Viễn cảnh nợ nần ông Trump có thể phải đối mặt sau khi mãn nhiệm

Thứ tư, 20/01/2021 10:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp phải đối mặt với tình hình tài chính đầy thách thức ngay sau khi ông rời Nhà Trắng vào ngày 20/1, kết thúc 4 năm nhiệm kỳ tổng thống của mình

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ rời Nhà Trắng vào ngày 20/01/2021. Ảnh: Getty

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ rời Nhà Trắng vào ngày 20/01/2021. Ảnh: Getty

Nguy cơ tiềm ẩn

Theo The Hill, ông Trump đang phải gánh khoản nợ hàng trăm triệu USD, và hầu hết trong số chúng sẽ đến hạn trả trong vòng 4 năm tới. Tuy vậy, những di sản sau nhiệm kỳ tổng thống 4 năm vừa qua có thể khiến cho ông không còn nhiều sự lựa chọn để xử lý hết được những khoản nợ đó.

Sau cuộc bạo loạn nổ ra tại Điện Capitol hôm 6/1 do nhóm người biểu tình ủng hộ ông Trump, chính quyền thành phố New York và Nhà tổ chức giải golf chuyên nghiệp Mỹ (PGA) đã tuyên bố ngừng hợp tác làm ăn với Tập đoàn Trump Organization, khiến cho ông mất đi một phần thu nhập trong tương lai trong bối cảnh nợ nần chồng chất.

Ba ngân hàng lớn khác, trong đó có chủ nợ lớn nhất của ông Trump – Deutsche Bank – đã đồng thời tuyên bố cắt đứt quan hệ với Tổng thống Trump cũng như hạn chế khả năng tái cấp vốn cho các hoạt động kinh doanh của ông trong tương lai.

Ông John Pottow, giáo sư luật thương mại tại Đại học Michigan, cho biết: “Tôi cho rằng Tổng thống Trump đang trên bờ vực sụp đổ tài chính. Hàng loạt các công ty và đối tác không còn muốn hợp tác kinh doanh với ông ấy, tiêu biểu như ngân hàng Deutsche Bank. Tôi nghĩ điều cuối cùng họ muốn làm là tái cấp vốn cho anh ấy”.

Nếu càng thêm nhiều trường hợp các ngân hàng coi ông Trump là một khách hàng bất lợi và ngừng giao dịch, ông Trump có thể đối mặt với những thách thức lớn trong việc xử lý các khoản nợ của mình.

Theo tiết lộ tài chính năm 2020, ông Trump hiện đang nợ ít nhất 315 triệu USD, chủ yếu thông qua các khoản thế chấp cho các khoản thế chấp các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và sân golf của Trump Organization. Tuy nhiên, theo phân tích của tạp chí Forbes, rất có thể những khoản nợ ông Trump đang chịu đã lên tới ít nhất 1 tỷ USD, trong đó gồm có một số khoản mà ông có thể đã tự lấy tên mình ra đảm bảo.

J.W Verret, giáo sư luật tài chính tại Đại học George Mason, đồng thời là cựu trợ lý đảng Cộng hòa của Hạ viện, người ủng hộ Tổng thống đắc cử Joe Biden cho rằng: “Những khoản vay đứng dưới danh nghĩa cá nhân ông Trump đồng nghĩa với việc những người cho vay đó có thể tiếp cận với tất cả vốn cổ phần mà ông sở hữu trong tất cả các công ty. Chính vì vậy, tài sản cá nhân của ông ấy có thể bị ảnh hưởng trực tiếp.”

Theo công bố tài chính năm ngoái, ông Trump hiện vẫn nắm giữ khối tài sản “khủng” với ít nhất 1,4 tỷ USD dưới dạng các tài sản và hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, theo The Hill, chỉ có khoảng 5,8 triệu USD trong số tài sản nắm giữ của ông là tiền mặt hoặc các tài sản khác mà ông có thể nhanh chóng thanh lý trong trường hợp cấp bách.

Rất khó có thể đưa ra một bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính của ông Trump do phía tập đoàn riêng của ông từ chối công bố một số báo cáo tài chính và thuế quan trọng trong nhiều năm qua. Không những vậy, bản báo cáo trên là do tập đoàn tự đưa ra và chưa được chính quyền liên bang kiểm toán.

Mặc dù vậy, các chuyên gia cũng cảnh báo về kịch bản xấu nhất ông Trump khi ông đối diện các vụ kiện và những nỗ lực truy thu từ các bên cho vay dẫn đến phương án cuối cùng là tuyên bố phá sản.

Tự xưng là “vua nợ”

Vào năm 2016, Tổng thống Trump đã tự phong mình là “vua nợ” khi tiết lộ ông vay rất nhiều để phát triển các đế chế khách sạn, khu nghỉ dưỡng, các tòa nhà chọc trời và sân golf của tập đoàn mình. Tổng thống Trump lập luận rằng số nợ ông đang gánh rất phổ biến đối với một người giàu có đang kinh doanh.

Trong khi ông Trump có thể khai thác hàng triệu USD tiền vay vốn để mở rộng kinh doanh và củng cố hình ảnh của mình như một nhà kinh doanh thông thái, các chuyên gia cho rằng hành động này sẽ gây nên nhiều rủi ro cá nhân nghiêm trọng.

Khách sạn Trump International Hotel tại bang Washington D.C. Ảnh: Forbes

Khách sạn Trump International Hotel tại bang Washington D.C. Ảnh: Forbes

Tờ New York Times đưa tin vào hồi tháng 10 năm ngoái cho hay, đích thân vị Tổng thống Mỹ đã đứng ra đảm bảo khoản vay hàng trăm triệu USD được cho vay bởi ngân hàng Deutsche Bank khi sử dụng tài sản của chính ông để làm tài sản thế chấp. Do đó, Deutsche Bank có một số cách để thu nợ của ông Trump khi hầu hết chúng sẽ đến hạn trả vào năm 2023. Ngân hàng có thể kiện Trump nếu ông không trả nợ vào thời điểm đáo hạn, hoặc bán các tài sản thế chấp cho bên thứ ba.

Ngân hàng Chuyên nghiệp, gần đây cũng cắt đứt quan hệ với Trump, có khả năng có sự linh hoạt tương tự với khoản nợ ít nhất 5 triệu đô la mà tổng thống mắc phải thông qua một khoản thế chấp trên một ngôi nhà mà ông sở hữu ở Palm Beach, Fla, theo tiết lộ tài chính của ông.

Ngân hàng Professional Bank, gần đây cũng cắt đứt quan hệ với Tổng thống Trump, và có nhiều khả năng sẽ hành động tương tự với khoản nợ ít nhất 5 triệu USD bằng việc thế chấp  một biệt thự ở Palm Beach (bang Florida) do ông đứng tên. Điều này có thể khiến Tổng thống Trump rơi vào tình trạng ràng buộc tài chính.

Phillip Braun, giáo sư tài chính tại Đại học Northwestern cho biết: “Thông thường, người đi vay sẽ chuyển khoản cho vay, có nghĩa là họ chỉ cần hoán đổi khoản vay này cho một khoản vay mới. Tuy nhiên, ông Trump có thể gặp khó khăn do không ai muốn cấp cho ông ấy khoản tín dụng mới.”

Không chỉ các khoản nợ tài chính, ông Trump còn đang gặp rắc rối về những vấn đề pháp lý. Hiện, các công tố viên thành phố New York đang tăng cường điều tra về các giao dịch kinh doanh của Trump, điều có thể dẫn đến các cáo buộc hình sự. Hồi cuối năm ngoái, Tổng chưởng lý của Washington, DC đã kiện Tổ chức Trump về việc sử dụng tiền từ ủy ban nhậm chức năm 2016 của tổng thống, và các chuyên gia pháp lý cho rằng Trump có thể phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến cuộc bạo loạn ở Điện Capitol.

Theo chuyên gia Verret nhận định, cùng với các khoản chi phí pháp lý cao, một bản cáo trạng hình sự có thể khiến các chủ nợ của Trump đẩy nhanh việc thu hồi khoản nợ được đảm bảo cá nhân của ông theo một số giao ước nợ nhất định.

                                                        Hương Vũ

Tags:

Tin khác

Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

(CLO) Ngày 26/4/2024, Đại hội đồng cổ đông Sacombank đã họp thường niên, thông qua kết quả năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với mục tiêu “Tăng tốc hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả trên nền tảng số” cùng với kỳ vọng tái cơ cấu thành công trước thời hạn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nghỉ lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

(CLO) Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30/4 và 1/5 dành cho khách hàng.

Tài chính - Bảo hiểm
Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

(CLO) Ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

Thị trường - Doanh nghiệp
Gạo Việt Nam tiếp thục 'thăng hạng', xuất khẩu 3 tháng đạt 1,43 tỷ USD

Gạo Việt Nam tiếp thục "thăng hạng", xuất khẩu 3 tháng đạt 1,43 tỷ USD

(CLO) Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Viêt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Thị trường - Doanh nghiệp
Căn hộ tại Hà Nội “ế” nhưng “ngáo giá”

Căn hộ tại Hà Nội “ế” nhưng “ngáo giá”

(CLO) Bộ Xây dựng cũng đi kiểm tra tại một số vị trí chung cư được rao giá bán cao ở Hà Nội nhưng không có nhiều giao dịch, giao dịch thành công rất ít.

Bất động sản