Ủng hộ một Brexit "cứng" là cố tình gây ảnh hưởng tới nền kinh tế

Thứ ba, 21/05/2019 09:49 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond cho biết, ông mong muốn những người ủng hộ việc Anh rời EU mà không có thỏa thuận dừng những hành động gây tổn hại tới nền kinh tế này.

Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond. Ảnh: Reuters

Gần 3 năm sau khi người dân Anh quyết định rời EU, hiện vẫn chưa rõ nước này định tổ chức Brexit ra sao.

Anh dự kiến sẽ phải rời EU vào ngày 31/10 tới dù có hay không một thỏa thuận.

Trong một bài phát biểu với các doanh nhân và các chính trị gia, ông Hammond nói rằng có những người theo chủ nghĩa "dân tuý" tự nhận rằng việc rời EU mà không có thỏa thuận "mới đúng với ý nghĩa của Brexit".

"Chiến dịch rời EU năm 2016 đã nói rõ rằng chúng ta sẽ rời với một thỏa thuận", ông Hammond cho hay.

"Vì thế việc ủng hộ một Brexit không thỏa thuận là vi phạm kết quả cuộc trưng cầu dân ý, và hành động đó là cố tình gây tổn hại lên nền kinh tế và mức sống của chúng ta. Dù có chuẩn bị ra sao cũng sẽ không thể tránh được hậu quả của việc không có thỏa thuận", ông Hammond khẳng định.

Thủ tướng Anh Theresa May dự kiến sẽ tiến hành bỏ phiếu tại Quốc hội lần thứ 4 với thỏa thuận của mình vào đầu tháng tới. Đây nhiều khả năng là thử thách cuối cùng trước khi bà từ chức.

Ông Hammond cũng cảnh báo rằng người kế nhiệm bà May có thể sẽ lựa chọn phá vỡ thế bế tắc hiện tại bằng việc rời EU mà không có thỏa thuận.

"Nếu không thể giải quyết trong vài tuần tới, nhiều khả năng Thủ tướng mới sẽ từ bỏ nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận và thúc đẩy một Brexit "cứng", ông nói.

Hiện cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson là ứng viên cho vị trí Thủ tướng mới. Ông cũng ủng hộ một Brexit không thỏa thuận.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h