Vụ nổ ở Tehran bị nghi do 'tấn công mạng'

Thứ năm, 02/07/2020 10:11 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một vị tướng Iran cho rằng vụ nổ lớn ở phía Đông Iran hồi tuần trước là do bị “tấn công mạng”, cùng những suy đoán vụ việc này là một hành động phá hoại.

Vụ nổ hồi tuần trước được cho là đã phá hủy nhà máy sản xuất tên lửa của Iran, phía tây Tehran - Ảnh: Reuters

Vụ nổ hồi tuần trước được cho là đã phá hủy nhà máy sản xuất tên lửa của Iran, phía tây Tehran - Ảnh: Reuters

Chính quyền Iran đã cố hạ thấp vụ nổ đã phá hỏng nhà máy tên lửa ở phía Đông Tehran, như một vụ nổ gas tại một khu công nghiệp bình thường khác. Nhưng một số quan chức đã từ chối loại trừ một hành động tấn công mạng.

“Về vụ nổ cơ sở khí đốt ở Parchin, người ta nhận định rằng sự cố này do hack hệ thống máy tính của trung tâm”, Tướng Gholamreza Jalali, người đứng đầu Viện phòng thủ thụ động, tại một hội nghị về phòng thủ vũ khí chống hóa chất.

“Tuy nhiên, cho đến khi chúng tôi đi đến kết luận về các khía cạnh của sự cố này và yêu cầu bồi thường, chúng tôi không thể bình luận”.

Theo hình ảnh vệ tinh, vụ nổ đã làm hỏng tổ hợp sản xuất tên lửa Khojir, nhưng chính quyền Iran đã khẳng định rằng nó thực sự diễn ra tại khu công nghiệp Parchin cách đó 40 km.

Theo một số nguồn tin, sự thù địch và căng thẳng quốc tế xung quanh chương trình tên lửa của Iran, đã làm dấy lên những nghi ngờ về hành vi chơi xấu đối với Tehran.

Tên lửa Iran là một chủ đề tranh luận tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba, cuộc tranh luận về việc có nên gia hạn lệnh cấm vận vũ khí quốc tế đối với Iran hay không. Hoa Kỳ đang sử dụng một vụ phóng vũ trụ gần đây của Iran để lập luận rằng Iran đang theo đuổi chương trình tên lửa đạn đạo nguy hiểm.

Hoa Kỳ và Israel đã hợp tác để phá hoại chương trình hạt nhân Iran trong quá khứ, bằng cách ám sát các nhà khoa học và và sử dụng một virus có tên Stuxnet để phá hủy các cơ sở hạt nhân của nước này.

Một địa điểm như Khojir không ngoại trừ sẽ nằm trong tầm ngắm của một chiến dịch tương tự nhằm vào các tên lửa thông thường của Iran.

Nhà báo người Israel Barak Ravid đã hỏi đặc phái viên Hoa Kỳ Brian Hook về vụ nổ bùng nổ vào tuần trước trong một cuộc phỏng vấn cho Kênh 13.

“Chúng tôi không có bất kỳ nhận xét nào về điều đó”, ông đã trả lời Hook, quan chức Bộ Ngoại giao phụ trách các vấn đề của Iran. Ông nói thêm rằng chương trình tên lửa của Iran là “rất đáng quan tâm”.

Trong khi đó, các quan chức Israel cũng nói với tờ New York Times rằng họ không liên quan.

“Có một động lực, khi bạn sử dụng một cuộc tấn công mạng, để lại sự quy kết âm thầm để giữ xung đột không gian mạng dưới ngưỡng của xung đột vũ trang và để giảm thiểu nguy cơ rơi vào xung đột địa chính trị”, ông Daniel Frey, một nhà điều tra mối đe dọa mạng tại Advanced Intelligence LLC cho biết.

Stuxnet là một vũ khí cực kỳ tinh vi, được thiết kế để trốn tránh sự phát hiện. Nó can thiệp vào các hệ thống điều khiển cho máy ly tâm hạt nhân, khiến chúng quay quá nhanh hoặc quá chậm, đồng thời đọc sai cho bộ điều khiển.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Stuxnet xuất hiện.

Theo đánh giá, Iran và Bắc Triều Tiên hiện đang đứng thứ hai sau Nga và Trung Quốc về khả năng chiến tranh mạng, Frey nói. "Rõ ràng là Iran hiện đang đe dọa đến cơ sở hạ tầng quan trọng và chính phủ Hoa Kỳ đã nhận ra điều này”.

Các quan chức Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng kho vũ khí không gian mạng Iran ngày càng tinh vi. Advanced Intelligence LLC đã phát hiện ra rằng một thực thể mạng của Iran có tên Achilles thậm chí có thể đã xâm phạm các tài khoản của chính phủ Anh và quốc phòng Úc.

Yelisey Boguslavskiy, người đứng đầu nghiên cứu của Advanced Intelligence LLC, tuyên bố rằng Achilles không chỉ hoạt động mà còn mở rộng các hoạt động hack nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của các quốc gia, hợp tác với những kẻ tấn công ransomware nói tiếng Nga.

Tuần trước, Achilles đã cố gắng bán 3,5 TB dữ liệu của một nhà sản xuất quốc phòng cao cấp, trong số các dịch vụ khác cung cấp các giải pháp sản xuất tàu và tàu ngầm, nâng cấp hệ thống tác chiến trên bộ và dịch vụ R & D cho các hệ thống radar máy bay quân sự, theo ông Boguslavskiy.

“Iran có một số lợi ích của việc răn đe trên mạng đối với Hoa Kỳ”, ông Frey nói. “Điều đó có thể ảnh hưởng đến Hoa Kỳ hoặc Israel, vì vấn đề đó tính toán rủi ro”.

Điều đó đã không ngăn chặn các lực lượng Hoa Kỳ tấn công cơ sở dữ liệu tàu chở dầu của Iran vào tháng 4 năm ngoái.

Chấn Phong

Tin khác

Ông Putin nói căn cứ phương Tây chứa tiêm kích F-16 của Ukraine sẽ là 'mục tiêu hợp pháp'

Ông Putin nói căn cứ phương Tây chứa tiêm kích F-16 của Ukraine sẽ là 'mục tiêu hợp pháp'

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ khả năng Nga tiến hành một cuộc tấn công vào một thành viên NATO, song cảnh báo rằng bất kỳ căn cứ không quân nào của phương Tây có máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất dự kiến ​​triển khai ở Ukraine sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” của Nga.

Thế giới 24h
Video cho thấy khoảnh khắc tiêm kích Su-35 của Nga rơi ngoài khơi Crimea

Video cho thấy khoảnh khắc tiêm kích Su-35 của Nga rơi ngoài khơi Crimea

(CLO) Một máy bay chiến đấu Su-35 Flanker của Nga hôm 28/3 đã rơi xuống biển ngoài khơi cảng Sevastopol của Crimea và phát nổ.

Thế giới 24h
Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h