tiến hành các cuộc đàm phán về việc chấm dứt xung đột.
Phát biểu trên chương trình Meet the Press của NBC, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy thừa nhận Ukraine có "cơ hội rất thấp" nếu không còn nhận được sự hỗ trợ từ Mỹ.
Trong khi đó, Trung tướng Ihor Romanenko, cựu Phó Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ukraine, đưa ra dự đoán rõ ràng hơn: "Chúng ta chỉ tồn tại được 6 tháng" nếu mất đi sự hỗ trợ từ Washington.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Facebook/zelenskyy.official
Nỗi lo này càng gia tăng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 12 năm ngoái tuyên bố ông sẵn sàng xem xét cắt giảm viện trợ quân sự cho Kiev. Điều này đã làm dấy lên làn sóng bất ổn trong nội bộ Ukraine cũng như tại châu Âu, nơi đang chịu áp lực ngày càng lớn để bù đắp sự thiếu hụt hỗ trợ từ Mỹ.
Hiện Quốc hội Mỹ đã thông qua 5 gói viện trợ với tổng trị giá 175 tỷ USD cho Ukraine kể từ khi xung đột xảy ra vào tháng 2/2022. Nếu nguồn hỗ trợ này bị cắt đứt, Ukraine sẽ đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn dược nghiêm trọng, đặc biệt là các loại vũ khí chiến lược như tên lửa phòng không Patriot và pháo 155mm.
Theo chuyên gia Nikolay Mitrokhin từ Đại học Bremen (Đức), lượng viện trợ quân sự Mỹ hiện tại có thể giúp Ukraine cầm cự đến giữa mùa hè hoặc muộn nhất là mùa thu năm nay, nếu được sử dụng hợp lý. Châu Âu khó có thể lấp đầy khoảng trống này, đặc biệt là trong bối cảnh một số nước như Hungary và Slovakia phản đối viện trợ quân sự cho Kiev.
Việc Mỹ giảm hỗ trợ đặt áp lực lớn lên châu Âu trong việc lấp đầy khoảng trống. Tại Hội nghị An ninh Munich, ông Zelenskyy đã kêu gọi EU xây dựng "quân đội riêng" để đảm bảo an ninh khu vực.
Cuộc khủng hoảng này càng trở nên phức tạp khi Mỹ và Nga gần đây đã đồng ý thành lập một nhóm để đàm phán về cách chấm dứt xung đột. Ukraine không được mời tham dự các cuộc đàm phán ban đầu tại Riyadh (Ả Rập Xê Út) làm dấy lên lo ngại về khả năng Kiev bị gạt ra khỏi tiến trình hòa bình.
Ông Zelenskyy đã nhấn mạnh rằng Ukraine phải có mặt trong bất kỳ cuộc đàm phán nào liên quan đến kết thúc xung đột. Tuy nhiên với áp lực từ Mỹ và Nga, cũng như khả năng cạn kiệt nguồn lực quân sự, Ukraine có thể sớm phải đối mặt với một thực tế khó khăn nếu không nhận được thêm sự hỗ trợ.
Những động thái gần đây khiến người Ukraine lo ngại về việc số phận đất nước có thể bị quyết định mà không có sự tham gia của họ. Một cựu giáo viên tại Kiev bày tỏ sự thất vọng: "Như thường lệ, những người khác sẽ quyết định số phận của chúng tôi. Một nhóm người Nga và Mỹ mặc vest đắt tiền sẽ phân chia Ukraine mà không hỏi chúng tôi. Và nếu chúng tôi từ chối, họ sẽ dừng viện trợ".
(CLO) Trong khi Thành phố đang phải chi phí rất lớn để cải tạo các không gian xanh, hồ điều hòa nhằm làm đẹp cảnh quan đô thị, nâng cao chất lượng sống cho cư dân, thì hiện vẫn còn không ít các hồ xuống cấp, bị chiếm dụng để kinh doanh, buôn bán, trông giữ xe trái phép, gây bức xúc cho dư luận.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Xuân Đông, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và đã bị thi hành kỷ luật đảng.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ vừa kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi). Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) là ông Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ.
(CLO) Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá hiện có 2.242 trường hợp đang cư trú, lao động trái phép tại 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
(CLO) Dự án hầm chui đường Hoàng Quốc Việt kéo dài với đường Phạm Văn Đồng nằm trên địa bàn quận Cầu Giấy và quận Bắc Từ Liêm với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.424 tỷ đồng với quy mô 6 làn xe.
(CLO) Ngày 21/2, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai thông báo kết quả Kỳ họp thứ 47 để xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Dương Văn Đông và Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Mộng Thu.
(CLO) Liên quan đến vụ hơn 700 cây cao su và điều của một hộ dân trên địa bàn huyện Đức Cơ (Gia Lai) bị cháy, Công an huyện này đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, đánh giá thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ việc.
(CLO) Ngày 21/2, đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam do đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến thăm, làm việc với Tỉnh ủy Hưng Yên.
(CLO) Ngày 21/2, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 7 xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng. Theo đó, đã bầu ông Nguyễn Mạnh Sơn, Bí thư Thành ủy Việt Trì làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.
(CLO) Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trần Hồng Minh vừa ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
(CLO) Ngày 21/2, tại TP HCM, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp báo về Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025, với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới”.
(CLO) Mới đây, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã ra quyết định lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Gói thầu số 11.5 có giá trị nghìn tỷ, thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
(CLO) Từ các công ty viễn thông, hãng sản xuất ô tô đến công ty chứng khoán - hàng loạt doanh nghiệp Trung Quốc và thậm chí cả chính quyền địa phương đang đẩy mạnh tích hợp DeepSeek vào dịch vụ của họ.
(CLO) Liên minh châu Âu (EU) đang tìm kiếm thêm nguồn cung khí đốt từ Mỹ và các quốc gia khác nhằm thay thế khí đốt của Nga, đồng thời đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo để giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
(CLO) Liên minh châu Âu (EU) đang tìm kiếm thêm nguồn cung khí đốt từ Mỹ và các quốc gia khác nhằm thay thế khí đốt của Nga, đồng thời đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo để giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
(CLO) Các quan chức Hàn Quốc đã đề nghị được miễn trừ khỏi các mức thuế đối ứng đối với thép và nhôm của Mỹ trong chuyến thăm Washington tuần này, theo thông báo từ Bộ Công nghiệp Hàn Quốc vào thứ Sáu (21/2).
(CLO) Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã có lời nhắn nhủ mạnh mẽ tới Mỹ vào tối thứ Năm, ngay sau khi đội tuyển Canada giành chiến thắng 3-2 trước đội tuyển Mỹ trong trận đấu thuộc giải 4 Nations Face-Off (giải khúc côn cầu trên băng).
(CLO) Hôm thứ Năm, Canada đã chính thức liệt kê bảy tổ chức tội phạm xuyên quốc gia vào danh sách thực thể khủng bố và công bố quan hệ đối tác mới với các ngân hàng nhằm chống rửa tiền.
(CLO) Một lãnh đạo cấp cao của Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) đã thông báo với nhân viên vào thứ Năm rằng khoảng 6.000 người sẽ bị sa thải, theo một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này.
(CLO) Hôm thứ Năm, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn Kash Patel, người được Tổng thống Donald Trump đề cử làm Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), với tỷ lệ phiếu rất sít sao.
(CLO) Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy vì đã từ chối tổ chức bầu cử, đồng thời gọi ông là "nhà độc tài" có tỷ lệ ủng hộ "rất thấp".
(CLO) Các nhà nghiên cứu tại Trung Quốc đã tìm ra cách giúp tăng đáng kể tỷ lệ sống sót của chuột khi tiếp xúc với bức xạ cấp tính, mở ra triển vọng cải thiện độ an toàn trong điều trị ung thư và nâng cao cơ hội sống sót trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân.
(CLO) Ba chiếc xe buýt trong bãi đậu xe đã phát nổ ở ở thành phố Tel Aviv của Israel vào đêm thứ Năm trong một vụ tấn công bị nghi ngờ là khủng bố, rất may mắn không có ai thương vong.
(CLO) Thủ tướng Benjamin Netanyahu vào thứ Năm đã thề sẽ trả thù Hamas sau khi nhóm này thả những gì họ cho là thi thể của 4 con tin người Israel, bao gồm 2 bé trai - những người trẻ nhất trong số các con tin bị bắt cóc trong vụ tấn công ngày 7/10.