Vũ Thư (Thái Bình) - Khát vọng phát triển

Thứ năm, 11/07/2024 17:38 PM - 0 Trả lời

Vũ Thư - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng của tỉnh Thái Bình, luôn mang trong mình sức mạnh nội sinh to lớn và khát vọng phát triển mạnh mẽ. Trong mỗi giai đoạn lịch sử và thời kỳ phát triển, mặc dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vũ Thư luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên.

Tự hào có Đảng soi đường

Tên huyện Vũ Thư xuất hiện cách nay tròn 55 năm, nhưng Đảng bộ huyện đã có bề dày lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng 95 năm, kể từ khi chi bộ Thư Vũ – 1 trong 6 chi bộ đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thái Bình ra đời.

Chính vì thế, tư tưởng cách mạng của Đảng đã sớm đến với nhân dân hai huyện Thư Trì và Vũ Tiên (Vũ Thư ngày nay) từ những năm 1926, 1927. Nhờ công lao trực tiếp của các đồng chí Vũ Trọng, Nguyễn Phương Lãm, Hoàng Kỳ, Tống Văn Phổ, Đỗ Văn Cự đã tuyên truyền, giác ngộ và thành lập các chi bộ Việt Nam cách mạng Thanh niên trên địa bàn huyện.

Tháng 6/1929, đồng chí Tống Văn Phổ đã giao cho 3 đồng chí Hoàng Kỳ, Hồ Sỹ Kết, Đội Uy làm sáng lập viên, chuẩn bị cho việc thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở Vũ Tiên - Thư Trì. Vào một đêm trung tuần tháng 7/1929, tại nhà đồng chí Hoàng Kỳ ở xóm cầu Đá, làng Hội Khê, xã Vũ hội trong căn nhà lá 5 gian, cuộc họp thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở Thái Bình đã được tiến hành với tên gọi là chi bộ Thư Vũ, do đồng chí Hoàng Kỳ làm Bí thư.

Sự ra đời của chi bộ Thư Vũ - tiền thân của Đảng bộ Vũ Thư ngày nay đã khơi dậy tinh thần đấu tranh cách mạng của nhân dân trong huyện, tạo thành phong trào cách mạng mạnh mẽ, sôi nổi qua các thời kỳ đấu tranh giành chính quyền cách mạng tháng Tám năm 1945, các cuộc kháng chiến cứu nước, chiến tranh bảo vệ biên giới và đổi mới xây dựng đất nước theo con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Cùng với sự lớn mạnh của Đảng, 95 năm qua, Đảng bộ huyện Vũ Thư luôn là hạt nhân lãnh đạo nhân dân trong huyện vượt qua những khó khăn thách thức, từng bước phát triển mạnh mẽ.

Bí thư Huyện ủy Vũ Thư Nguyễn Quang Anh khẳng định: Trong mỗi giai đoạn của cách mạng, Đảng bộ huyện luôn luôn thể hiện vai trò lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện. Đặc biệt trong công cuộc đổi mới, nhất là sau 55 năm kể từ khi thành lập huyện Vũ Thư đến nay, Đảng bộ huyện đã phát triển lớn mạnh nhanh chóng về mọi mặt. Từ chi bộ đầu tiên của tỉnh Thái Bình với 3 đảng viên (năm 1929), trải qua gần 1 thế kỷ, đến nay Đảng bộ huyện đã có gần 10 nghìn đảng viên thuộc 48 tổ chức cơ sở đảng.

Tự hào trong mỗi giai đoạn thăng trầm của lịch sử, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, mỗi địa danh tên đất, tên làng trên quê hương Vũ Thư đều có những những người con ưu tú bất chấp hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, vì độc lập, tự do của dân tộc. Tiêu biểu như các đồng chí: Nguyễn Phương Lãm, Trần Cung, Hoàng Kỳ, Bùi Thị Tiến, Phạm Quang Thẩm, Hồ Sỹ Đào, Đỗ Văn Cự, Hồ Sỹ Tứ... Về tập thể có các làng: Đại Đồng (Tân Hoà), Bình An (Hoà Bình), An Lão (Song An), Thuận An (Việt Thuận), Mỹ Lộc (Việt Hùng)...

vu thu thai binh  khat vong phat trien hinh 1

Đoàn đại biểu Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Vũ Thư dâng hương tại nhà lưu niệm chi bộ Thư Vũ, xã Vũ Hội

Truyền thống anh hùng cách mạng, tạo sức bật vươn lên

Năm nay gần 90 tuổi, bà Đỗ Thị Xoa, thôn Phương Cáp, xã Hiệp Hòa, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Thư Trì (Vũ Thư ngày nay) vẫn không quên những năm tháng quân và dân trong huyện vừa sản xuất, vừa chiến đấu chống giặc Mỹ xâm lược. Bà Xoa nhớ lại: Với tinh thần “thóc thừa cân, quân vượt mức”, hàng vạn người con Vũ Thư đã lên đường tòng quân chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Ở hậu phương, quân và nhân dân Vũ Thư nêu cao phong trào “Thanh niên ba sẵn sàng”, “Phụ nữ ba đảm đang”, “Tay cày, tay súng”, đánh trả các đợt không kích của không quân Mỹ. Vũ Thư là một điển hình thâm canh lúa nước, đạt 5 tấn thóc/ha, trong đó tiêu biểu HTX Tân Phong, xã Việt Hùng đạt năng suất lúa dẫn đầu miền Bắc.

Tổng kết các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, hơn 5.800 người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh, gần 3.000 thương binh, bệnh binh đã để lại một phần xương máu trên các chiến trường; 648 bà mẹ được tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Vũ Thư và 16 xã trong huyện vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp. Bên cạnh đó, nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.

Từ một huyện nghèo với 7,4 vạn người bị nạn đói năm Ất Dậu 1945, đến nay Vũ Thư đang vươn mình phát triển. Kinh tế của huyện có tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực. Năm 2023, cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 24,21%; công nghiệp - xây dựng chiếm 51,92%; thương mại, dịch vụ chiếm 23,87%.

Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, trong đó huyện tích cực đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, gắn quy hoạch vùng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Năm 2023, toàn huyện đã tích tụ được 1.071 ha đất nông nghiệp, hình thành 8 vùng sản xuất theo hướng VietGAP, cấp mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Vũ Thư đứng thứ 2 toàn tỉnh với 30 sản phẩm OCOP. Đến nay, huyện có 2 xã Nguyên Xá và Minh Quang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020.

vu thu thai binh  khat vong phat trien hinh 2

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình Ngô Đông Hải, cùng các lãnh đạo tỉnh, sở, ngành và lãnh đạo huyện thăm các gian hàng, tại hội chợ triển lãm các sản phẩm OCOP và các sản phẩm chủ lực huyện Vũ Thư năm 2024.

Ông Hoàng Văn Khảng, Bí thư Đảng bộ xã Nguyên Xá chia sẻ: Tự hào trong cái nôi của các phong trào cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nguyên Xá luôn đoàn kết, nỗ lực, huy động mọi nguồn lực xây dựng quê hương. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2020 - 2023, tốc độ tăng trưởng đạt khoảng 8%, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm. Văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 3 năm liên tục. Là một trong 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của huyện, Nguyên Xá tiếp tục phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, ngành nghề dịch vụ của Vũ Thư cũng có bước phát triển. Nhiều làng nghề truyền thống được duy trì tạo công ăn, việc làm cho nhiều lao động. Nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng như làng nghề Thêu (Minh Lãng), làng nghề cơ khí, chế biến lương thực thực phẩm (Vũ Hội); làng nghề chế biến lương thực thực phẩm (Đồng Thanh); làng nghề chổi chít Nghĩa Khê, Hợp Tiến (Tam Quang)… phát triển ổn định, vươn tầm thế giới.

Bà Phạm Thị Như Phong, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư: Xác định hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông là tiền đề quan trọng tạo động lực phát triển kinh tế. Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của tỉnh, huyện đã triển khai các dự án giao thông kết nối trọng điểm như: dự án nâng cấp cải tạo đường bờ Nam sông Kiến Giang; đường ĐH.01; đường Chùa Keo - Cổ Lễ, đường 10B và đường ĐH09. Cùng với đó, huyện luôn quan tâm chỉ đạo xây dựng quy hoạch, kêu gọi đầu tư kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp để thu hút các dự án đầu tư.

vu thu thai binh  khat vong phat trien hinh 3

Bí thư Huyện uỷ Vũ Thư Nguyễn Quang Anh cùng lãnh đạo huyện Vũ Thư kiểm tra tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng các Dự án trọng điểm trên địa bàn huyện

Thực tiễn quá trình triển khai thực hiện và những thành tựu đạt được trong chặng đường phát triển, Đảng bộ, chính quyền huyện đã đúc rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đó là, cấp ủy, chính quyền đại phương luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Giữ vững sự đoàn kết trong Đảng, làm cơ sở tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phải biết dựa vào dân, quan tâm đến nguyện vọng chính đáng của dân, phát huy vai trò và sức mạnh của nhân dân trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục nắm vững và vận dụng đúng đắn, sáng tạo đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước vào hoàn cảnh cụ thể địa phương; quán triệt và thực hiện phương châm “Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên”.

vu thu thai binh  khat vong phat trien hinh 4

Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội huyện Vũ Thư

Nhìn lại chặng đường 95 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mỗi cán bộ, Đảng viên, người dân Vũ Thư càng thêm tự hào về những trang sử vàng truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ huyện nhà. Đây cũng là dịp để tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, Đảng viên, các tầng lớp nhân dân đã vượt qua khó khăn, gian khổ, hy sinh để có được cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, như ngày hôm nay. Truyền thống cách mạng vẻ vang đó, sẽ tiếp tục là sức mạnh nội sinh quan trọng để Đảng bộ, nhân dân trong huyện hiện thực hoá khát vọng xây dựng huyện cửa ngõ phía tây tỉnh Thái Bình giàu mạnh, văn minh, văn hiến, anh hùng.

Mạnh Tùng

Bình Luận

Tin khác

Mưa lũ lịch sử miền Bắc: Biến đau thương thành sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Mưa lũ lịch sử miền Bắc: Biến đau thương thành sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

(CLO) Bão số 3 và hoàn lưu của bão gây mưa lũ, sạt lở đất và để lại hậu quả nặng nề ở nhiều địa phương phía Bắc. Chính trong lúc hoạn nạn, khó khăn nhất thì tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc lại ngời sáng, cả đất nước hướng về đồng bào chịu thiệt hại, biến đau thương thành sức mạnh.

Đời sống
Quảng Ninh: Xem xét miễn học phí cho học sinh các cấp, năm học 2024-2025

Quảng Ninh: Xem xét miễn học phí cho học sinh các cấp, năm học 2024-2025

(CLO) Nhằm giảm bớt khó khăn cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3, Kỳ họp thứ 21 - kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khóa XIV tới đây, sẽ thảo luận và xem xét về chính sách hỗ trợ 100% học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên GDTX năm học 2024-2025.

Đời sống
Gia Lai: Cụ bà 80 tuổi suýt bị đối tượng giả danh Công an lừa 800 triệu đồng

Gia Lai: Cụ bà 80 tuổi suýt bị đối tượng giả danh Công an lừa 800 triệu đồng

(CLO) Một đối tượng giả danh Công an đe dọa nếu bà C. không gửi tiền vào tài khoản sẽ bị bắt giữ. Sau đó, bà C. đã đi rút số tiền 800 triệu đồng của mình để gửi vào số tài khoản trên. Sợ bị lừa nên bà C. đã đến Công an trình báo vụ việc.

Đời sống
Sập cầu Ngòi Móng, tỉnh lộ 455

Sập cầu Ngòi Móng, tỉnh lộ 455

(CLO) Cầu Ngòi Móng kết nối phường Kỳ Sơn và xã Hợp Thành (TP. Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình) đã bị sập.

Đời sống
Bắc Ninh: 32 Dự án Phụ nữ khởi nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão lụt, thiệt hại ước tính gần 27 tỷ đồng

Bắc Ninh: 32 Dự án Phụ nữ khởi nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão lụt, thiệt hại ước tính gần 27 tỷ đồng

(CLO) Các dự án bị thiệt hại nặng nề chủ yếu thuộc ngành nông nghiệp, như các trang trại trồng trọt, chăn nuôi hữu cơ, nuôi trồng thủy sản.

Đời sống