Vụ ‘Thang Dang’ bịa đặt, vu khống ông Dương Công Minh: Cần nghiêm trị để tránh tiền lệ xấu!

Thứ sáu, 05/04/2024 17:16 PM - 0 Trả lời

Ít giờ sau khi thông tin vu khống về ông Dương Công Minh được lan truyền từ tài khoản Facebook có tên “Thang Dang”, cổ phiếu STB biến động mạnh, với 84 triệu cổ phiếu được sang tay, mức giá có thời điểm giảm gần về giá sàn.

Mặc dù, Bộ Công an đã bác bỏ thông tin nhưng cổ phiếu STB vẫn tiếp tục giảm, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp, có thể đe dọa sự an toàn của cả hệ thống tài chính.

‘Thang Dang’ thay mặt cơ quan chức năng, kết tội?

Những ngày gần đây, dư luận cùng giới đầu tư đặc biệt quan tâm đến thông tin ông Dương Công Minh, Chủ tịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - mã chứng khoán: STB) bị vu khống, bịa đặt về việc cấm xuất cảnh. Theo đó, ngày 1/4, tài khoản mạng xã hội facebook có tích xanh ‘Thang Dang’ (được cho là của Cựu Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways - Đặng Tất Thắng) đăng tải bài viết về việc ông Dương Công Minh, Chủ tịch Sacombank (hay còn được biết đến với tên gọi Minh Him Lam – Minh Xoài) chính thức bị cấm xuất cảnh từ ngày 1/4/2024 vì liên quan tới đại án Vạn Thịnh Phát.

Cùng với đó, tài khoản ‘Thang Dang’ cũng đã khẳng định việc ông Minh “là người trực tiếp giúp bà Lan “tẩy rửa” số tiền 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu USD tiền mặt cùng với một chân tay khác của bà Lan hiện đang bỏ trốn khỏi Việt Nam là Hồ Quốc Minh. Hồ sơ về Minh hiện đang được Cơ quan cảnh sát điều tra C03 thụ lý”. Đáng nói hơn, tài khoản này cũng một mực khẳng định tính chính xác của bài đăng và có “trong tay” Quyết định của Bộ Công an về việc này khi thông tin “Quyết định số 49/2024/QH14”.

Tuy nhiên, điều đáng nói, vụ án Vạn Thịnh Phát là một trong những đại án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Hiện nay, vụ án này đang được xét xử sơ thẩm tại Tòa án nhân dân TP.HCM. Hơn nữa, trong bản kết luận của cơ quan điều tra hay Cáo trạng của Viện kiểm sát đều không có bất cứ thông tin nào thể hiện ông Dương Công Minh có vi phạm, có liên quan đến vụ án. Ngoài ra, diễn biến phiên tòa sơ thẩm trong những ngày qua đang được báo chí liên tục thông tin cũng không liên quan hay có nhắc đến cá nhân ông Dương Công Minh.

vu thang dang bia dat vu khong ong duong cong minh can nghiem tri de tranh tien le xau hinh 1

Facebook “Thang Dang” đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống ông Dương Công Minh, Chủ tịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Ngay sau khi tài khoản ‘Thang Dang’ đăng tải, ngân hàng Sacombank đã có thông cáo báo chí, bác bỏ thông tin bịa đặt vu khống ông Dương Công Minh. Sacombank khẳng định, những thông tin trên trang Facebook này là hoàn toàn bịa đặt, vu khống để bôi xấu lãnh đạo Sacombank và đề nghị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Sacombank cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ thông tin và Truyền thông xử lý chủ tài khoản ‘Thang Dang’ vì đã nhiều lần đăng thông tin bịa đặt và vu khống lãnh đạo ngân hàng này.

Sau đó, ngày 2/4, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết, Bộ Công an xác định cho đến thời điểm hiện nay, ông Dương Công Minh, Chủ tịch Ngân hàng Sacombank, không nằm trong danh sách chú ý xuất nhập cảnh hoặc cấm xuất cảnh.

"Bộ Công an bác bỏ mọi thông tin sai sự thật nhằm phá hoại, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động bình thường của hệ thống tài chính, ngân hàng. Mọi hành vi đưa tin sai sự thật sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", ông Xô thông tin với báo chí.

Nghiêm trọng hơn, dù là thông tin bịa đặt, sai sự thật, vu khống ông Dương Công Minh nhưng dưới phần bình luận của bài đăng, chủ tài khoản ‘Thang Dang’khẳng định chi tiết “Nói rõ cho anh lý do Minh bị cấm xuất cảnh này: Minh cầm của Lan 30.000 tỷ đồng trong 108.000 tỷ bà Lan rút về. Lúc đầu chị Lan không khai, bà chị không biết gì, chị quên, đến lúc ra tòa cho án tử bỗng dưng chị nhớ lại. Trong 30.000 tỷ đồng này Minh chuyển về Trung Quốc theo lệnh chị Lan để hỗ trợ cho Chu Vĩnh Khang…”. Cùng với đó, chủ tài khoản này cũng liên tục bình luận đưa thông tin cá nhân và hình ảnh của ông Dương Công Minh như thể “kết tội” vị Chủ tịch ngân hàng Sacombank. Ngoài ra, ‘Thang Dang’ cũng bịa đặt việc được một chuyên viên Bộ Công an (C03) đang trực tiếp thụ lý vụ án Vạn Thịnh Phát chia sẻ thông tin này.

Vậy có hay không việc một chuyên viên Bộ Công an (C03) đang trực tiếp thụ lý vụ án Vạn Thịnh Phát chia sẻ thông tin này cho chủ tài khoản ‘Thang Dang’? Câu trả lời chắc chắn cần sự vào cuộc của cơ quan điều tra để làm rõ. Nhưng có một điều có thể khẳng định, nếu thông tin cá nhân này chia sẻ trên Facebook là đúng, thì điều tra viên phụ trách vụ án đã tiết lộ bí mật điều tra, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Việc này, với người thực thi pháp luật, hàng ngày điều tra án như những điều tra viên của Bộ Công an chắc chắn hiểu hơn ai hết, và đương nhiên họ không dại gì “tự đưa tay vào sắt” mà để lộ thông tin.

Như vậy thì “Quyết định số 49/2024/QH14” của Bộ Công an mà cá nhân ‘Thang Dang’ đang khẳng định “có trong tay” là do ông làm giả, giả mạo con dấu của cơ quan nhà nước hay chỉ là thông tin tung hỏa mù, để tăng tính thuyết phục cho thông tin vu khống ông Dương Công Minh. Với việc Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định ông Dương Công Minh, không nằm trong danh sách chú ý xuất nhập cảnh hoặc cấm xuất cảnh thì đương nhiên “Quyết định số 49/2024/QH14” của Bộ Công an mà cá nhân ‘Thang Dang’ nói đến là không tồn tại, là giả mạo.

vu thang dang bia dat vu khong ong duong cong minh can nghiem tri de tranh tien le xau hinh 2

Tài khoản ‘Thang Dang’ khẳng định là “có trong tay” là “Quyết định số 49/2024/QH14” của Bộ Công an.

Một điểm đáng chú ý khác, văn bản được cá nhân ‘Thang Dang’ nhắc đến, khẳng định là “có trong tay” là “Quyết định số 49/2024/QH14” có ký hiệu “rất lạ”. Theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư thì "số của văn bản hành chính là số thứ tự văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành trong một năm được đăng ký tại Văn thư cơ quan theo quy định. Ký hiệu của văn bản bao gồm chữ viết tắt tên loại văn bản và chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản.” Vậy nhưng, dù khẳng định là Quyết định của Bộ Công an nhưng cá nhân ‘Thang Dang’ lại nêu “Quyết định số 49/2024/QH14”, không có cụm từ viết tắt của loại văn bản Quyết định là /QĐ, không thể hiện cơ quan ban hành là Bộ Công an (BCA), hay đơn vị cơ quan cảnh sát điều tra nào. Ký hiệu được nêu ra là “QH14”, chắc hẳn cũng khiến nhiều người hoài nghi vì đã từng thấy trong các văn bản ban hành Luật của Quốc hội (Quốc hội khóa XIV - QH14). Nếu đây là một văn bản giả mạo, làm giả văn bản của cơ quan Trung ương thì rất nghiêm trọng, cần được điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Có thể thấy, cách đăng tải thông tin, nêu quyết định, đầy đủ thông tin nhân thân, hình ảnh cá nhân,… của tài khoản ‘Thang Dang’ như thể đang “kết tội”, tuyên án với một công dân. Điều này vi phạm nghiêm trọng “nguyên tắc suy đoán vô tội trong tố tụng hình sự Việt Nam”. Theo đó, một người được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Đây là nguyên tắc lâu đời và có vai trò đặc biệt quan trọng trong tố tụng hình sự Việt Nam, đã được ghi nhận đầy đủ trong Hiến pháp 2013 và Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) 2015.

Theo đó, khoản 1, Điều 31 Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định như sau: “Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật”. Điều này đã được cụ thể hóa tại Điều 13, BLTTHS 2015, quy định: “Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị buộc tội không có tội”.

Pháp luật của chúng ta tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền công dân là vậy nhưng một cá nhân lại lợi dụng mạng xã hội để đưa thông tin sai sự thật, bịa đặt, vu khống như “kết tội” một công dân; kết luận, tuyên án thay cả chức năng của cơ quan điều tra, tòa án. Đây rõ ràng là một hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, một vấn đề rất nghiêm trọng cần được cơ quan điều tra vào cuộc, khẩn trương xác minh làm rõ và xử lý nghiêm để tránh tiền lệ xấu.

Gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp, đe dọa sự an toàn của cả hệ thống tài chính

Một sự thật đáng buồn với xã hội của chúng ta, vì dù chỉ là thông tin từ một cá nhân, chưa qua quá trình kiểm duyệt, hoàn toàn không chính xác, sai sự thật nhưng việc đăng tải lại diễn ra rất đơn giản, sau đó được đông đảo người dân quan tâm, ghi nhận một cách "mù quáng". Điều này vô hình trung lại gây tổn hại cực lớn đến doanh nghiệp hay những người có liên quan.

Theo đó, ngay sau khi thông tin sai sự thật, vu khống trên được đăng tải, cổ phiếu STB của Sacombank sáng ngày 1/4 biến động cực mạnh với 84 triệu cổ phiếu được sang tay, mức giá giao dịch khớp lệnh có thời điểm giảm về gần mức giá sàn. Chốt phiên sáng ngày 1/4, cổ phiếu này giảm 2,4% về mức 30.650 đồng/cổ phiếu.

Mở nửa phiên giao dịch sáng 2/4, cổ phiếu STB của Sacombank tiếp tục là mã giảm mạnh nhất. Cổ phiếu này giảm 4-5% trong 30 phút giao địch đầu tiên của phiên. Đặc biệt, lượng giao dịch cổ phiếu STB tăng vọt, tính đến 9h45 đã có hơn 35 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, giá trị gần 800 tỷ đồng. Mới chỉ chưa đến 1 tiếng đồng hồ giao dịch nhưng thanh khoản cổ phiếu STB đã ở mức cao nhất trong hơn nửa năm trở lại đây. Nhà đầu tư nước ngoài cũng có động thái bán ròng cổ phiếu STB, khối ngoại bán ròng hơn 2 triệu cổ phiếu STB trong chưa đầy 1 tiếng kể từ khi mở cửa ngày 2/4.

Đóng cửa ngày 2/4, giá cổ phiếu STB ở mức 30.200 đồng/cp, giảm mạnh 3,82% so với phiên trước đó. Khối lượng khớp lệnh trong ngày đạt hơn 105 triệu cổ phiếu, với giá trị tương ứng hơn 3.165 tỷ đồng, cao nhất lịch sử giao dịch của cổ phiếu này. Trong khi đó, lượng giao dịch bình quân trong 5 phiên liền trước chỉ ở mức 25 triệu cổ phiếu. Nhà đầu tư nước ngoài cũng bán ròng hơn 9,4 triệu cổ phiếu STB trong phiên, giá trị hơn 304 tỷ đồng.

Đến ngày 3/4 và 4/4, dù Sacombank và Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an đã có khẳng định thông tin liên quan đến ông Dương Công Minh là sai sự thật, bịa đặt, vu khống, nhưng cổ phiếu STB vẫn trên đà “rơi tự do”.

Theo đó, đóng cửa ngày 3/4, cổ phiếu STB có giá 30.100 đồng/cp, tiếp tục giảm 100 đồng (tương đương 0.33%). Và đến hết phiên giao dịch hôm nay ngày 4/4, cổ phiếu STB tiếp tục giảm mạnh 400 đồng/cp, giảm 1.33% về mức 29,700 đồng/cp. Khối lượng giao dịch tiếp tục ở mức rất lớn 30,2 triệu cổ phiếu, lớn hơn nhiều so với mức giao dịch bình quân trong 5 phiên liền trước khi có tin đồn về ông Dương Công Minh.

vu thang dang bia dat vu khong ong duong cong minh can nghiem tri de tranh tien le xau hinh 3

Chỉ trong 4 ngày, vốn hóa của Sacombank giảm mất 3.592 tỷ đồng.

Nếu tính từ ngày xuất hiện tin bịa đặt, vu khống trên, từ ngày 1/4 đến 4/4, cổ phiếu STB đã liên tục giảm giá, mất 1.900 đồng/cp. Với tổng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành là 1,885,215,716 cổ phiếu, chỉ trong 4 ngày, vốn hóa của Sacombank giảm mất 3.592 tỷ đồng. Đáng nói, trước đó chỉ ngay phiên giao dịch ngày 28/3, cổ phiếu này vừa có phiên tăng mạnh 1.100 đồng, tương đương 3,56% đạt 32.000 đồng/cp.

Đây là những con số tình toán dựa trên giá trị cổ phiếu của ngân hàng này, chưa kể những thiệt hại về danh dự, về cá nhân và nhiều những rủi ro mà Sacombank có lẽ đã phải đối mặt trong những ngày qua. Nếu không có những thông tin đính chính kịp thời từ lãnh đạo ngân hàng Sacombank, Bộ Công an và tin tức định hướng của cơ quan báo chí, có lẽ người dân, khách hàng sẽ lại ồ ạt rút tiền gửi như những gì đã từng diễn ra khi hiểu nhầm về SCB cách đây chưa lâu. Điều này sẽ mang đến rủi ro, hậu quả khôn lường không chỉ cho Sacombank mà còn cả những ngân hàng khác và đe dọa sự an toàn của cả hệ thống tài chính, tiền tệ ở nước ta. Nói để thấy, từ một thông tin sai sự thật, vu khống bịa đặt, hậu quả của nó nghiêm trọng đến như thế nào!

Cần nghiêm trị!

Liên quan đến vụ việc này, mới đây, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 3/4, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, đã trả lời về hướng xử lý hành vi vi phạm. Theo đó, Trung tướng Tô Ân Xô cho hay vụ việc trên sẽ bị điều chỉnh bởi Luật An ninh mạng và các quy định liên quan. "Ai vi phạm pháp luật đều bị xử lý bằng pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ", ông khẳng định.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, vụ việc này rút ra bài học là phải xử lý sớm thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc, cơ quan chức năng liên quan sớm có thông tin phản bác và tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân để chấp hành nghiêm quy định và nội quy thông tin.

Trước đó, ông Xô cũng thông tin "Bộ Công an bác bỏ mọi thông tin sai sự thật nhằm phá hoại, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động bình thường của hệ thống tài chính, ngân hàng. Mọi hành vi đưa tin sai sự thật sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc đưa thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng lên không gian mạng gây ảnh hưởng tới uy tín, danh dự, xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức là một trong các hành vi phải ngăn ngừa được quy định cụ thể tại Điều 16 Luật An ninh mạng 2018.

Theo đó, thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu khống bao gồm: Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác; Thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Về việc xử lý hành vi vi phạm, khoản 3 Điều 16 Luật An ninh mạng nêu trên thì sẽ tùy thuộc vào hậu quả do hành vi trái pháp luật gây ra trên thực tế.

Trong trường hợp nếu cơ quan có thẩm quyền sau khi xác minh, xem xét, đánh giá mức độ thiệt hại, nguy hiểm của hành vi nêu trên gây ra chưa tới mức nghiêm trọng thì hành vi này sẽ bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo Khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Trường hợp nếu cơ quan chức năng đánh giá hành vi mà đối tượng thực hiện đã tới mức nghiêm trọng thì đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự hiện hành.

“Điều 331. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.”

Rõ ràng, quy định của pháp luật về hành vi này đã rất cụ thể. Với những sai phạm đã được khẳng định, các quyền lợi bị xâm phạm của ông Dương Công Minh, mức thiệt hại lớn của ngân hàng Sacombank và nguy cơ đe dọa đến sự an toàn của cả hệ thống tài chính, tiền tệ ở nước ta, cơ quan điều tra cần nhanh chóng vào cuộc, khẩn trương xác minh làm rõ và xử lý nghiêm. Điều này sẽ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, nghiêm trị những hành vi sai phạm để tránh tiền lệ xấu.

(Theo tạp chí Thương trường)

Tin mới

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc

(CLO) Ngày 24/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Tô Lâm đã tiếp đồng chí Thượng tướng Trương Hựu Hiệp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tin tức
Du học sinh quốc tế chung tay tạo dựng cảnh quan Hà Nội sau bão số 3

Du học sinh quốc tế chung tay tạo dựng cảnh quan Hà Nội sau bão số 3

(CLO) Nhiều du học sinh quốc tế đang theo học tại Việt Nam cùng chung tay tạo dựng cảnh quan môi trường, bằng việc trồng thêm nhiều cây xanh tại Không gian vui chơi “Công viên rừng Phúc Tân” sau ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Yagi).

Đời sống văn hóa
5 em học sinh dũng cảm lao xuống dòng nước chảy xiết cứu 2 em nhỏ bị cuốn trôi

5 em học sinh dũng cảm lao xuống dòng nước chảy xiết cứu 2 em nhỏ bị cuốn trôi

(CLO) Ngày 24/10, thông tin từ UBND xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, 5 em học sinh của Trường PTDT Nội trú Bố Trạch trên địa bàn vừa có hành động dũng cảm cứu sống được 2 em nhỏ thoát khỏi dòng nước chảy xiết.

Giáo dục
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hựu Hiệp

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hựu Hiệp

(CLO) Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Trương Hựu Hiệp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc dẫn đầu Đoàn đại biểu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 - 26/10/2024.

Tin tức
Bộ VHTT&DL chưa nhận được thông tin chính thức về vụ việc Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh

Bộ VHTT&DL chưa nhận được thông tin chính thức về vụ việc Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh

(CLO) Bộ VHTT&DL vẫn chưa nhận được thông tin chính thức về vụ việc liên quan đến Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh từ phía toà án Tây Ban Nha.

Giải trí
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hạ viện Malaysia

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hạ viện Malaysia

(CLO) Chiều 24/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ngài Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul, Chủ tịch Hạ viện Malaysia.

Tin tức
Quỹ xã hội, quỹ từ thiện được tổ chức, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận

Quỹ xã hội, quỹ từ thiện được tổ chức, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận

(CLO) Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện (quỹ). Theo đó, Quỹ được tổ chức, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

Tin tức
Bão số 6 có hướng di chuyển bất thường

Bão số 6 có hướng di chuyển bất thường

(CLO) Theo Cơ quan khí tượng, trong những ngày tới, hướng di chuyển của bão số 6 sẽ có sự thay đổi bất thường, đặc biệt sau ngày 26/10, bão có khả năng di chuyển chậm lại, giảm cấp và đổi hướng, khả năng đổ bộ vào đất liền còn chưa rõ ràng.

Đời sống
Thêm nhiều đối tượng tham gia đường dây đánh bạc trên 1.800 tỷ đồng ở Bến Tre bị khởi tố

Thêm nhiều đối tượng tham gia đường dây đánh bạc trên 1.800 tỷ đồng ở Bến Tre bị khởi tố

(CLO) Sau khi khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc", khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng Ngô Anh Khoa, Võ Vũ Lam, Nguyễn Minh Thới trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Công an tỉnh Bến Tre tiếp tục củng cố hồ sơ và khởi tố thêm nhiều đối tượng.

Vụ án
Cần quy định rõ hơn về bảo đảm điều kiện hoạt động cho cán bộ công đoàn

Cần quy định rõ hơn về bảo đảm điều kiện hoạt động cho cán bộ công đoàn

(CLO) Ngày 24/10, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, thảo luận về dự án Luật Công đoàn (sửa đổi), các Đại biểu Quốc hội đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể nhằm hoàn thiện dự thảo luật, hướng đến xây dựng tổ chức công đoàn đủ mạnh, xứng tầm với yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước.

Tin tức
Sẽ diễn ra 'đại triển lãm' tại Cung Thiếu nhi Hà Nội

Sẽ diễn ra 'đại triển lãm' tại Cung Thiếu nhi Hà Nội

(CLO) Cung Thiếu nhi Hà Nội được định vị như “trái tim” của tuyến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024, một “đại triển lãm” với các hoạt động cộng đồng.

Đời sống văn hóa
Đê Yên Nghĩa sụt lún, tạm cấm phương tiện lưu thông

Đê Yên Nghĩa sụt lún, tạm cấm phương tiện lưu thông

(CLO) Tuyến đê Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) bị sụt lún tại 3 vị trí. Lực lượng chức năng đã tạm thời cấm phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn.

Tin tức
Để xây dựng mối quan hệ bền vững giữa báo chí và doanh nghiệp: 'Không tiếp tay cho những nhà báo xấu xí'

Để xây dựng mối quan hệ bền vững giữa báo chí và doanh nghiệp: 'Không tiếp tay cho những nhà báo xấu xí'

(CLO) Thực tế cho thấy, việc xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững giữa báo chí và doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn. Tình trạng nhũng nhiễu, đe doạ doanh nghiệp còn rất phổ biến gây sụt giảm nghiêm trọng niềm tin giữa báo chí đối với doanh nghiệp, người dân. Ngược lại các doanh nghiệp cũng đang “bỏ quên” báo chí trong các chiến dịch truyền thông thương hiệu.

Nghề báo
Lựa chọn đúng và trúng những dự án quan trọng, cấp bách cho Đồng bằng sông Cửu Long

Lựa chọn đúng và trúng những dự án quan trọng, cấp bách cho Đồng bằng sông Cửu Long

(CLO) Chiều 24/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc làm việc, nghe báo cáo kết quả xây dựng Đề án Phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng ĐBSCL đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; tiến độ huy động nguồn lực triển khai Đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030.

Tin tức
Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đối với ông Lê Ô Pích.

Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đối với ông Lê Ô Pích.

(CLO) Thủ tướng Chính phủ quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Ô Pích.

Tin tức
Trao 44 giải Cuộc thi báo chí tuyên truyền về du lịch Cửa Lò năm 2024

Trao 44 giải Cuộc thi báo chí tuyên truyền về du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Chiều 24/10, trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết hoạt động du lịch năm 2024, UBND thị xã Cửa Lò phối hợp với Hội Nhà báo Nghệ An tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi báo chí tuyên truyền về du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Thị xã Cửa Lò - 30 năm xây dựng và phát triển”.

Nghề báo
Bình Luận

Tin khác

Dược phẩm OPC lợi nhuận Quý 3 sụt giảm 29%, từng bị phạt và truy thu thuế 1,2 tỷ

Dược phẩm OPC lợi nhuận Quý 3 sụt giảm 29%, từng bị phạt và truy thu thuế 1,2 tỷ

(CLO) CTCP Dược phẩm OPC (Mã: OPC) vừa ghi nhận kết quả kinh doanh Quý 3 sụt giảm cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Vào đầu năm vừa qua, OPC cũng bị phạt và truy thu thuế 1,2 tỷ đồng.

Kinh doanh - Tài chính
Coteccons (CTD) nhọc nhằn nợ xấu, Chủ tịch vẫn mua 200.000 cổ phiếu

Coteccons (CTD) nhọc nhằn nợ xấu, Chủ tịch vẫn mua 200.000 cổ phiếu

(CLO) Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Coteccons (Mã: CTD) vừa đăng ký mua thêm 200.000 cổ phiếu. Câu chuyện về khối nợ xấu 2.200 tỷ trong niên độ 2023-2024 vẫn là vấn đề của công ty.

Kinh doanh - Tài chính
Chứng khoán chìm trong sắc đỏ

Chứng khoán chìm trong sắc đỏ

(CLO) Áp lực bán gia tăng khiến phần lớn cổ phiếu giảm giá, chứng khoán chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày hôm nay (24/10).

Kinh doanh - Tài chính
'Khéo khôn với tiền' tái bản lượng lớn lần thứ nhất sau 1 năm ra mắt

'Khéo khôn với tiền' tái bản lượng lớn lần thứ nhất sau 1 năm ra mắt

(CLO) Chưa đầy một năm kể từ khi ra mắt bạn đọc, 30.000 cuốn truyện tranh gia đình “Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền” đã đến tay độc giả khắp mọi miền đất nước. Để cập nhật những kiến thức tài chính hữu ích, NXB Kim Đồng đã tái bản lần thứ nhất có bổ sung, cập nhật thêm những thông tin kiến thức mới với một lượng lớn.

Kinh doanh - Tài chính
Hóa chất Đức Giang (DGC) sắp chi 1.200 tỷ đồng tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30%

Hóa chất Đức Giang (DGC) sắp chi 1.200 tỷ đồng tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30%

(CLO) CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vừa lên kế hoạch tạm ứng cổ tức tỷ lệ 30%, dự kiến chi 1.239 tỷ đồng trả cổ tức. Đồng thời công ty cũng thay đổi kế hoạch kinh doanh trong Quý 4/2024

Kinh doanh - Tài chính
Khối nợ 3.100 tỷ cao vượt vốn chủ, Savico (SVC) âm dòng tiền 629 tỷ, vừa thay chủ tịch và loạt cán bộ cấp cao

Khối nợ 3.100 tỷ cao vượt vốn chủ, Savico (SVC) âm dòng tiền 629 tỷ, vừa thay chủ tịch và loạt cán bộ cấp cao

(CLO) Dù báo lãi trong nửa đầu năm 2024, thực tế CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - Savico (Mã: SVC) thoát lỗ nhờ thanh lý các khoản đầu tư. Khối nợ vay 3.176 tỷ đồng cao vượt vốn chủ. Công ty cũng vừa thay Chủ tịch HĐQT cùng loạt lãnh đạo cao cấp.

Kinh doanh - Tài chính
VN-Index tăng điểm cuối phiên, cổ phiếu VHM khớp lệnh gần 1.600 tỷ đồng

VN-Index tăng điểm cuối phiên, cổ phiếu VHM khớp lệnh gần 1.600 tỷ đồng

(CLO) Trong phần lớn thời gian giao dịch, chỉ số VN-Index chìm trong sắc đỏ nhưng cuối phiên đã tăng điểm trở lại nhờ lực cầu được cải thiện. Điểm đáng chú ý trong phiên hôm nay là VHM khớp lệnh gần 1.600 tỷ đồng trong ngày đầu mua cổ phiếu quỹ.

Kinh doanh - Tài chính
Mang hơn 11 nghìn tỷ tiền mặt đi gửi ngân hàng, nhưng Hóa Chất Đức Giang (DGC) vẫn vay nợ để kinh doanh

Mang hơn 11 nghìn tỷ tiền mặt đi gửi ngân hàng, nhưng Hóa Chất Đức Giang (DGC) vẫn vay nợ để kinh doanh

(CLO) Hiếm có một doanh nghiệp nào trữ tiền mặt nhiều như Hóa Chất Đức Giang (DGC). Số tiền gửi ngân hàng đã lên tới 11.118 tỷ đồng nhưng doanh nghiệp vẫn phải vay nợ ngắn hạn để kinh doanh.

Kinh doanh - Tài chính
Công ty Hưng Long và BB Sunrise Power bị UBCKNN xử phạt vì vi phạm công bố thông tin

Công ty Hưng Long và BB Sunrise Power bị UBCKNN xử phạt vì vi phạm công bố thông tin

(CLO) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với CTCP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long và CTCP BB Sunrise Power. Số tiền phạt lần lượt là 127,5 triệu và 92,5 triệu đồng.

Kinh doanh - Tài chính
Sợi Thế Kỷ (STK) doanh thu sụt giảm vẫn báo lãi kỷ lục, vay nợ thêm 565 tỷ trong bối cảnh dồn lực xây nhà máy Unitex

Sợi Thế Kỷ (STK) doanh thu sụt giảm vẫn báo lãi kỷ lục, vay nợ thêm 565 tỷ trong bối cảnh dồn lực xây nhà máy Unitex

(CLO) CTCP Sợi Thế Kỷ (Mã: STK) báo lãi cao kỷ lục nhờ chi phí tài chính âm, dù doanh thu sụt giảm. Hoạt động đầu tư nhà máy Unitex chiếm lượng lớn tài sản, STK tăng cường vay nợ thêm 565 tỷ đồng.

Kinh doanh - Tài chính