Vụ Giám đốc Bệnh viện Quân y 110 bị bắt: Cần làm rõ hành vi phạm tội có tổ chức hay không?

Thứ ba, 10/05/2022 17:51 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo chuyên gia pháp lý, Giám đốc Bệnh viện Quân y 110 và Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN đều bị khởi tố về một tội danh nên sẽ phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý như nhau.

Phạm tội có tổ chức hay không, gây thiệt hại bao nhiêu?

Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với 2 bị can gồm: Đại tá Diêm Đăng Thanh, Giám đốc Bệnh viện Quân y 110; Ngô Mạnh Trí, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN.

Cả 2 bị can trên đều bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Được biết, sai phạm của 2 bị can liên quan đến việc đào tạo và cấp bằng cao đẳng điều dưỡng của Trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN (trường tư thục) cho cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Quân y 110 (thuộc Quân khu 1, Bộ Quốc phòng).

Cơ quan điều tra hình sự Bộ quốc phòng cũng cho biết, đây là một vụ án phức tạp, liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân, bởi vậy cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật. Hiện, vụ việc đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

vu giam doc benh vien quan y 110 bi bat can lam ro hanh vi pham toi co to chuc hay khong hinh 1

Ông Diêm Đăng Thanh.

Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho rằng: Thời gian gần đây, cơ quan chức năng liên tục phát hiện những sai phạm trong giáo dục và đào tạo ở một loạt các trường đại học, cao đẳng, chủ yếu là việc cấp bằng không đúng quy định, không qua đào tạo làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, gây ra dư luận xấu trong xã hội… Nhiều trường hợp cơ quan điều tra đã vào cuộc khởi tố và xử lý các bị can theo quy định của pháp luật.

Chuyên gia pháp lý Đặng Văn Cường phân tích, trong vụ án trên, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi phạm tội của các bị can là có tổ chức hay không, có phạm tội nhiều lần hay không và thiệt hại gây ra là bao nhiêu để xác định hành vi phạm tội; đồng thời, làm cơ sở để xem xét áp dụng mức hình phạt phù hợp với quy định của pháp luật. Theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành thì hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ mà gây thiệt hại từ 1 tỷ đồng trở lên thì mức hình phạt là từ 10 - 15 năm tù.

vu giam doc benh vien quan y 110 bi bat can lam ro hanh vi pham toi co to chuc hay khong hinh 2

Chuyên gia pháp lý - Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường.

Vị Tiến sĩ luật nhấn mạnh: “Trong vụ án này, 2 bị can là Giám đốc Bệnh viện Quân y 110 và Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN đều bị khởi tố về một tội danh nên sẽ phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý như nhau. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ vai trò của từng bị can đối với việc thực hiện hành vi phạm tội để cá biệt hóa vai trò đồng phạm, làm rõ tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và các yếu tố khác có liên quan đến việc quyết định tội danh và hình phạt”.

Vụ án có dấu hiệu phức tạp, liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân

Tiến sĩ Đặng Văn Cường nêu rõ: Thông thường đối với những vụ án có liên quan đến việc cấp bằng, chứng chỉ không đúng quy trình, quy định thì sẽ có liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân. Quy trình để cấp ra bằng, chứng chỉ sẽ qua nhiều khâu, nhiều người thực hiện. Bởi vậy, trong trường hợp kết quả điều tra cho thấy có nhiều người cùng biết hành vi là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện thì sẽ xác định là vụ án có đồng phạm; tất cả những người tham gia vào các khâu trong quá trình đào tạo, cấp bằng nhận thức được hành vi của mình là sai phạm nhưng vẫn cố ý thực hiện thì sẽ đều bị xử lý với vai trò đồng phạm và thường sẽ được xác định là phạm tội có tổ chức.

vu giam doc benh vien quan y 110 bi bat can lam ro hanh vi pham toi co to chuc hay khong hinh 3

Ông Ngô Mạnh Trí, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ hoạt động đào tạo của trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN được thực hiện như thế nào, việc cấp bằng có đúng quy định pháp luật hay không. Trong trường hợp kết quả điều tra cho thấy trường này đã vi phạm về quy trình đào tạo, không tổ chức đào tạo nhưng vẫn cấp bằng cho các học viên thì hành vi còn có dấu hiệu của tội giả mạo trong công tác, những người cấp bằng không đúng quy định sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giả mạo trong công tác theo quy định tại điều 359 Bộ luật Hình sự.

Đối với lĩnh vực y tế thì đây là lĩnh vực đặc thù có liên quan đến sức khỏe nhân dân. Tính chất đặc thù đòi hỏi những người hoạt động trong lĩnh vực này phải có đạo đức cao, phải trung thực, tận tụy, liêm chính để phục vụ nhân dân, xứng đáng với sự tôn kính của cả xã hội, với vị thế của người "thầy thuốc".

“Việc đào tạo cán bộ trong ngành y tế đòi hỏi rất thận trọng, kỹ lưỡng để đảm bảo nguồn lao động có chất lượng, đảm bảo tính mạng sức khỏe của người bệnh. Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện hiện tượng học giả, thi giả nhưng cấp bằng thật làm giảm sút chất lượng nguồn nhân lực, gây bức xúc trong dư luận.

Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ làm rõ mối liên quan giữa trường cao đẳng và bệnh viện quân y này để xác định hành vi phạm tội của các bị can, đồng thời làm rõ tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội, xác định hậu quả mà các bị can đã gây ra đối với xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật”, vị chuyên gia pháp lý nêu quan điểm.

N.Hường

Bình Luận

Tin khác

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án
Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

(CLO) Nguyễn Tuấn Linh và Đỗ Hoành Quân đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối, lừa dối khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, bán ra thị trường các sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để thu lời bất chính với số tiền rất lớn.

Vụ án
Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

(CLO) Gia đình ông Đợi sống trong cảnh lo sợ vì nhiều lần bị con ruột là Nguyễn Minh Nhựt cầm hung khí chửi bới và dọa giết cả nhà

Vụ án