Vụ “3 cây cổ thụ khổng lồ”: Đã trả lại toàn bộ cây "khủng" cho chủ nhân

Thứ sáu, 13/04/2018 10:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành trả lại cho chủ nhân 3 cây cổ thụ khổng lồ sau khi đã điều tra, xác minh rõ ràng các hồ sơ nguồn gốc của các cây. Đồng thời, Chi cục Kiểm lâm đã tiến hành phạt chủ nhân của 3 cây “khủng” nói trên 750 nghìn đồng.

Chiều 12/4, cây đa sộp cổ thụ khổng lồ cuối cùng trong số 3 cây bị tạm giữ, đã được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế trả lại cho ông Kiều Văn Chương  (32 tuổi, trú huyện Thạch Thất, Hà Nội) chủ nhân của các cây “khủng” nói trên sau gần nửa tháng tạm giữ để điều tra, xác minh làm rõ nguồn gốc.

Trước đó, ngày 10/4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trả lại cho chủ hàng là ông Kiều Văn Chương 2 cây đa sộp có hồ sơ hợp lệ. Đội Kiểm lâm đặc nhiệm của Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp đã vào Đắk Lắk để cùng các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguồn gốc cây cổ thụ còn lại.

Báo Công luận
Trả lại cây đa sộp cuối cùng cho chủ nhân. 

Theo đó, kết quả xác minh cho thấy, cây đa này được khai thác trên đất vườn thuộc hộ gia đình ông Nguyễn Văn Điệt (trú thôn Xuân Nguyên, xã Ea Dăh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk), đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ hàng là ông Kiều Văn Chương 750 nghìn đồng với lý do chủ nhân đã trình lên cơ quan chức năng bộ hồ sơ sai lệch, không phù hợp.

Ông Đặng Văn Kiệm, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, “Cho đến thời điểm này, Đội kiểm lâm đặc nhiệm, Cục Kiểm lâm, Chi cục kiểm lâm Thừa Thiên-Huế và Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk đã xác minh cụ thể rõ ràng về hồ sơ nguồn gốc và hồ sơ của cây đa sộp khổng lồ còn lại có nguồn gốc rõ ràng và đã giải quyết trả cây cho chủ nhân là ông Kiều Văn Chương”.

Báo Công luận
Vụ việc gây xôn xao dư luận trong thời gian dài đã có hồi kết. 

Như trước đó đã đưa tin, trong lúc tuần tra làm nhiệm vụ, trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tạm giữ ba xe đầu kéo chở "cây khủng" tại khu vực quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, theo hướng từ Nam ra Bắc. Ba xe cùng mang biển số tỉnh Quảng Bình, đều chở cây vượt quá 10% chiều dài xe, quá tải 20-50%. Nhóm tài xế khai chở cây cho Công ty Hải Sơn đóng tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Lực lượng CSGT đã xử phạt chủ xe và tài xế tổng cộng gần 82 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe của các tài xế vi phạm từ 1 - 3 tháng.

Hữu Tin

 

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương