(NB&CL) Hiện nay quy định phòng chống dịch COVID-19 giữa các địa phương đang chưa có sự thống nhất khiến người dân chưa đưa ra được quyết định có về quê ăn Tết Nguyên đán 2022 hay không. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động vận tải đang bước vào dịp cao điểm sau một năm điêu đứng vì đại dịch.
Chỉ còn khoảng hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đây là thời điểm hoạt động vận tải sôi động nhất trong năm. Hiện dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tại các tỉnh thành phía Bắc đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động vận tải hành khách.
Đặc biệt do việc áp dụng quy định phòng chống dịch cũng như cấp độ dịch tại các địa phương là khác nhau đã và đang ảnh hưởng đến quyết định về quê ăn Tết của người dân.
Hoạt động vận tải cuối năm muốn thông suốt cần có sự thống nhất về quy định phòng chống dịch COVID-19 giữa các địa phương.
Nơi nhộn nhịp, chỗ đìu hiu
Tại các quầy vé của Bến xe Miền Ðông (quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) những ngày gần đây đã bắt đầu nhộn nhịp khách tới, khác hẳn khung cảnh ảm đạm trong tuần trước đó. Thậm chí vé đi ngày áp Tết như ngày 28,29/1 (26, 27 tháng Chạp) của một số nhà xe đã hết khiến hành khách không khỏi thất vọng.
Khi hay tin TP. Hồ Chí Minh trở thành “vùng xanh” ngay trong ngày 17/1, vợ chồng anh Mạnh Tuấn (ngụ quận Tân Bình) đã quyết định về quê ăn Tết sớm cùng gia đình tại Quảng Nam. Do vợ say xe, gia đình lại có con nhỏ nên anh Tuấn quyết định bỏ ra hơn 3 triệu đồng để có được 4 vé giường nằm về quê.
Lẽ ra năm nay, vợ chồng anh Tuấn tính không về quê để hạn chế chi tiêu cũng như có thêm đồng vốn làm ăn. Nhưng TP. Hồ Chí Minh đã trở thành “vùng xanh” và 2 năm nay gia đình anh chưa về quê ăn Tết cùng ba má nên ngay khi Thành phố trở lại nhịp sống bình thường, anh đã tìm hiểu thủ tục, giá vé để về quê..., anh Tuấn cho biết thêm.
Còn chị Kiều Trinh (ngụ quận Gò Vấp) không khỏi vui mừng cho biết, khi vừa hay tin TP. Hồ Chí Minh trở thành “vùng xanh”, chị liền đặt vé máy bay về Thanh Hóa ngày 19/1 (17 tháng Chạp) với giá vé hơn 2,5 triệu đồng để đón Tết cùng gia đình.
Mình ở “vùng xanh” trở về chắc sẽ không bị cách ly mà lỡ bị cách ly thì cũng ngắn ngày hoặc cách ly ở nhà nên tôi quyết định về quê ăn Tết. Sau một năm khá vất vả tại TP. Hồ Chí Minh khi dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến tôi nhiều lúc tưởng chừng không gắng gượng được và có nhiều kỷ niệm muốn chia sẻ với gia đình, chị Trinh xúc động nói.
Bên cạnh niềm vui của nhiều người khi được trở về quê đón Tết với gia đình thì còn đó những lo lắng của người lao động tại Hà Nội và một số tỉnh thành phía Bắc mà dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Nguyên nhân là do nhiều địa phương chưa công bố rõ quy định có cách ly hay không đối với người về từ vùng dịch, cách ly tập trung hay cách ly tại nhà, xét nghiệm hay không xét nghiệm,...
Nhiều người lao động tại TP.Hồ Chí Minh vui mừng khi địa phương trở lại 'vùng xanh' và mong muốn được trở về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
“Chưa bao giờ xe khách lại ế ẩm đến vậy...!” Đó là câu nói cửa miệng của nhiều lái xe khách đường dài tại bến xe khách Mỹ Đình nói riêng và hoạt động vận tải hành khách tại Hà Nội nói chung. Anh Quân, một tài xế chạy tuyến Hà Nội - Yên Bái chia sẻ, lái xe trên tuyến đã gần chục năm mà chưa bao giờ thấy cảnh này.
Chỉ sau 2 năm đại dịch COVID-19 hoành hành, mọi thứ đã thay đổi chóng mặt. Ban đầu cứ tưởng do giãn cách xã hội mọi người không thể đi lại nên mới ít khách. Nhưng kể cả đã tiêm vaccine, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế,... mà khách vẫn ít. Đến giờ là cao điểm vận tải Tết mà cũng chẳng có khách nốt.
Bạn Tú (trú tại quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) cho biết, trước đó bạn đã có ý định về Thanh Hóa để ăn Tết cùng gia đình. Tuy nhiên ngay sau khi nghe được khuyến cáo không nên về quê nếu không thực sự cần thiết, nhất là trong dịp Tết của thành phố, Tú đã quyết định ăn Tết cùng họ hàng tại Hà Nội.
Khó tăng đột biến
Thông tin từ Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội Nguyễn Anh Toàn cho biết, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm nay kéo dài 9 ngày. Đây là kỳ nghỉ lễ quan trọng đối với mỗi người dân Việt Nam. Tuy nhiên dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã dẫn tới tâm lý e ngại của người dân khi sử dụng phương tiện vận chuyển bằng xe khách.
Ngoài ra hiện một số tỉnh thành vẫn còn hạn chế các phương tiện vận tải hành khách lưu thông. Vì vậy đơn vị dự kiến lượng khách đi lại qua các bến trong kỳ nghỉ lễ sẽ không cao. Thường ngày lượng khách thấp nên số khách tăng lên sẽ không vượt năng lực vận chuyển theo biểu đồ vận hành tại các bến xe và bình quân lượt khách trên xe sẽ chỉ đạt 50% tải trọng thiết kế.
Đối với các tỉnh thành đang có các yêu cầu giãn, giảm và dừng các tuyến trong vùng dịch màu đỏ, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin mới về hoạt động vận tải để thông báo kịp thời đến hành khách, Nguyễn Anh Toàn cho biết thêm.
Còn theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, những năm trước đây khi dịch bệnh chưa bùng phát thì chỉ sau 10 ngày đầu mở bán, các đơn vị đã bán được 20 nghìn vé tàu Tết Nguyên Đán. Nhưng hai năm trở lại đây, mặc dù áp dụng nhiều ưu đãi chưa từng có nhưng lượng khách mua vẫn rất cầm chừng.
Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021 với tổng số hơn 200 nghìn vé tàu Tết thì có khoảng 70 nghìn vé tàu không bán được, nhiều hành khách sau khi mua vé còn trả lại do dịch bệnh diễn biến phức tạp. Năm nay, dù Tết Nguyên đán đã gần kề song các nhà ga vẫn vắng vẻ, hành khách mua vé qua những kênh khác cũng không nhiều.
Nguyên nhân vé tàu Tết “ế” khách, ngoài tâm lý e ngại dịch bệnh còn do một lượng lớn người lao động từ các đô thị đã trở về địa phương trước đó khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Mặt khác ngành đường sắt cũng thiếu hụt số lượng lớn hành khách là sinh viên các trường đại học.
Sản lượng hành khách di chuyển bằng đường hàng không trong những tháng cuối năm đang ghi nhận mức tăng đáng kể.
Trao đổi với PV Báo Nhà báo & Công luận, ông Đặng Sỹ Mạnh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khẳng định, chạy tàu Tết có thể không có lợi nhuận thậm chí lỗ nhưng ngành đường sắt vẫn chạy để phục vụ người dân.
Với hàng không, thống kê từ hệ thống đặt giữ chỗ của các hãng hàng không cho thấy, tỷ lệ khách đặt giữ chỗ trên các đường bay TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội và từ TP. Hồ Chí Minh đi/đến các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung, miền Bắc tăng trở lại.
Điển hình như chặng bay TP. Hồ Chí Minh - Vinh của Vietjet đạt 91% vào ngày 18/1/2022 và Vietnam Airlines đạt 92% vào ngày 22/1/2022. Chặng bay TP. Hồ Chí Minh - Thanh Hóa, tỷ lệ đặt giữ chỗ của Bamboo Airways cao nhất là 87%, Vietjet cao nhất là 89% và Vietnam Airlines là 74%. Chặng bay TP. Hồ Chí Minh - Huế của Vietnam Airlines có tỷ lệ đặt giữ chỗ cao nhất đạt 77% (thời điểm ngày 06/2/2022 đạt 100%), của Vietjet cao nhất đạt 85%.
Tại Phiên họp thứ 7 vào chiều 18/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 12/2021 của Quốc hội. Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, việc mỗi địa phương thực hiện quy định về việc đón người dân ở các tỉnh về quê ăn Tết rất khác nhau và khác với Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ đã ban hành. Theo ông Tùng, quy định của Chính phủ đã nêu rất rõ và yêu cầu thực hiện thống nhất đối với các trường hợp đã tiêm đủ các mũi vaccine, tiêm 1 mũi hay chưa tiêm mũi nào nhưng thực tế các địa phương mỗi nơi mỗi kiểu, không thống nhất, gây tâm lý e ngại cho những người dân chuẩn bị về quê ăn Tết.
(CLO) Từ xa xưa dân gian đã truyền tụng nhiều câu ca dao nhắc đến hội bơi Đăm như “Bơi Đăm, rước Giá, hội Thầy” hay “Xù Gạ thì giỏi chăn tằm, làng La canh cửi, làng Đăm bơi thuyền”. Và chiều nay (6/4), lễ hội bơi Đăm truyền thống năm 2025 – một Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia được khai mạc và những “đô bơi” đã mang đến màn trình diễn đặc sắc cho công chúng thưởng ngoạn.
(CLO) Tục lệ “xông đền, xông điện, xông nhà thờ họ, xông nhà” được nhân dân làng Gạo duy trì qua hàng trăm năm và trở thành nét đẹp văn hóa của cả cộng đồng.
(CLO) Khi theo dõi các fanpage, kênh youtube, tiktok... của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), chúng ta dễ dàng bắt gặp các buổi truyền hình trực tiếp. Những vấn đề thời sự, nóng hổi đăng tải trên các nền tảng số này thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Và đằng sau câu chuyện đó là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, thiết bị, đặc biệt là việc đổi mới quy trình sản xuất của mỗi phóng viên, BTV.
(CLO) Giáo hoàng Francis đã xuất hiện trở lại trước công chúng khi ngồi trên xe lăn tiến vào Quảng trường Thánh Peter tại Vatican và chào đón đám đông tín đồ đang reo hò nồng nhiệt.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2025, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông cục bộ, cục bộ có nơi mưa to.
(CLO) Tối 6/4/2025, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) giành chiến thắng kịch tính với tỷ số 4-0 trước Bình Dương, tại trận đấu thuộc vòng 17 LPBank V.League 2024/25.
(CLO) Malaysia và nhiều nước trong khu vực hoan nghênh và đánh giá cao Tổng Bí thư Tô Lâm có cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, đồng thời bày tỏ nhất trí và ủng hộ cách tiếp cận của Việt Nam trong vấn đề này.
(CLO) Trong một căn phòng sang trọng ở quận Gangnam, Seoul, những đứa trẻ mới 4 tuổi đang cặm cụi viết những bài luận tiếng Anh gồm 5 đoạn trong vòng 15 phút.
(CLO) Ngày 6/4, Triều Tiên lần đầu tiên tổ chức lại Giải Marathon Quốc tế Bình Nhưỡng sau 6 năm gián đoạn, với sự góp mặt của khoảng 200 vận động viên nước ngoài.
(CLO) Một chiếc trực thăng chữa cháy đã rơi vào chiều 6/4 khi đang tham gia khống chế cháy rừng ở thành phố Daegu, phía đông nam Hàn Quốc, khiến phi công điều khiển thiệt mạng.
(CLO) Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho rằng quyết định áp thuế đối ứng với hàng hóa Việt Nam ở mức 46% của Hoa Kỳ là không phù hợp với thực tế hợp tác kinh tế - thương mại song phương và không phản ánh đúng tinh thần quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ, ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ kinh tế, thương mại đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước.
(CLO) Chiều 6/4/2025, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2025, đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng sau thành công của mùa giải đầu tiên vào năm 2022.
(CLO) Hơn 2 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3 này đã giúp nâng tổng lượng khách trong quý I/2025 của cả nước đạt trên 6 triệu lượt, cao nhất từ trước đến nay (tăng 29,6% so với quý I/2024).
(CLO) Ngày 6/4, đoàn lãnh đạo, đại biểu, nghệ nhân dân gian thành phố Việt Trì và huyện Yên Lập là hai địa phương có đội thi đoạt giải Nhất Hội thi “Gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy” năm 2024 tổ chức dâng 18 cặp bánh chưng, bánh giầy lên các Vua Hùng.
(CLO) Nhiều xe máy chạy ngược chiều trên cầu vượt 550 (Bình Dương) bất chấp ô tô đang lưu thông. Vụ việc khiến các tài xế bức xúc, dùng điện thoại quay lại và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm.
(CLO) Theo Ban quản lý dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, nhiều hạng mục dự án đang bước vào giai đoạn nước rút với một số công trình cán đích trước ngày 30/4 và một số hạng mục khác dự kiến hoàn thành trong năm 2025.
(CLO) Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe máy xảy ra vào đêm 5/4 trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình khiến 2 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương nặng.
(CLO) Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan yêu cầu bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025.
Gần 2.000 công nhân cùng hàng trăm thiết bị máy móc đang ngày đêm thi công trên toàn tuyến cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng (Lạng Sơn), nỗ lực vì mục tiêu thông tuyến vào cuối năm 2025, hoàn thành toàn dự án trong năm 2026.
(CLO) Năm 2025, Bộ Xây dựng đã bố trí 69,187 tỉ đồng trong kế hoạch bảo trì hệ thống Quốc lộ năm 2025 cho tuyến Quốc lộ 3C để thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng để bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.
(CLO) Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tổ chức lại giao thông để phục vụ phá dỡ tòa nhà Hàm cá mập và đảm bảo trật tự, chống ùn tắc tại khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục trong thời gian từ ngày 7 - 30/4.
(CLO) Cao tốc Quy Nhơn – Pleiku dài 125 km, dự kiến được đầu tư hơn 43.500 tỷ đồng sẽ khởi công năm 2025 và đưa vào khai thác năm 2029. Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phát triển du lịch kết nối tour lên rừng - xuống biển, đảm bảo an ninh quốc phòng.
(CLO) Các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải; phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5.
(CLO) Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa có thông báo việc điều chỉnh mức giá dịch vụ sử dụng tuyến đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.
(CLO) Ước tính nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không Việt Nam đến năm 2030 khoảng 443.000 tỷ đồng; được huy động từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác.