Nghệ An:

Vụ ôm chăn, nằm khóc trước cửa nhà để "đòi tiền": Nguyên Phó trưởng Công an huyện thừa nhận và hứa trả

Thứ sáu, 21/08/2020 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau 5 ngày bị vây đòi tiền, nguyên Phó Công an huyện thừa nhận và hứa trả 682 triệu đồng cho người giúp việc Ngô Thị Chung trong vòng 2 tháng.

Chị Ngô Thị Chung ôm chăn, nằm khóc trước cửa nhà nguyên Phó trưởng Công an huyện để

Chị Ngô Thị Chung ôm chăn, nằm khóc trước cửa nhà nguyên Phó trưởng Công an huyện để "đòi tiền"

Chiều tối 20/8, ông Nguyễn Quốc Chương - Chủ tịch UBND xã Đồng Văn (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, khoảng 18h cùng ngày, ông Trần Đình Đức (trú xóm Phượng Sơn; nguyên Phó Công an huyện Thanh Chương) đã làm bản cam kết xin trả lại số tiền 682 triệu đồng cho chị Ngô Thị Chung trú cùng xóm sau 5 ngày bị vây nhà đòi tiền.

Theo đó, tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, ông Trần Đình Đức, nguyên Phó Công an huyện Thanh Chương đã thừa nhận có giữ của chị Ngô Thị Chung số tiền 682 triệu đồng.

"Sau khi làm việc, ông Đức đã làm bản cam kết hứa sẽ trả đủ số tiền này cho chị Chung trong vòng 2 tháng. Hiện tại, ông Đức đã đưa trước số tiền 182 triệu đồng cho chị Chung. Số còn lại là 500 triệu đồng sẽ được trả trong 2 tháng", ông Chương nói.

Sau khi biết chuyện ông Đức thừa nhận việc cầm tiền và hứa trả lại cho chị Chung, đông đảo người dân xóm Phượng Sơn (xã Đồng Văn) đã không còn tụ tập trước nhà ông Đức nữa.

Sau 5 ngày bị vây đòi tiền, nguyên Phó Công an huyện thừa nhận và hứa trả 682 triệu đồng cho chị Ngô Thị Chung

Sau 5 ngày bị vây đòi tiền, nguyên Phó Công an huyện thừa nhận và hứa trả 682 triệu đồng cho chị Ngô Thị Chung

Trước đó, chị Ngô Thị Chung (34 tuổi, trú xóm Phượng Sơn, xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) có đến làm thuê chăm sóc trẻ cho gia đình ông Trần Đình Đức (trú xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Trong thời gian này, chồng chị Chung đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài có gửi tiền về cho vợ.

Có tiền, chị Chung tích góp và cho biết đã đưa tiền nhiều lần với tổng cộng hơn 680 triệu đồng để nhờ vợ chồng ông Đức mua đất ở. Gần đây, chị Chung hỏi ông Đức đã mua được đất chưa thì ông Đức không trả lời. Sau đó ông Đức phủ nhận việc chị Chung đưa tiền cho vợ chồng ông.

Từ ngày 14/8 đến nay, chị Chung cùng anh em, bạn bè đêm đêm đến đứng trước nhà ông Đức để đòi tiền, yêu cầu vợ chồng ông Đức trả lại tiền. Một số người chửi bới ông Đức. Người dân cũng kéo đến xem rất đông khiến vợ chồng ông Đức phải “cố thủ” trong nhà. Trưa 18/8, người thân chị Chung còn ra dựng rạp và mở loa kéo đứng trước cổng nhà ông Đức để đòi tiền.

Người dân còn đồng lòng ký đơn tập thể kiến nghị lên Công an huyện Thanh Chương để sớm vào cuộc điều tra làm rõ sự việc. Suốt 5 ngày qua, người dân đã cùng chị Chung liên tục đứng trước cửa nhà ông Đức để đòi tiền.

Được biết, ông Đ. nguyên là Phó trưởng Công an huyện Thanh Chương. Sau khi nghỉ hưu, ông Đ. ly hôn vợ đầu và cưới vợ hai, hiện có hai con còn nhỏ với vợ hai.

Để đảm bảo an ninh trật tự, Công an huyện Thanh Chương đã cử lực lượng xuống để bảo vệ, đảm bảo an ninh địa bàn.

Trần Phong

Tin khác

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

(CLO) Toà án nhân dân huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự, trong đó có vụ bị cáo Hoàng Quốc Quân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

(CLO) Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo.

Vụ án
Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án