Vụ cháy căn nhà khóa trái ở Hà Tĩnh: Mẹ bỏng nặng, 3 con nhỏ tử vong

Thứ tư, 29/07/2020 09:54 AM - 0 Trả lời

(CLO) Vụ hỏa hoạn khiến ngôi nhà bốc cháy từ bên trong làm 3 con nhỏ của chị H. đã tử vong, chị H. cũng bị bỏng nặng đang được đưa ra Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội) để cứu chữa.

Căn nhà khóa trái bị cháy khiến 3 con nhỏ thiệt mạng, mẹ bị bỏng nặng. Ảnh: TL.

Căn nhà khóa trái bị cháy khiến 3 con nhỏ thiệt mạng, mẹ bị bỏng nặng. Ảnh: TL.

Liên quan đến vụ cháy nhà vào chiều 28/7 khiến 4 mẹ con chị Lê Thị H. (trú xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) thương vong, đến tối 28/7, hai cháu nhỏ con chị H. cũng đã tử vong sau nhiều giờ cấp cứu. 

Cụ thể, khoảng 15 giờ ngày 28/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận cấp cứu cho chị H. và 2 cháu nhỏ là V.L.M.P. (3 tuổi) và V.X.Đ. (4 tuổi). Thời điểm nhập viện, 2 cháu Đ. và P. bị bỏng nặng trên 95%, nhiều vùng da bị cháy đen. Riêng chị H. bị bỏng nặng toàn thân khoảng 70-80% sau đó được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội) để cứu chữa.

Trước đó, như Báo Nhà báo và Công luận đã đưa tin, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 28/7, nhiều người dân nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà chị Lê Thị H. (27 tuổi, ở thôn 1, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Hàng xóm chạy đến thấy lửa khói đen bao trùm căn nhà nhưng không thể tiếp cận do cửa chính khóa trái.

Hiện trường bên trong ngôi nhà cháy. Ảnh: TL.

Hiện trường bên trong ngôi nhà cháy. Ảnh: TL.

Khi lực lượng chức năng cùng người dân phá cửa vào được phía trong nhà đã phát hiện chị H. cùng 3 con nhỏ là các cháu V.L.M.A. (6 tuổi) V.A.Đ. (4 tuổi) và V.L.M.P. (3 tuổi) bỏng nặng, bất tỉnh.

Cháu A. tử vong ngay sau đó. Các nạn nhân còn lại bị bỏng nặng được đưa tới cấp cứu tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh trong tình trạng nguy kịch. 

Đến tối 28/7, hai cháu nhỏ con chị H. cũng đã tử vong sau nhiều giờ cấp cứu. 

Minh Châu

Tin khác

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống