Vĩnh Phúc: TP. Vĩnh Yên chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thứ tư, 22/04/2020 19:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Với phương châm “Chống dịch như chống giặc”, trong thời gian qua, TP. Vĩnh Yên đã tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Sự kiện: Vĩnh Yên

"Chống dịch như chống giặc"

Thành phố Vĩnh Yên là trung tâm KT-XH của tỉnh, có nhiều hoạt động giao thương, có số lượng lớn người nước ngoài đang công tác và học tập trên địa bàn. Đặc biệt, thành phố có nhiều lao động đi, về từ các vùng, khu vực, quốc gia có diễn biến phức tạp về Covid-19 nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch. 

Nhận thức rõ được điều đó, từ trước khi Covid-19 bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam và nhất là sau khi Vĩnh Phúc phát hiện ca dương tính với Covid-19 đầu tiên, thành phố đã chủ động xây dựng nhiều kịch bản ứng phó với đầy đủ các cấp độ để đảm bảo cao nhất hiệu quả phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Đồng chí Lương Văn Long - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố đi kiểm tra công tác thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại cửa hàng tạp hóa tại phường Ngô Quyền.

Đồng chí Lương Văn Long - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố đi kiểm tra công tác thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại cửa hàng tạp hóa tại phường Ngô Quyền.

Đến nay, 100% các xã phường đã thành lập BCĐ và hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo đến cấp thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Chỉ đạo UBND các xã, phường thành lập các tổ, đội kiểm tra tại cơ sở để kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; thực hiện đảm bảo các phương án, công tác phối hợp, xử lý các tình huống, công tác tập huấn, phân công lịch trực công vụ của các đơn vị.

Thành phố đã kịp thời cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình dịch bệnh và nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, các khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh để người dân không hoang mang lo lắng và phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.

Truyền tải các thông điệp, khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh tới các đoàn du lịch, người lao động tới các vùng có dịch, hướng dẫn người dân theo dõi tình trạng sức khỏe và chủ động liên hệ với các đơn vị y tế khi cần thiết.

Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19

Các tuyến phố chính, đường trung tâm, các khu dân cư trên 9/9 xã, phường đều có các nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bằng các hình thức như: Băng rôn, pano, áp phích; tuyên truyền “Phòng, chống dịch Covid-19” phát trên hệ thống phát thanh của thành phố với thời lượng 2 lần/ngày và 7 ngày/tuần với trên 650 tin, bài.

Tổng cộng đến nay, thành phố đã phát gần 40.000 tờ rơi, 1.200 tấm áp phích đến các hộ gia đình và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; treo 150 băng rôn, bố trí 40 pano tấm nhỏ và 2 cụm pano tấm lớn để tuyên truyền trực quan về công tác phòng, chống dịch bệnh; phát trên các phương tiện thông tin đại chúng hàng trăm tin bài, phóng sự thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch của thành phố cũng như những khuyến cáo về các biện pháp phòng, chống dịch.

Cùng với đó, phối hợp với Công an thành phố nắm chắc tình hình liên quan dịch bệnh; thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

Rà soát tất cả các trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đã nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 8/3/2020, yêu cầu cách ly theo đúng quy định, thực hiện khai báo y tế.

Đặc biệt là các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội. Qua rà soát có 95 người đã khám, chữa bệnh, thăm thân tại Bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội từ ngày 10/3/2020 và 129 người có liên quan tiếp xúc với 95 người trên. Ban Chỉ đạo thành phố đã chỉ đạo thực hiện giám sát, cách ly theo quy định.

Lãnh đạo thành phố luôn nhanh chóng trong công tác đưa ra biện pháp ngăn chặn kịp thời, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm; phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh; điều tra dịch tễ, phân loại sàng lọc, cách ly chặt chẽ; khoanh vùng, dập dịch; điều trị kịp thời, hiệu quả; thực hiện biện pháp hạn chế thụ tập đông người từ 00 giờ ngày 28/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác giám sát công dân từ nước ngoài, tỉnh ngoài đang có dịch về địa bàn thành phố Vĩnh Yên, nêu cao tinh thần giám sát của người dân, phát động toàn dân tích cực tham gia phát hiện và báo cho cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng biết tình hình hoạt động của những người từ nước ngoài, tỉnh ngoài về địa phương.

Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, quân sự, y tế ở cơ sở trong việc nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đồng chí Lê Anh Tân - Phó Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra công tác thực hiện Chỉ thị 16 tại khu vực cách ly trung tâm y tế thành phố.

Đồng chí Lê Anh Tân - Phó Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra công tác thực hiện Chỉ thị 16 tại khu vực cách ly trung tâm y tế thành phố.

Ngoài ra, thành phố cũng cho dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, các hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, hạn chế việc di chuyển của người dân.

Cùng với chống dịch, thành phố luôn chủ động, tích cực xây dựng và triển khai thực hiện thật tốt các chính sách, biện pháp nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra; có kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển du lịch, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống của Nhân dân.

Ông Võ Hoài Nam – Phó Bí thư Thành ủy thành phố Vĩnh Yên cho biết, ngay sau khi Covid-19 được công bố, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, thành phố Vĩnh Yên đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai các nhiệm vụ cấp bách, các văn bản lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh về công tác phòng, chống dịch.

Thống nhất trong lãnh, chỉ đạo và quán triệt thực hiện tốt quan điểm, phương châm 3 không, 3 phải: “Không chủ quan, không bị động và không hoang mang"; “Phải tập trung chỉ đạo, phải có phương án cụ thể, phải xử lý quyết liệt”. Tất cả khâu từ chỉ đạo, tham mưu, đề ra giải pháp, biện pháp và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát... đều được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và đầy đủ.

Trước tình hình Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, thành phố Vĩnh Yên đề nghị tỉnh chỉ đạo các sở ngành, các huyện, thành phố tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố cũng như trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, duy trì, đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống dịch hàng ngày theo quy định. Kịp thời cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống, thường xuyên cập nhật các khuyến cáo trên cổng thông tin, hệ thống truyền thanh của thành phố, công tác tuyên truyền tại các xã, phường... để kịp thời cung cấp cho người dân...

Thanh Hoài

Tin khác

Thành kính lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại Hà Tĩnh

Thành kính lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 18/4 (10/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng, TX Hồng Lĩnh long trọng tổ chức Đại lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đời sống
Hải Phòng xếp hạng thứ hai về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023

Hải Phòng xếp hạng thứ hai về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023

(CLO) Hải Phòng xếp thứ hạng hai về chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 với kết quả đạt 91,81%, tăng 1,72% so với năm 2022.

Đời sống
Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

(CLO) Thành phố Hải Phòng vừa chi 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên nhân dịp Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đời sống
Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên thế nào?

Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên thế nào?

(CLO) Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên vừa được Hội đồng nhân dân TP Hải Phòng thông qua tại kỳ họp thứ 15 là cơ sở quan trọng để hình thành thành phố Thủy Nguyên trực thuộc thành phố Hải Phòng trong tương lai gần.

Đời sống
Đà Nẵng: Cứu nạn thuyền viên tàu nước ngoài bị tai nạn lao động

Đà Nẵng: Cứu nạn thuyền viên tàu nước ngoài bị tai nạn lao động

(CLO) Ngày 18/4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) cho biết, vừa cứu nạn 1 thuyền viên nước ngoài bị tai nạn lao động.

Đời sống