Vụ sinh viên bị đuổi khỏi lớp online vì nhờ thầy giảng lại: Nhà trường nói gì?

Thứ bảy, 18/09/2021 21:13 PM - 0 Trả lời

(CLO) Xác nhận giảng viên trong đoạn clip gây xôn xao trên mạng xã hội là giảng viên khoa Điện - Điện tử của trường, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP. HCM cho biết đoạn clip này đã bị cắt bớt nên chưa phản ánh đúng toàn bộ bối cảnh sự việc.

Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội hôm qua (17/9), ghi lại cảnh giảng viên đuổi sinh viên ra khỏi lớp học trực tuyến sau khi sinh viên này nhờ thầy giảng lại bài vì… mưa to quá không nghe rõ.

X

Bài liên quan

Liên quan đến sự việc, trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP. HCM đã chính thức lên tiếng xác nhận clip lan truyền trên mạng xã hội là thật. Đồng thời cho biết, giảng viên trong đoạn clip trên đúng là giảng viên khoa Điện - Điện tử của trường.

Theo đó, lãnh đạo nhà trường đã yêu cầu các phòng Tổ chức Hành chính, Thanh tra và khoa Điện – Điện tử trao đổi với giảng viên để tìm hiểu sự việc.

"Sự việc diễn ra là có thật, giảng viên có ý định nhắc nhở sinh viên tập trung học hơn, do không kềm chế được cảm xúc nên đã có lớn tiếng với sinh viên, nhận thấy không phù hợp, giảng viên sau đó đã cho sinh viên vào lớp tiếp tục học. Ngoài ra, clip được đưa lên mạng xã hội đã bị cắt bớt chưa phản ánh đúng toàn bộ bối cảnh sự việc", trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP. HCM nêu.

Hiện, các đơn vị liên quan đang tiến hành xác minh thêm và đưa ra hướng xử lý phù hợp, thỏa đáng đảm bảo bảo vệ quyền lợi của sinh viên và không xảy ra trường hợp tương tự gây ảnh hưởng đến sinh viên và uy tín nhà trường.

"Sự việc diễn ra hôm nay gây ảnh hưởng đến tâm lý nhiều sinh viên, phụ huynh là điều đáng tiếc nhất, nhà trường rất mong được thông cảm. Các thông tin tương tự các em có thể gửi trực tiếp về phòng Thanh tra Giáo dục, email pttgd@hcmute.edu.vn để được xem xét xử lý", nhà trường cho biết.

vu sinh vien bi duoi khoi lop online vi nho thay giang lai nha truong noi gi hinh 1

Thầy giáo yêu cầu sinh viên trong lớp mở webcam sau khi "đuổi" một sinh viên - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip được lan truyền trên mạng trước đó có độ dài gần 5 phút. Mở đầu clip, giọng một nam sinh viên nói: "Dạ bên em mưa to quá em nghe không rõ, thầy có thể nhắc lại được không?". Người được cho là thầy giáo nói: "Vậy để tôi cho em ra khỏi lớp luôn, khỏi học ha. Tên gì em?".

Người này tiếp tục: "Mưa to quá thì học làm gì, đi ngủ đi hén. Việc to hay không thì anh tự giác lấy tai phone đeo vô chứ mắc mớ gì chuyện mưa to tôi phải giảng nhiều lần". Giọng một nam sinh viên đáp: "Dạ em gắn tai phone vô nhưng nghe cũng không rõ mấy".

Khi nam sinh viên này cho biết dù đeo tai nghe nhưng vẫn không rõ, thầy giáo vẫn đáp: "Vậy thì làm sao học, nghỉ môn học hôm nay đi". Sau đó, người được cho là thầy giáo đã hỏi tên và đuổi sinh viên này ra khỏi lớp học trực tuyến.

Sau khi cho sinh viên đó ra khỏi lớp học trực tuyến, giảng viên này yêu cầu từng sinh viên trong lớp mở webcam và nói câu: "Tôi tên là Nguyễn Văn A gì đó, có đủ miệng và tai, giác quan như người bình thường”.

Trong số các sinh viên mở webcam và trả lời, thầy giáo này tiếp tục cho ra khỏi lớp một sinh viên khác.

Trước thông tin được lan truyền này, trên một số diễn đàn mạng xã hội, nhiều sinh viên bày tỏ ý kiến không đồng tình với cách làm của giảng viên. Một số sinh viên khác thì cho rằng đoạn clip này có cắt ghép nên có thể không đúng bản chất sự việc.

Kỳ Hoa

Bình Luận

Tin khác

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục
Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định vừa tổ chức trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024 dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Giáo dục
Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

(CLO) Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, cán bộ, công chức và người lao động ngành giáo dục Hà Nội được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4) sang ngày thứ Bảy (4/5).

Giáo dục