VOV công bố bộ nhận diện mới nhân 75 năm thành lập

Thứ sáu, 04/09/2020 16:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 4/9, Đài TNVN (VOV) tổ chức họp báo công bố bộ nhận diện mới và ra mắt Hệ thống Nội dung số VOVlive tại Hà Nội.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN nhấn mạnh, từ đài phát thanh được Bác Hồ thành lập, đến nay VOV đã trở thành tập đoàn truyền thông đa phương tiện với 4 loại hình báo chí: phát thanh, truyền hình, báo giấy và hệ thống báo điện tử.

Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng phát biểu tại cuộc họp báo.

Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng phát biểu tại cuộc họp báo.

Theo Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng, với một bề dày truyền thống như vậy nên VOV xác định việc thay đổi cần phải rất thận trọng, thay đổi phải làm sao thể hiện được tầm nhìn chiến lược phát triển của VOV. Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm bộ nhận diện thương hiệu cũ hết thời hạn bảo hộ, do vậy VOV đặt yêu cầu phải có một bộ nhận diện thương hiệu mới thể hiện được quy mô và tầm vóc hiện tại. Bộ nhận diện mới vừa đảm bảo kế thừa truyền thống nhưng vẫn bắt kịp xu hướng truyền thông hiện đại và có sự khác biệt.

Được biết, ý tưởng chung của Logo là sự kết hợp giữa bản sắc truyền thống dân tộc và tinh thần hiện đại, khác biệt, đồng thời làm mới hoàn toàn Logo VOV với tinh thần Việt Nam. Trong đó, chữ V được lấy cảm hứng từ cánh chim Lạc, biểu tượng truyền thống trên trống đồng của dân tộc Việt, thể hiện sự lạc quan, ước mơ và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Chữ V được vẽ cách điệu tạo cảm giác uyển chuyển, linh hoạt, thanh thoát, khỏe khoắn, mang sức mạnh bền bỉ và gợi một tinh thần bứt phá vươn lên.

Chữ O với biểu tượng nút Play chính giữa, trong đó, nút Play là một biểu tượng quen thuộc với công chúng trong kỷ nguyên số; cũng thể hiện tinh thần của VOV là một cơ quan báo chí đa phương tiện; nút Play – hình tam giác, gợi sự chuyển động, liên tục tịnh tiến về phía trước và cùng hướng bay của hai cánh chim Lạc (2 chữ V).

Logo mới của VOV.

Logo mới của VOV.

Logo sử dụng 2 màu đỏ và xanh dương, được điều chỉnh với những dải chuyển màu, tạo sự hiện đại, hội nhập nhưng vẫn đậm đà bản sắc Việt Nam. Màu đỏ mang năng lượng mạnh mẽ từ nội lực; màu xanh dương mang tinh thần tươi mới, hiện đại trẻ trung. Hai màu sắc kết hợp đem tới sự sung túc, thịnh vượng, tin tưởng vào tương lai phát triển của VOV.

Cũng tại buổi họp báo, cùng với việc công bố nhận diện mới, VOV đã ra mắt hệ thông nội dung số VOVlive, với đầy đủ các nền tảng tiếp cận trên Web, Wap, Mobile App và Social Media, với mục tiêu truyền tải nguyên trạng các nội dung hiện có trên các hạ tầng của VOV tới đông đảo người Việt trong và ngoài nước, góp phần cùng các đơn vị nội dung khác trong Đài thực hiện nhiệm vụ chính trị của một cơ quan báo chí quốc gia.

PV

Tin khác

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo
Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo