Vụ tai nan xe khách Phương Trang có thể do bánh xe bị nổ thủng?

Thứ năm, 10/09/2015 16:44 PM - 0 Trả lời

Vụ tai nạn xe khách Phương Trang gây ra sáng 9/9 đã làm 8 người bị thương và một bé gái tử vong. Hiện nguyên nhân ban đầu được Đội CSGT quận 6, TP Hồ Chí Minh kết luận do tài xế không làm chủ tay lái và lấn đường. Tuy nhiên, ghi nhận tại hiện trường vụ tai nạn có dấu hiệu bánh xe bị nổ thủng.

(CLO) Vụ tai nạn xe khách Phương Trang gây ra sáng 9/9 đã làm 8 người bị thương và một bé gái tử vong. Hiện nguyên nhân ban đầu được Đội CSGT quận 6, TP Hồ Chí Minh kết luận do tài xế không làm chủ tay lái và lấn đường. Tuy nhiên, ghi nhận tại hiện trường vụ tai nạn có dấu hiệu bánh xe bị nổ thủng.

Vụ tai nạn xe khách Phương Trang làm một bé gái tử vong

Như báo Congluan.vn đã đưa tin: Vào khoảng 7h30 sáng ngày 9/9, xe khách Phương Trang đang lưu thông trên cầu vượt Cây Gõ (quận 6, TP Hồ Chí Minh) theo hướng từ trung tâm thành phố đến Bến xe Miền Tây thì bất ngờ mất lái, lao vào dải phân cách sang phần đường bên cạnh và đâm vào hàng loạt 7 xe máy, hất văng nhiều người; trong đó có một người phụ nữ bị văng xuống cầu. Vụ tai nạn đã khiến 9 người bị thương nặng, được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1, và Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh).

Đến khoảng 17h15 chiều ngày 9/9, bé Bùi Nguyễn Vy Quỳnh (16 tháng tuổi), nạn nhân vụ tai nạn xe khách Phương Trang đã tử vong tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh). Bé là con của Nguyễn Thị Thủy Thảo (19 tuổi), người phụ nữ bị hất văng khỏi cầu trong vụ tai nạn; cùng chồng là anh Bùi Thanh Thảo (30 tuổi).

[caption id="attachment_43434" align="aligncenter" width="768"]phuongtrang Hiện trường vụ tai nạn xe khách Phương Trang BKS 51B - 041.26 gây ra sáng 9/9 tại cầu Cây Gõ, quận 6 (TP Hồ Chí Minh).[/caption]

Nghe tin gia đình con gái bị tai nạn, bà C (46 tuổi, ngụ Bình Thuận, là mẹ của chị Thủy Tiên) từ Bình Thuận đã gấp rút vào TP Hồ Chí Minh. Nhưng khi tới nơi thì cháu ngoại của bà không qua khỏi, con gái bà thì bị thương rất nặng, gãy khung chậu, chấn thương sọ não và đang hôn mê. Chồng chị Thủy Tiên là anh Bùi Thanh Thảo (30 tuổi)  thì may mắn hơn chỉ bị thương nhẹ, nên đã được xuất viện.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bà C. bà nghẹn ngào chia sẻ: "Vừa tối qua, mẹ nó gọi điện thoại video về, tôi và ông nó còn hỏi “Con thương ông bà để đâu?”. Bé Quỳnh bi bô cười nói “để lên đầu”, dễ thương lắm. Vậy mà...". Bà ôm mặt, nức nở khóc và nói: “Khi tỉnh lai, con gái bà gọi hỏi tìm con gái mình đâu. Nhưng gia đình chưa dám nói cho chị biết sự thật, vì sợ cơn sốc đối với chị ảnh hưởng đến quá trình điều trị".

Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn sáng ngày 9/9, những người có mặt tại hiện trường lúc mới xảy ra tai nạn cho biết: “Ai cũng rất hoảng sợ khi thấy các nạn nhân nằm, ngồi la liệt trên đường, có một phụ nữ còn tỉnh gào khóc trong đau đớn”.

 “Xe khách Phương Trang chạy lên cầu vượt vòng xoay Cây Gõ (quận 6, TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái lao đổ dải phân cách rồi tong hàng loạt 7 xe máy, hất văng nhiều người. Vụ tai nạn làm nhiều người bị thương hoảng sợ, đáng thương là một bé gái đã tử vong sau tai nạn tại bênh viện”. - Những nạn nhân bị thương sau khi hồi sức tại bệnh viện chia sẻ.

Tài xế xe khách Phương Trang trần tình về vụ tai nạn

Tại đội CSGT quận 6, TP Hồ Chí Minh trưa ngày 9/9, tài xế xe ô tô khách Phương Trang, anh Đào Thái Hà Minh Khương ngồi nép mình trong phòng xử lý tai nạn, vừa gạt nước mắt chia sẻ và trần tình về vụ tai nạn: “Khổ lắm anh, có ai muốn việc đó xảy ra đâu. Tui sai rồi, nhưng lúc đó tui không bỏ chạy mà cố gắng khắc phục. Bây giờ tui đang rối bời không biết tình trạng sức khỏe các nạn nhân ra sao”.

Anh Khương chia sẻ là sáng nay 9/9, như thường lệ anh chở hành khách lên bến xe Miền Tây và thật xui xẻo và không may khi tai nạn ập xuống. Anh đã lấy bút vẽ sơ đồ hướng xe khách di chuyển và nói: “Tui lái xe khách chạy lên cầu vượt Cây Gõ, lúc gần đến giữa cầu thì bất ngờ một xe máy chạy phía trước quặt tay lái sang đầu xe, khiến tui giật mình đánh tay lái sang trái. Cú đánh tay lái bất ngờ, làm xe khách tông sập dãy lan can dải phân cách, lao sang phần đường ngược lại và gây tai nạn”.

Anh Khương cho biết tại thời điểm xảy ra tai nạn, dù hoảng loạn nhưng anh đã không bỏ chạy mà tới giúp đỡ các nạn nhân. Lúc anh kéo các nạn nhân vào lề thì thấy bé Bùi Nguyễn Vy Quỳnh liền ôm bé lên nhờ người đi đường chở bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 1. Anh kể lại: “Lúc ở bệnh viện, tui có nán lại 10-15 phút để theo dõi tình hình sức khỏe của bé Quỳnh. Rồi sau đó chạy ra cổng, nhờ bảo vệ chở về hiện trường tiếp tục cứu các nạn nhân khác Tuy nhiên, bảo vệ khuyên tui là việc cứu nạn nhân đã có cơ quan chức năng lo liệu và yêu cầu tui đi trình diện cơ quan công an”. Sau đó, anh Khương đã đến trình diện cơ quan chức năng.

[caption id="attachment_43432" align="aligncenter" width="538"]tai nan phuong trang (5) Đội CSGT quận 6, TP Hồ Chí Minh tổng hợp, ghi nhận các dấu hiệu tại hiện trường vụ tai nạn tại. [/caption]

Liên quan đến vụ xe khách Phương Trang gây tai nạn, làm 8 người bị thương và 1 bé gái tử vong ở TP Hồ Chí Minh sáng ngày 9/9 vừa qua, Thượng tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết: “Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ điều tra tài xế xe khách Phương Trang về hai lỗi là không làm chủ tay lái và lấn đường”.

Trung tá Trần Minh Đức, Đội trưởng Đội CSGT, quận 6, TP Hồ Chí Minh cho biết thêm: “Ghi nhận tại hiện trường cho thấy bánh chiếc xe khách có bị thủng, người dân cũng cung cấp thông tin có tiếng nổ trước vụ tai nạn và sau đó là nhiều tiếng la hét. Hiện toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho Đội Điều tra tổng hợp xử lý”.

Đại Lộc

Tin khác

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống
Nam Định: Tăng cường phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi năm 2024

Nam Định: Tăng cường phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi năm 2024

(CLO) UBND tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phạm Đình Nghị chủ trì hội nghị.

Đời sống
Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa

Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa

(CLO) Ngày 25/4/2024, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; Trưởng Công an TP Thanh Hóa; Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ và môi trường Công an TP Thanh Hóa về thành tích triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe với quy mô lớn.

Đời sống
Ninh Bình: Phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Ninh Bình: Phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống