Vận tải hàng hóa thời COVID-19: Xe “luồng xanh” hay xe dù bến cóc?

Thứ ba, 03/08/2021 14:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong khi cả nước đang đồng lòng, chung sức để đẩy lùi đại dịch thì một số đơn vị vận tải, tài xế lại lợi dụng xe “luồng xanh” để vận chuyển hàng hóa trái phép, đi sai luồng tuyến, thậm chí chở người từ vùng dịch về,…gây bức xúc dư luận, tiềm ẩn nguy cơ cao làm lây lan dịch bệnh COVID-19.

Thực trạng lợi dụng xe “luồng xanh” để vận chuyển hàng hóa trái phép, đi sai luồng tuyến, thậm chí chở người từ vùng dịch về,…đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm lây lan dịch bệnh COVID-19

Thực trạng lợi dụng xe “luồng xanh” để vận chuyển hàng hóa trái phép, đi sai luồng tuyến, thậm chí chở người từ vùng dịch về,…đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm lây lan dịch bệnh COVID-19

Nhằm đảm bảo hoạt động lưu thông hàng hóa được thông suốt tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch COVID-19, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn tạo thuận lợi (tạo “luồng xanh”) lưu thông cho các phương tiện vận tải trên phạm vi toàn quốc, kèm theo đó chi tiết các tuyến ưu tiên tạo “luồng xanh”.

Việc phương tiện vận tải được cấp mã QR code nhận diện ưu tiên di chuyển trên “luồng xanh” đã tạo thuận lợi, giúp tiết kiệm thời gian khi phương tiện đi qua chốt kiểm soát dịch bệnh của các địa phương, không làm đứt gãy chuỗi sản xuất.

Thống kê hiện đã có hơn 80.000 phương tiện trên cả nước được cấp mã ưu tiên "luồng xanh" để phục vụ vận chuyển hàng hóa phục vụ xây dựng, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, tiêu dùng...

Những phương tiện có giấy nhận diện với mã QR Code còn thời hạn sẽ không bị kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch trên tất cả các tuyến đường giao thông trên phạm vi cả nước.

Thế nhưng một số đơn vị vận tải, lái xe lại lợi dụng việc được cấp giấy ưu tiên “luồng xanh” để chạy sai mục đích, đi sai luồng tuyến đã đăng ký và thậm chí tổ chức chở người trái phép, chở hàng lậu đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý hoạt động vận tải, tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan dịch bệnh COVID-19.

Phương tiện vô tư bốc xếp hàng hóa dọc đường Phạm Hùng

Phương tiện vô tư bốc xếp hàng hóa dọc đường Phạm Hùng

Nam thanh niên khẳng định với PV có thể chuyển hàng không thiết yếu nhưng chi phí sẽ cao (Ảnh cắt từ Clip)

Nam thanh niên khẳng định với PV có thể chuyển hàng không thiết yếu nhưng chi phí sẽ cao (Ảnh cắt từ Clip)

Ghi nhận thực tế của PV trong sáng nay (3/8) trên những tuyến đường Nguyễn Xiển, Phạm Hùng, Hồ Tùng Mậu,…tại Thành phố Hà Nội (địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16) không khó để bắt gặp những phương tiện dừng đỗ để vận chuyển hàng hóa, trong đó có cả xe dán giấy nhận diện với mã QR Code, “xe chở hàng mau hỏng”.

Đặc biệt tại khu vực trước cổng bến xe khách Mỹ Đình, thay vì hình ảnh những xe khách dừng đỗ đón trả khách, bốc xếp hàng hóa sai quy định trước khi Hà Nội thực hiện giãn cách thì nay là những xe tải đứng chờ “ăn hàng”.

Trong vai một người dân có nhu cầu chuyển đồ là giấy tờ cá nhân về Thanh Hóa, PV được một nam thanh niên cho biết :“Hiện Hà Nội đang kiểm soát rất chặt việc đi lại. Nhưng nếu cần gấp em sẽ chuyển cho nhưng giá là 5 triệu đồng, đảm bảo chiều nay người nhà anh sẽ nhận được hàng…”.

Bên cạnh đó, bám theo một xe tải có dán giấy nhận diện phương tiện với mã QR Code, PV ghi nhận phương tiện này không chỉ trả hàng tại một mà nhiều điểm trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu và mỗi lần trả hàng đều rất chớp nhoáng.

Những ngày qua, lực lượng chức năng tại các tỉnh thành trên cả nước đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp phương tiện lợi dụng xe “luồng xanh” để vi phạm các quy định.

Điển hình vào đêm 31/7, lực lượng kiểm soát dịch bệnh khu vực chân cầu Nghìn, huyện Vĩnh Bảo (giáp ranh giữa Hải Phòng và tỉnh Thái Bình) đã phát hiện nhiều xe container chở theo người nhằm vượt qua chốt kiểm soát. Qua kiểm tra những trường hợp này đều trở về từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Sau đó, tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hải Phòng phối hợp cùng với đơn vị chức năng khẩn trương làm thủ tục đưa hơn 100 người đi cách ly tập trung.

Báo Công luận
Việc không quản lý chặt phương tiện ưu tiên

Việc không quản lý chặt phương tiện ưu tiên "luồng xanh" sẽ tiềm ẩn nguy cơ khó kiểm soát, lây lan dịch bệnh

Tại tỉnh Đồng Tháp, khoảng 15h ngày 1/8, lực lượng chức năng trên đường tuần tra kiểm soát phát hiện xe ô tô tải BKS:63K-0719 chạy hướng TP.Hồng Ngự đi Thanh Bình có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng phương tiện để kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra lái xe xuất trình được đầy đủ giấy tờ hợp lệ, bao gồm cả mã QR “luồng xanh” vận chuyển hàng hóa thiết yếu. Nhưng nhận thấy lái xe có nhiều biểu hiện đáng ngờ nên tổ công tác đã tiến hành kiểm tra phương tiện. 

Qua kiểm tra phát hiện trên xe có chở 1.740 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu (gồm 140 bao nhãn hiệu HERO, 550 bao nhãn hiệu Jet, 1.050 bao nhãn hiệu Scott) được cất giấu kỹ lẫn trong các hàng hóa thiết yếu gồm rau, củ, quả và lương thực, thực phẩm.

Hay Công an TP. Gia Nghĩa (Đắk Nông) cũng vừa phát hiện, xử lý một xe tải có dán giấy nhận diện phươn tiện ưu tiên "luồng xanh" chở 10 thanh niên từ vùng dịch về, trốn khai báo y tế.

Hiện tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Các địa phương đã huy động tối đa nhiều lực lượng tham gia chốt trực tại các cửa ngõ, kiểm soát để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan.

Việc đơn vị vận tải, lái xe lợi dụng “luồng xanh” để vận chuyển hàng hóa trái phép, đi sai luồng tuyến, thậm chí chở người từ vùng dịch về,…không chỉ tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 tại các địa phương mà còn phá vỡ những nỗ lực của đông đảo lực lượng tham gia phòng chống dịch.

Vì vậy với vai trò và trách nhiệm của mình, Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cần đưa ra những giải pháp khả thi để quản lý, kiểm soát và ngăn chặn lý tình trạng trên nhằm bảo đảm lưu thông hàng hóa phục vụ sản xuất cũng như phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Thế Anh

Bình Luận

Tin khác

Tăng tải cung ứng trên các đường bay nội địa đạt tỷ lệ đặt chỗ từ 90% - 100%

Tăng tải cung ứng trên các đường bay nội địa đạt tỷ lệ đặt chỗ từ 90% - 100%

(CLO) Tin từ Cục Hàng không cho biết, cơ quan này tiếp tục có văn bản gửi các hãng hàng không Việt Nam xem xét bổ sung ngay tải cung ứng trên các đường bay nội địa từ Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đến các địa phương dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cảng hàng không Nội Bài sẽ phục vụ khoảng 440 ngàn lượt khách

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cảng hàng không Nội Bài sẽ phục vụ khoảng 440 ngàn lượt khách

(CLO) Dự kiến dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ phục vụ khoảng 2600 lượt chuyến bay với 440 ngàn lượt hành khách đi/đến.

Giao thông
Lâm Đồng tạm ngừng thi công nhiều tuyến đường trong dịp lễ 30/4 - 1/5

Lâm Đồng tạm ngừng thi công nhiều tuyến đường trong dịp lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày 24/4, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi cơ đơn vị chức năng triển khai biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường đang thi công trong dịp lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Hà Tĩnh: Xe tải va chạm xe Camry, 4 người thương vong

Hà Tĩnh: Xe tải va chạm xe Camry, 4 người thương vong

(CLO) Va chạm giữa xe tải và xe Camry 5 chỗ trên địa bàn huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) khiến 1 người tử vong tại chỗ và 3 người bị thương nặng.

Giao thông
Kon Tum: Dân tố đơn vị thi công lu đường làm nứt, hư hỏng nhà dân

Kon Tum: Dân tố đơn vị thi công lu đường làm nứt, hư hỏng nhà dân

(CLO) Nhiều hộ dân xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) cho rằng, quá trình lu đường, đơn vị thi công tuyến đường Phan Bội Châu đã làm nứt tường, hư hỏng nhà dân. Nhiều hộ dân đã kéo ra công trường ngăn cản đơn vị thi công, yêu cầu bồi thường và có biện pháp an toàn mới cho tiếp tục thi công.

Giao thông