Ứng viên Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng nếu đắc cử

Thứ bảy, 11/09/2021 13:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Sáu (10/9), nữ ứng viên thủ tướng Nhật Bản, Sanae Takaichi cho biết bà sẽ tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng để đối phó với các mối đe dọa an ninh đang gia tăng tại khu vực, nếu giành chiến thắng.

Bà Takaichi nói với các phóng viên bên trong tòa nhà quốc hội Nhật Bản rằng: “Nếu chúng ta nâng mức độ theo tỷ lệ như các quốc gia phương Tây, ngân sách quốc phòng sẽ chiếm gần 2% GDP, tương đương khoảng 10 nghìn tỷ yên (91 tỷ USD)”.

Bộ quốc phòng Nhật Bản mới đây đã yêu cầu chi tiêu khoảng trên 5,4 nghìn tỷ yên cho năm tài chính tới, bắt đầu từ tháng 4/2022. Chính phủ Nhật Bản đã duy trì mức trần chi tiêu quốc phòng chỉ là 1% tổng sản phẩm quốc nội trong nhiều năm qua.

Bà Takaichi đưa ra cảnh báo: “Nếu chúng ta không mạnh dạn chi tiền cho những công việc cần thiết, chúng ta sẽ không thể bảo vệ được Nhật Bản”.

ung vien thu tuong nhat ban tuyen bo tang gap doi ngan sach quoc phong neu dac cu hinh 1

Bà Sanae Takaichi đã chính thức ra tranh cử chức thủ tướng Nhật Bản - Ảnh: Rie Ishii

Bà Sanae Takaichi từng giữ chức Bộ trưởng nội vụ. Bà đã chính thức đại diện cho Đảng dân chủ tự do (LDP) ra tranh cử vào hôm thứ Tư (8/9) vừa rồi, sau khi nhận được sự ủng hộ từ cựu thủ tướng Shinzo Abe. Nếu đắc cử, bà Takaichi sẽ là người phụ nữ đầu tiên giữ chức thủ tướng Nhật Bản.

Mặc dù là một phụ nữ, nhưng bà Takaichi theo đuổi đường lối cứng rắn giống như ông Abe trước đây, qua đó được đánh giá phù hợp để lãnh đạo Nhật Bản trong bối cảnh thách thức an ninh khu vực và toàn cầu đang nổi lên, đặc biệt sau khi Taliban tiếp quản chính quyền Afghanistan.

Ngoài hứa hẹn sẽ tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng nếu thắng cử, bà Takaichi còn đề cập đến một vấn đề đã được tranh cãi từ lâu tại quốc gia này là: Liệu Nhật Bản có nên phát triển khả năng tấn công các căn cứ của đối phương hay không?

Về vấn đề này, bà Takaichi đưa ra quan điểm: “Điều quan trọng là chúng ta có thể vô hiệu hóa các căn cứ quân sự của đối phương nhanh như thế nào?”. Bà còn cho rằng, Nhật Bản trước mắt nên phê chuẩn điều luật cho phép nước này vô hiệu hóa các căn cứ đối phương bằng sóng điện từ và vệ tinh.

ung vien thu tuong nhat ban tuyen bo tang gap doi ngan sach quoc phong neu dac cu hinh 2

Một buổi trình diễn máy bay Blue Impulse của Lực lượng phòng không không Nhật Bản - Ảnh: Bộ quốc phòng Nhật Bản

Bà Takaichi cũng là người theo đuổi đường lối cứng rắn với Trung Quốc. Trong chương trình nghị sự mới đây, bà cho rằng Nhật Bản cần phải tăng cường an ninh kinh tế để ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc.

Bộ quốc phòng Nhật Bản từng yêu cầu tăng ngân sách thêm 2,6%. Tuy nhiên, ngay cả khi gia tăng theo mức này, tổng ngân sách quốc phòng Nhật Bản trong năm tài chính 2022 cũng chỉ tương đương khoảng 0,97% GDP, theo dự tính của Văn phòng nội các vào hồi tháng 7/2021 vừa rồi.

Hoàng Hải

Tags:
Bình Luận

Tin khác

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h