Vì sao doanh nghiệp bỏ ra gần 3.000 tỷ đồng mua quyền khai thác mỏ cát trên sông Tiền?

Thứ hai, 12/04/2021 14:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một doanh nghiệp ở TP. HCM bỏ ra số tiền 2.811 tỷ đồng giành quyền khai thác mỏ cát trên sông Tiền. Được biết, mỏ cát chỉ có trữ lượng 3 triệu m3 và giá khởi điểm cuộc đấu giá chỉ ở mức 7,2 tỷ đồng.

Theo Trung tâm bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh An Giang, vừa qua đơn vị tổ chức đấu giá công khai quyền khai thác cát sông tại 2 mỏ cát trên sông Hậu (xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú) và mỏ cát trên sông Tiền (khu vực xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới).

Mỏ cát trên sông Tiền có trữ lượng khoảng 3 triệu m3 cát, giá khởi điểm 7,2 tỉ đồng. Còn mỏ cát trên sông Hậu có trữ lượng hơn 1,5 triệu m3, giá khởi điểm 4,4 tỉ đồng.

Khai thác cát trên sông Hậu

Khai thác cát trên sông Hậu

Qua kết quả đấu giá, một doanh nghiệp ở phường Tân Phong, quận 7, TP. HCM trúng thầu quyền khai thác mỏ cát trên sông Tiền với giá 2.811 tỷ đồng. Để trúng được gói thầu này, doanh nghiệp trải qua đến vòng đấu giá 45, giá tăng lên hơn 390 lần so với giá khởi điểm.

Còn mỏ cát trên sông Hậu, một doanh nghiệp khác trúng quyền khai thác cát với giá 273 tỉ đồng. Nếu tính ra, giá kết thúc phiên đấu giá mỏ cát này đã tăng 378 lần.

Ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở TN-MT An Giang cho biết, giá doanh nghiệp trúng các gói thầu khai thác cát là kết quả cuộc đấu giá thật, không có sai số. Nhưng, ông Trí cũng cho rằng, đây là giá cao bất thường. Doanh nghiệp bỏ ra hơn 2.811 tỷ đồng khai thác mỏ cát 3 triệu m3 thì nhiều khả năng doanh nghiệp này sẽ bỏ quyền khai thác mỏ cát này.

Vài ngày trước, người dân sống ven sông Hậu (xã Long Giang, huyện Chợ Mới) tố cáo doanh nghiệp khai thác cát sông làm vỡ ô bao vuông nuôi cá, khiến cá chết hàng loạt.

Vài ngày trước, người dân sống ven sông Hậu (xã Long Giang, huyện Chợ Mới) tố cáo doanh nghiệp khai thác cát sông làm vỡ ô bao vuông nuôi cá, khiến cá chết hàng loạt.

Theo ông Trí, doanh nghiệp vừa trúng đấu giá quyền khai thác mỏ cát trên sông Tiền để có giấy phép khai thác cát, doanh nghiệp phải đóng tiền đợt 1 khoảng 140 tỷ đồng. Còn trong trường hợp doanh nghiệp “bỏ chạy” thì mất số tiền 1,4 tỷ đồng mà doanh nghiệp đóng vào để tham gia đấu thầu.

Theo ông Trí, hiện nay, quy định pháp luật cũng chưa có chế tài xử lý trường hợp doanh nghiệp trúng giá rồi bỏ.

Báo Công luận

Ông H. - một doanh nhân ở An Giang chuyên kinh doanh cát san lấp cho biết, một việc một doanh nghiệp bỏ ra số tiền 2.811 tỷ đồng để giành quyền khai thác mỏ cát có trữ lượng 3 triệu m3 là điều... rất kỳ lạ. Doanh nghiệp khai thác cát như ông không hiểu doanh nghiệp này bỏ ra số tiền trên lệch hàng trăm lần giá khởi điểm vì mục đích gì?!

Vì theo ông H., hiện nay, 1m3 cát san lấp có giá từ 50.000 – 60.000 đồng. Như vậy với số lượng 3 triệu m3 cát thì tính ra khoảng 142 tỷ đồng. Nhưng phải trừ thuế và chi phí thì tiền lời chỉ còn 1 nửa. Do đó, nhiều khả năng doanh nghiệp này sẽ bỏ quyền khai thác cát, vì nếu đóng tiền khai thác thì quá lỗ.

Hà Hồng Anh

Tin khác

Thanh Hóa: Hàng chục ngôi nhà 'bất ngờ' bị đá rơi vào

Thanh Hóa: Hàng chục ngôi nhà "bất ngờ" bị đá rơi vào

(CLO) Hàng chục ngôi nhà ở khu vực mỏ đá núi Bền, thôn 9, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa vừa bị đá văng vào gây thiệt hại nhiều vật dụng, cây cối, mái ngói,...

Đời sống
TP HCM giới thiệu 400 món ăn đặc sắc đến du khách trong và ngoài nước

TP HCM giới thiệu 400 món ăn đặc sắc đến du khách trong và ngoài nước

(CLO) Lễ hội Văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2024 nhằm mục tiêu kích cầu du lịch nội địa, đa dạng hóa sản phẩm du lịch TP HCM và phát huy văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Đời sống
Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 29/3/2024, Bắc Bộ mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng.

Đời sống
Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

(CLO) Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu tràn xuống nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đã xuất hiện giông lốc, mưa đá ngày 28/3. Hàng trăm ngôi nhà của người dân đã bị sập, tốc mái.

Đời sống
Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều khuyết điểm, sai phạm.

Đời sống