Virginia trở thành bang thứ 23 của Mỹ bãi bỏ án tử hình

Thứ năm, 25/03/2021 11:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thống đốc bang Virginia Ralph Northam đã ký đạo luật hôm thứ Tư (24/3) đưa Virginia trở thành tiểu bang thứ 23 bãi bỏ án tử hình. Đây là một sự thay đổi đáng kể đối với một tiểu bang, nơi có số vụ hành quyết cao thứ hai ở Hoa Kỳ.

Virginia trở thành bang đầu tiên ở miền nam Hoa Kỳ bãi bỏ án tử hình. Ảnh:AP

Virginia trở thành bang đầu tiên ở miền nam Hoa Kỳ bãi bỏ án tử hình. Ảnh:AP

Những người ủng hộ hy vọng động thái này hy vọng quyết định của Virginia sẽ dẫn đến việc chấm dứt hình phạt tử hình ở những nơi khác ở các bang miền nam Hoa Kỳ.

“Ngày nay không có chỗ cho án tử hình trong khối thịnh vượng chung này, ở miền nam hay ở quốc gia này”, Northam nói ngay trước khi ký đạo luật.

Dự luật là đỉnh điểm của cuộc chiến kéo dài nhiều năm của các đảng viên Đảng Dân chủ, những người cho rằng án tử hình đã được áp dụng một cách không cân đối với người da màu, người bệnh tâm thần và người nghèo.

Những người theo Đảng Cộng hòa lập luận rằng án tử hình vẫn nên là một lựa chọn kết án đối với những tội ác đặc biệt ghê tởm và để mang lại công lý cho nạn nhân và gia đình của họ.

Đa số đảng Dân chủ mới của Virginia, nắm toàn quyền kiểm soát Đại hội đồng trong năm thứ hai, đã giành chiến thắng trong cuộc tranh luận vào tháng trước khi cả Thượng viện và Hạ viện thông qua các dự luật cấm hình thức tử hình. Các nhóm và các địa phương hoan nghênh biện pháp này.

Kristina Roth, người ủng hộ cấp cao cho các Chương trình Tư pháp Hình sự tại Tổ chức Ân xá Quốc tế Hoa Kỳ, cho biết trong một tuyên bố rằng tổ chức hoan nghênh tin tức này.

“Hình phạt tử hình là không thể thay đổi, nó không hiệu quả và nó không ngăn chặn tội phạm… Chúng tôi hy vọng sẽ thấy nhiều quốc gia hơn làm việc để loại bỏ hình phạt khắc nghiệt nhất này về nơi nó thuộc về - như một di sản của quá khứ, không phải là một phần của tương lai của chúng ta"

Mục sư LaKeisha Cook, một nhà tổ chức cải cách công lý thuộc Trung tâm Chính sách Công liên bang Virginia, cho biết: “Di sản của Virginia về án tử hình có mối liên hệ chặt chẽ với lịch sử nô lệ và tù đày”.

Northam, một đảng viên Dân chủ, đã ký các dự luật của Hạ viện và Thượng viện trong một buổi lễ vào thứ Tư sau khi tham quan phòng hành quyết tại Trung tâm Cải huấn Greensville, nơi 102 người đã bị xử tử kể từ khi các vụ hành quyết được chuyển đến đó từ Nhà tù Tiểu bang Virginia ở đầu những năm 1990.

Northam cho biết án tử hình đã được áp dụng một cách không cân xứng đối với người Da đen và là sản phẩm của một hệ thống tư pháp thiếu sót không phải lúc nào cũng đúng. Kể từ năm 1973, hơn 170 người đã được trả tự do sau khi có bằng chứng cho thấy họ vô tội, ông nói.

Virginia đã hành quyết gần 1.400 người kể từ những ngày còn là thuộc địa.

Trong thời hiện đại, tiểu bang chỉ đứng sau Texas về số vụ hành quyết mà nó đã thực hiện, với 113 vụ kể từ khi Tòa án Tối cao khôi phục án tử hình vào năm 1976, theo Trung tâm Thông tin Hình phạt Tử hình phi lợi nhuận.

Ngoài 23 tiểu bang hiện đã bãi bỏ án tử hình, ba tiểu bang khác đã áp dụng các chính sách do thống đốc của họ đưa ra.

Robert Dunham, giám đốc điều hành của Trung tâm Thông tin về Hình phạt Tử hình, cho biết đạo luật này có thể đánh dấu sự khởi đầu của sự kết thúc đối với hình phạt tử hình ở miền nam, nơi hầu hết các vụ hành quyết hiện đang diễn ra.

Quang Anh

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h