Việt Nam đề nghị Latvia ủng hộ, thúc đẩy sớm phê chuẩn EVFTA và IPA

Thứ tư, 17/07/2019 22:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Latvia tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy Nghị viện châu Âu sớm phê chuẩn EVFTA và Quốc hội Latvia sớm phê chuẩn IPA theo thủ tục của EU.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Edgars Rinkevics. Ảnh: ĐBND

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Edgars Rinkevics. Ảnh: ĐBND

Chiều 17/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Edgars Rinkevics đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Latvia. Theo Chủ tịch Quốc hội, quan hệ chính trị, ngoại giao giữa Việt Nam - Latvia tốt đẹp, nhưng hoạt động trao đổi đoàn còn hạn chế; quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Latvia đã ủng hộ Việt Nam vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021; mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và phối hợp của Latvia trong thời gian thực hiện trọng trách tại Hội đồng Bảo an.

Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Edgars Rinkevics cho rằng, Việt Nam - Latvia có nhiều hiệp định hợp tác như miễn thi thực visa; hiệp định giữa các cơ quan chấp pháp của hai nước và giờ là hiệp định hợp tác về lĩnh vực giáo dục. Đặc biệt, sau chuyến công tác này của Bộ trưởng, Latvia sẽ có nhiều chương trình, kế hoạch đặt ra để đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Hoan nghênh Việt Nam và Latvia ký Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và việc Latvia thành lập Phòng thử nghiệm tại trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội nhân chuyến thăm này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định đây là hoạt động đóng góp quan trọng cho việc đào tạo nhân lực của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác hơn nữa để doanh nghiệp hai nước có cơ hội nghiên cứu thị trường của nhau; Latvia tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam đến thị trường Latvia và Việt Nam cũng sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Latvia đầu tư vào các lĩnh vực Latvia có thế mạnh.

Đánh giá cao sự ủng hộ của Latvia trong việc thúc đẩy Nghị viện châu Âu ký Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu ngày 30/6 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Latvia tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy Nghị viện châu Âu sớm phê chuẩn EVFTA và Quốc hội Latvia sớm phê chuẩn IPA theo thủ tục của EU; tin tưởng việc thực thi 2 Hiệp định sẽ không chỉ có lợi cho quan hệ hợp tác Việt Nam - EU mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư Việt Nam - Latvia.

Về quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, hai bên cần thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn các cấp bao gồm cấp cao, cấp Ủy ban và giữa Nghị sĩ hai nước; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế mà hai nước là thành viên, tăng cường tiếp xúc bên lề tại các diễn đàn đa phương để trao đổi về các vấn đề khu vực quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Đồng tình với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Edgars Rinkevics cho biết, Việt Nam và Latvia đều có nền kinh tế phát triển nhanh, với tốc độ tăng trưởng khá cao trong khu vực, Bộ trưởng Edgar Rinkevics hy vọng, hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại sẽ thúc đẩy mạnh hơn nữa chỉ số tăng trưởng của cả hai nước.

Khẳng định Latvia luôn ủng hộ Việt Nam trong việc thúc đẩy tự do thương mại với EU, với cương vị của mình, Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Edgars Rinkevics nhấn mạnh sẽ làm hết sức mình để Quốc hội Latvia sớm phê chuẩn IPA và Nghị viện châu Âu sớm phê chuẩn Hiệp định EVFTA.

PV

Tin khác

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 49 năm thống nhất đất nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 49 năm thống nhất đất nước

(CLO) Sáng 26/4, nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Tin tức
Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị

Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chú trọng phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, quy mô lớn, có lộ trình phù hợp giảm số cửa hàng xăng dầu quy mô nhỏ lẻ, không hiệu quả.

Tin tức
Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

(CLO) Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu được ưu tiên/cho phép phát triển không giới hạn trên cơ sở bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng và mang lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành một ngành kinh tế mới của đất nước.

Tin tức
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc để hoàn thành việc rà soát, đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích…

Tin tức
Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

(CLO) Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Festival Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại.

Tin tức