Viện KSND tối cao điều động, luân chuyển 7 Vụ trưởng

Thứ hai, 24/05/2021 15:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 24/5, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết đã ban hành các quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý một số đơn vị cấp Vụ.

Trụ sở VKSND tối cao

Trụ sở VKSND tối cao

Theo quyết định của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 7 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ trưởng được điều động, bổ nhiệm.

Thông báo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nêu rõ, hiện nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho cán bộ, công chức trong cơ quan, Viện Viện Kiểm sát nhân dân VKSND tối cao quyết định không tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định.

Các cán bộ được điều động, bổ nhiệm chủ động bàn giao công việc và thực hiện nhiệm vụ mới từ ngày 1/6/2021. Trường hợp vì lý do khách quan chưa thực hiện được việc bàn giao thì các cán bộ được điều động, bổ nhiệm vẫn phải tiếp nhận, thực hiện ngay nhiệm vụ mới từ ngày 1/6/2021 và tiến hành bàn giao sau.

Cụ thể, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Văn Phương, Kiểm sát viên cao cấp, Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao giữ chức vụ Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đến khi nghỉ hưu theo quy định.

Điều động, bổ nhiệm ông Phạm Thanh Từng, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp giữ chức vụ Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Điều động, bổ nhiệm ông Lê Đức Xuân, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Điều động, bổ nhiệm ông Phan Văn Tâm, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thái, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ.

Điều động, bổ nhiệm ông Lại Viết Quang, Kiểm sát viên cao cấp, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Như Hùng, Kiểm sát viên cao cấp, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin.

Thế Vũ

Tin khác

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Tin tức
Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

(CLO) Tỉnh Gia Lai vừa xử lý 18 đảng viên liên quan đến việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị do Công ty AIC cung cấp, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh – ông Phùng Ngọc Mỹ.

Tin tức
Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực từ văn hóa, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Tin tức
Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao các bộ, ngành sớm rà soát các quy định pháp luật hiện hành về cơ chế, chính sách đặc thù để tham mưu, đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, nhằm phát triển toán học Việt Nam nói riêng, tạo ra đột phá đối với các lĩnh vực nghiên cứu khoa học nói chung.

Tin tức
Hai Chính phủ Việt Nam và Venezuela sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để khuyến khích các dự án hợp tác, đầu tư

Hai Chính phủ Việt Nam và Venezuela sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để khuyến khích các dự án hợp tác, đầu tư

(CLO) Hai Chính phủ Việt Nam và Venezuela sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để khuyến khích và tạo thuận lợi cho các dự án hợp tác và đầu tư song phương, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí, nông nghiệp, viễn thông và xây dựng.

Tin tức