Vụ Dương Tự Trọng, mức án có thể đến 75 năm tù

Thứ sáu, 03/04/2015 06:50 AM - 0 Trả lời

Vụ Dương Tự Trọng, mức án có thể đến 75 năm tù

Vụ án Dương Tự Trọng cùng các đồng phạm có hành vi “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài” chuẩn bị được đưa ra xét xử. Đây là vụ án mà phần lớn các bị can là người trong ngành công an.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội có tổ chức do Dương Tự Trọng là người chủ mưu, cầm đầu. Hành vi phạm tội của các bị can được thực hiện bằng nhiều thủ đoạn tinh vi như dùng sim rác, thay đổi địa điểm trốn, phương tiện đưa đón, cung cấp tiền cho các đối tượng thực hiện từng phần việc khác nhau nhằm che dấu hành vi phạm tội.

Bị can Dương Tự Trọng, cựu phó cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, nguyên phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng nắm giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu nên bị truy tố về hành vi Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài theo khoản 3, Điều 275 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù.

Báo Công luận 

Cựu phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng Dương Tự Trọng.

Bị can Vũ Tiến Sơn, cựu phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội: Ông Sơn được ông Dương Tự Trọng bàn bạc, thống nhất và giữ nhiệm vụ liên lạc, điều khiển mọi hoạt động của các bị can khác, giúp sức cho Dương Chí Dũng bỏ trốn trót lọt sang Camphuchia. Với vai trò chỉ huy việc thực hiện phạm tội, bị can Vũ Tiến Sơn bị truy tố về hành vi Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài theo khoản 3, Điều 275 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù.

Bị can Hoàng Văn Thắng, nguyên cán bộ Phòng cảnh sát điều tra các tội phạm về mội trường, Công an TP Hải Phòng: Hành vi của ông Hoàng Văn Thắng được Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định là người giữ vai trò thực hành, phạm tội do nể nang do đó bị truy tố về hành vi Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài theo khoản 1, Điều 275 Bộ luật hình sự với khung hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Bị can Nguyễn Trọng Ánh, nguyên cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hải Phòng: Ông Ánh giữ vai trò là người thực hành, phạm tội do nể nang trong hoàn cảnh là cấp dưới của bị can Dương Tự Trọng, bị truy tố về hành vi Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài theo khoản 1, Điều 275 Bộ luật hình sự với khung hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Bị can Đồng Xuân Phong (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) giữ vai trò thực hành, cũng là đối trượng đang bị truy nã; Trần Văn Dũng (An Dương, Hải Phòng) giữ vai trò thực hành, phạm tội do bị Dương Tự Trọng và Vũ Tiến Sơn ép buộc; Pham Minh Tuấn (Ngô Quyền, Hải Phòng) giữ vai trò giúp sức vì mối quan hệ bạn bè với Dương Tự Trọng. Cả ba bị can này đều bị truy tố về hành vi Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài theo khoản 1, Điều 275 Bộ luật hình sự với khung hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Như vậy, có 2 bị can bị truy tố về tội danh có khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù. Còn lại 5 bị can bị truy tố theo khung hình phạt từ 2 năm đến 7 năm tù. Như vậy tổng khung hình phạt cho tất cả bị cáo trong vụ án này có thể từ 34 năm tù và cao nhất lên đến 75 năm tù.

Trao đổi với phóng viên Nguoiduatin.vn, luật sư Phạm Thị Hương, công ty luật Song Thanh cho biết: “Dương Tự Trọng bị truy tố về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép, theo quy định tại khoản 3, Điều 275, Bộ luật hình sự có mức hình phạt từ 12 đến 20 năm tù giam. Theo nhận định của VKSND tối cao thì hành vi phạm tội của Dương Tự Trọng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm cản trở hoạt động điều tra vụ án Dương Chí Dũng và các đồng phạm tại Vinalines".

Nói về những tình tiết liên quan đến nhân thân của ông Trọng, luật sư Hương nhận định: “Ông Dương Tự Trọng từng giữ chức vụ phó giám đốc Công an TP Hải Phòng và phó cục trưởng cục Cảnh sát QLHC về TTXH nên có thể được ghi nhận tình tiết giảm nhẹ: Người phạm tội có thành tích xuất sắc trong công tác, đồng thời gia đình ông Dương Tự Trọng cũng là gia đình có công với cách mạng, có nhiều công lao với Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, ngược lại cũng như Dương Chí Dũng, ông Dương Tự Trọng không chịu nhận tội, không thành khẩn khai báo, đây lại là tình tiết có thể khiến bị can không được giảm nhẹ hình phạt".

“Xét về góc độ tâm lý, tình cảm thì hành động phạm tội của ông Dương Tự Trọng có thể hiểu và cảm thông được, tuy nhiên dưới góc độ pháp lý, ông Dương Tự Trọng là người thực thi, am hiểu pháp luật thì lại cần phải xử lý nghiêm minh đối với hành vi này để răn đe”, luật sư Hương phân tích.

Theo nguoiduatin

 
 

Tin khác

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

(CLO) Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin tức