Vì sao tỷ lệ tử vong vì virus Corona ở Đức lại thấp?

Thứ năm, 02/04/2020 07:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Italia, Tây Ban Nha, Mỹ đang mất kiểm soát trước tỷ lệ tỷ vong vì Covid-19 với hàng ngàn người bị cướp mạng sống mỗi ngày. Tuy nhiên, tại Đức, số ca nhiễm cũng rất cao nhưng tỷ lệ tử vong lại thấp hơn nhiều so với các nước khác tại châu Âu. Đâu là lý do của thực trạng này?

Tính đến ngày 1/4, số người nhiễm virus Corona trên toàn thế giới đã lên con số 860.095 người, trong đó số tử vong là 42.344. Mỹ, Italia, Tây Ban Nha và Trung Quốc là những quốc gia có số người nhiễm virus SARS-CoV-2 nhiều nhất, chiếm gần 50% tổng số ca nhiễm.

Đức là quốc gia có lượng người nhiễm nhiều thứ 5 với 71.808 người, nhưng số người tử vong chỉ là 775 người, tương đương 0,1%, thấp bậc nhất thế giới. Làm một phép so sánh, các con số của Italia là 11%; Tây Ban Nha là 8%; Trung Quốc là 4%; Mỹ là 2%...

Theo các chuyên gia, kỳ tích này của Đức có được là nhờ việc xét nghiệm trên diện rộng. Tính tới 15/3, Đức chỉ thua UAE, Hàn Quốc và Australia về số xét nghiệm trên đầu người (khoảng 2.023 trên 1 triệu người). Tới 20/3, Đức có thể thực hiện 160.000 xét nghiệm mỗi tuần, theo Lothar Wieler, chủ tịch Viện Robert Koch. Và trong những ngày qua, số ca xét nghiệm tăng lên tới 200.000 đến 400.000 lượt/ngày.

Việc đẩy nhanh công tác xét nghiệm của Đức có được là do các nhà khoa học của nước này đã phát triển một phương pháp xét nghiệm virus mới, cho phép tăng tốc độ gấp 10 lần so với bình thường. 

Nhờ có thể xét nghiệm trên diện rộng, Đức có thể có nhiều ca dương tính đã được xác minh bậc nhất thế giới, nhưng cũng có ít ca chưa được báo cáo bậc nhất.

Các phương pháp xét nghiệm virus Corona mới giúp Đức kiểm soát dịch Covid-19 rất tốt

Các phương pháp xét nghiệm virus Corona mới giúp Đức kiểm soát dịch Covid-19 rất tốt

Nhờ xét nghiệm trên diện rộng, họ có thể xác định được những ca dương tính nhưng ít hoặc không có biểu hiện bệnh. Điều này khác với nhiều nước khác, là chỉ những ca có biểu hiện nghiêm trọng mới được xét nghiệm.

Nên nhớ, càng xác định được nhiều trường hợp dương tính thì tỉ lệ tử vong sẽ càng thấp.

Từ thực tế của Đức mới thấy, Italia đã làm không tốt hay nói đúng hơn là họ chưa có biện pháp chống sự lây lan của dịch bệnh một cách hiệu quả.

Đức và Italia tương đồng về độ tuổi trung bình của dân số. Đây cũng là hai quốc gia 'già' nhất trong Liên minh Châu Âu. Nhưng độ tuổi trung bình của những người bị Covid-19 ở Đức lại thấp hơn: 46 so với 63 của Ý.

Vì sao lại xảy ra tình trạng này? Theo tiến sỹ Smeeth từ London, nguyên nhân vẫn là do xét nghiệm trên diện rộng. "Khi test nhiều thì sẽ phát hiện ra nhiều người trẻ bị dương tính hơn", Smeeth chia sẻ.

Một lý do khác nữa, Đức có nền y tế phát triển vào bậc nhất châu Âu. Theo số liệu năm 2012, Đức có 29,2 giường chăm sóc đặc biệt trên 100.000 dân, hơn gấp đôi Italia (12,5). Cho tới bây giờ thì cũng chỉ mới dùng hết 70-80% số giường bệnh đó. Nghĩa là những người bệnh nặng có điều kiện được chăm sóc tốt, dẫn đến tỷ lệ sống cao hơn.

Danh sách các quốc gia có số ca nhiễm virus Corona nhiều nhất thế giới (nguồn: worldometers)

Danh sách các quốc gia có số ca nhiễm virus Corona nhiều nhất thế giới (nguồn: worldometers)

Không phủ nhận, đây cũng chỉ là một nửa thành công bởi Đức vẫn chưa công bố đỉnh dịch và các chuyên gia cũng cảnh báo là con số tỷ lệ tử vong có thể thay đổi theo hướng xấu trong thời gian tới.

Lý do là các ca nhiễm Covid-19 thường chỉ trải qua vài tuần trong tình trạng nghiêm trọng trước khi qua đời, và Đức thì vẫn mới chỉ ở giai đoạn đầu của dịch bệnh. "Trong hai hay ba tuần tới, con số có thể sẽ rất khác", Tiến sỹ Dietrich Rothenbacher, giám đốc Viện Dịch tễ học ở Đại học Ulm (Đức), cảnh báo.

Chấn Phong

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h