(CLO) Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump được đánh giá sẽ ủng hộ mạnh mẽ giới công nghệ trong nhiệm kỳ của mình. Điều này có thể sẽ giúp các công ty công nghệ lớn (Big Tech) phát triển rực rỡ, song ngược lại có thể tác động tiêu cực tới giới truyền thông và người dùng internet.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Trump đã có mối quan hệ đối đầu với các Big Tech. Ông thậm chí đã khởi xướng các cuộc thảo luận về việc cấm TikTok và đệ trình một vụ kiện có thể dẫn đến việc chia tách Google.
Tuy nhiên, kể từ khi kết thúc nhiệm kỳ đầu, ông Trump dường như đã thay đổi quan điểm về công nghệ. Ông đã ám chỉ rằng mình không còn muốn cấm TikTok hay chia tách Google nữa. Hiện tại, ông cũng sở hữu nền tảng mạng xã hội riêng, Truth Social. Ngoài ra, ông đang nhận được sự hợp tác đắc lực của Elon Musk, tỷ phú đang sở hữu mạng xã hội X.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump
Dưới đây là những viễn cảnh và tác động có thể xảy ra đối với thế giới công nghệ và truyền thông dưới chính quyền của ông Trump tới đây:
Lệnh cấm TikTok sẽ bị hủy bỏ?
Ở nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng cố gắng cấm TikTok tại Mỹ thông qua một lệnh hành pháp vì lo ngại về an ninh quốc gia. Tuy nhiên vào tháng 6 năm nay, ông đã đăng tải một video trên nền tảng này và nói rằng ông "sẽ không bao giờ cấm TikTok.”
Như đã biết, Quốc hội Mỹ đã thông qua một đạo luật vào năm nay, yêu cầu TikTok phải tách khỏi công ty mẹ tại Trung Quốc. Đạo luật này sẽ có hiệu lực nếu TikTok không thực hiện yêu cầu, và nền tảng này đã kiện để ngừng thi hành luật này. Vụ kiện hiện đang chờ phán quyết của một hội đồng thẩm phán liên bang.
Tới đây, ông Trump có thể yêu cầu Quốc hội Mỹ bãi bỏ luật, mặc dù các chuyên gia pháp lý cho rằng sẽ khó thành công. Trong trường hợp này, ông có thể chọn một trong hai lựa chọn: chỉ đạo Tổng chưởng lý không thực thi luật hoặc tuyên bố rằng TikTok không còn phải tuân theo luật nữa, theo phân tích của phó giáo sư luật Alan Rozenshtein tại Đại học Minnesota.
Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ không còn bị quản lý?
Ông Trump có thể sẽ đối mặt với một thách thức lớn khi tiếp quản Nhà Trắng trong bối cảnh ngày càng nhiều tiếng nói kêu gọi quy định chặt chẽ hơn về trí tuệ nhân tạo (AI).
Tuy nhiên khi tranh cử, ông Trump dường như sẵn sàng hủy bỏ các hướng dẫn và quy định hiện có đối với AI, trong đó có sắc lệnh hành pháp của cựu Tổng thống Joe Biden. Sắc lệnh này được đưa ra nhằm quản lý các rủi ro liên quan đến AI, như phân biệt đối xử và đe dọa an ninh quốc gia.
Văn bản của Đảng Cộng hòa cho biết sắc lệnh này chứa đựng “những ý tưởng cánh tả cực đoan”, gây cản trở cho sự đổi mới công nghệ. "Tôi nghĩ rằng Trump sẽ giảm bớt các quy định”, John Villasenor, Trưởng khoa của Viện Công nghệ, Luật và Chính sách UCLA và nói thêm rằng ông Trump có thể sẽ thúc đẩy các luật liên bang để ngăn chặn các quy định AI của tiểu bang.
Mạng xã hội sẽ "tự do phát triển"?
Mục 230 của Đạo luật Tín nhiệm Truyền thông năm 1996 là một điều khoản quan trọng trong luật pháp Mỹ, bảo vệ các công ty truyền thông trực tuyến khỏi trách nhiệm pháp lý đối với nội dung do người dùng tạo ra trên nền tảng của họ. Trong những năm gần đây, Mục 230 bị chỉ trích cho rằng nó bảo vệ các công ty công nghệ khỏi trách nhiệm đối với nội dung gây hại trên nền tảng của họ.
Tuy nhiên, Brendan Carr, người mà ông Trump đã chọn làm người đứng đầu Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC), gần đây tuyên bố rằng chính quyền mới sẽ thực hiện các biện pháp để bảo vệ quyền tự do ngôn luận theo Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ. Điều này ám chỉ rằng có thể hạn chế khả năng các nền tảng này kiểm duyệt hoặc xử lý các bài đăng của người dùng theo ý muốn.
Điều này có thể dẫn đến việc các mạng xã hội chẳng những không còn phải chịu trách nhiệm kiểm duyệt các nội dung do người dùng đăng tải, mà thậm chí không được phép loại bỏ nội dung của người dùng, dù nó có thể độc hại hoặc sai sự thật trên nền tảng của mình.
Các Big Tech không còn phải sợ "chống độc quyền"?
Trong chính quyền của Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden, Lina Khan, người đứng đầu Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC), đã rất quyết liệt trong chiến lược chống độc quyền, đặc biệt là đối với các Big Tech.
Tuy nhiên, khi ông Trump đưa ra chương trình nghị sự thân thiện hơn với doanh nghiệp, nhiều người dự đoán bà Khan có thể sẽ bị thay thế. Trong chiến dịch tranh cử vừa qua, đồng minh đắc lực Elon Musk của ông Trump đã đăng trên X rằng Khan "sẽ sớm bị sa thải".
Cách tiếp cận này cũng đặt ra câu hỏi liệu ông Trump có yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ từ bỏ kế hoạch chia tách Google trong các vụ án chống độc quyền gần đây hay không, cũng như các vụ án độc quyền liên quan tới một gã khổng lồ công nghệ khác là Apple?
(CLO) Đầu tháng 4 hàng năm, người dân trồng hoa làng Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lại tất bật vào vụ thu hoạch hoa loa kèn để kịp cung ứng ra thị trường tiêu thụ cho người dân trong cả nước.
(CLO) Khoảng 16h15 ngày 8/4, anh Thanh, trú tại xã Quảng Trị, huyện Đạ Huoai, điều khiển xe máy lưu thông trên đường Trần Phú (thị trấn Lộc Thắng) theo hướng về tỉnh lộ 725. Khi đến vòng xoay ngã 5 để rẽ vào xã Lộc Ngãi, xe máy của anh bất ngờ va chạm với một xe đầu kéo (chưa rõ danh tính tài xế) đang di chuyển cùng chiều và rẽ về hướng quốc lộ 20.
(CLO) UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1264/UBND-NNMT yêu cầu tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và xử lý tình trạng san ủi, xây dựng công trình trái phép trên đất lâm nghiệp.
(CLO) Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, học sinh các cấp từ mầm non đến phổ thông trên cả nước sẽ được nghỉ tổng cộng 5 ngày liên tiếp, bắt đầu từ thứ Tư (30/4) đến hết Chủ nhật (4/5).
(CLO) Trong bối cảnh thế giới đang hồi phục sau đại dịch COVID-19, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, nhấn mạnh rằng nguy cơ về một đại dịch mới không phải là giả thuyết mà là một "chắc chắn về mặt dịch tễ học".
(CLO) UBND TP Hà Nội giao Công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xóa bỏ các nội dung, trang web, đường dẫn, ứng dụng, hội, nhóm, tài khoản trên không gian mạng liên quan đến hoạt động lừa đảo và thu thập thông tin dữ liệu cá nhân trái phép.
(CLO) Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự án Luật Cán bộ, công chức sửa đổi. Dự luật do Bộ Nội vụ soạn thảo và dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 5 tới đây.
(CLO) Sáng nay (9/4), giá vàng trong nước biến động mạnh. Mở cửa phiên, giá vàng giảm mạnh, một lần nữa xuống dưới mốc 100 triệu đồng/lượng rồi nhanh chóng tăng trở lại.
(CLO) Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 002/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2025 về hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
(CLO) Theo công ty đấu giá, tổng số biển xe mô tô, xe gắn máy đưa ra đấu giá trong ngày đầu tiên lên đến 50.000 biển số, trong đó số biển có người đăng ký là 476 biển, tổng số biển đấu giá thành công 474 biển, tổng giá trị tài sản thu được lên tới gần 17 tỷ đồng.
(CLO) Trong 4h đồng hồ kiểm tra nồng độ cồn (từ 20h-24h tối 8/4) ở 1 địa bàn huyện ngoại thành Hà Nội, lực lượng Cảnh sát giao thông chỉ phát hiện 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và ở mức “kịch khung”.
(CLO) Các chatbot AI như ChatGPT đã trở thành một công cụ phổ biến với hàng triệu người dùng hàng ngày. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng việc chia sẻ thông tin cá nhân với chatbot có thể dẫn đến rủi ro về quyền riêng tư.
(CLO) Hội Nhà báo Palestine cho biết số lượng nhân viên truyền thông thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza kể từ tháng 10/2023 đã tăng lên 210 sau vụ giết hại nhà báo Helmi al-Faqawi.
(CLO) Cổ phiếu công nghệ lao dốc mạnh vào thứ Năm, trong đó Apple dẫn đầu khi chứng kiến sự sụt giảm nghiêm trọng sau thông báo thuế quan đối ứng từ Tổng thống Donald Trump một ngày trước đó.
(CLO) Meta, công ty mẹ của Facebook đang đối mặt với vụ kiện liên quan đến cáo buộc kích động bạo lực ở Ethiopia. Các nguyên đơn đang yêu cầu Meta thành lập một quỹ trị giá 2,4 tỷ USD để bồi thường cho các nạn nhân trên nền tảng này.
(CLO) Tổng thống Donald Trump một lần nữa gia hạn thời hạn cho chủ sở hữu Trung Quốc ByteDance của TikTok phải bán ứng dụng video ngắn này nếu không sẽ bị cấm tại Mỹ.
(CLO) Một YouTuber người Mỹ vừa bị bắt ở Ấn Độ vì cố tình đột nhập để quay video về nơi sinh sống của một trong những bộ tộc biệt lập nhất thế giới trên đảo Bắc Sentinel.