Vụ voi giết người ở KDL Đại Nam: Đại Nam đã phớt lờ các cảnh báo!

Thứ sáu, 03/04/2015 13:35 PM - 0 Trả lời

Vụ voi giết người ở KDL Đại Nam: Đại Nam đã phớt lờ các cảnh báo!


(Congluan.vn)- Một con voi nặng trên 2 tấn đã bất ngờ tấn công, hất bay huấn luyện viên của mình, khiến người này chết trước khi được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu.
 
Báo Công luận
 Voi Ka đã bị cách ly (ảnh TL)
 
Sự việc diễn ra lúc 15 giờ ngày 23/12 khi anh Đoàn Hữu Tài (28 tuổi, quê Vĩnh Long), nhân viên vườn thú thuộc Khu du lịch Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến (P. Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương), lách người qua những thanh chắn chuồng voi để sơn lại hàng rào khu vực khách tham quan nhằm đón năm mới. Bất ngờ, con voi đực nặng 2 tấn xông đến, dùng vòi quấn lấy nạn nhân rồi quật vào hồ chứa nước.
 
Báo Công luận
 Hồ nước nơi anh Tài bị voi quật chết (ảnh TL)
 
Chứng kiến sự việc, nhân viên vườn thú khác là ông Phạm Văn Ven (47 tuổi, ngụ TP HCM) chạy đến xua đuổi voi, kéo anh Tài ra ngoài đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương nhưng nạn nhân đã tử vong.
 
Một nhân viên vườn thú chứng kiến sự việc cho biết, mọi người lúc đó rất hãi hùng vì thi thể anh Tài hầu như bi biến dạng, nhất là phần đầu bị dập nát. Một lãnh đạo vườn thú nhìn thấy cảnh đã ngất xỉu tại chỗ, còn những người khác bị chấn động mạnh.
 
Ông Dương Thành Phi, Giám đốc vườn thú Đại Nam cho biết, voi đực vừa quật chết người là giống Châu Á, được tỉnh Đăk Lăk tặng vào năm 2008 khi mới 2 tuổi và được đặt tên là Ka. Từ vài tháng nay, Đại Nam cho huấn luyện voi để đưa vào chương trình biểu diễn cho khách xem. Theo ông Phi, anh Tài là một trong những quản tượng chăm sóc Ka từ khi nhận về Đại Nam cho đến nay.
 
“Ngày thường voi rất hiền và nghe lời. Anh Tài và các huấn luyện viên thường tập luyện với Ka để biểu diễn cho du khách tham quan. Chúng tôi không hiểu vì sao hôm nay nó lại tỏ ra hoảng sợ khi thấy anh Tài xách thùng sơn đi ngang chuồng và xông đến tấn công”, Giám đốc vườn thú Đại Nam nói.
 
Báo Công luận
 Quảng cáo xiếc voi trên website của KDL Đại Nam
 
Một nhân viên vườn thú khác cho biết, voi Ka đã có dấu hiệu “nổi điên” từ vài ngày trước khi bất phục tùng các “lệnh” từ quản tượng. Đây cũng là “hiện tượng tâm lý” phản chủ ở một vài loài thú hoang dã khi thuần hóa để nuôi. Đặc biệt, ở loài voi hiện tượng này trên thế giớ khá phổ biến.
 
Một người quản thú hơn 20 kinh nghiệm cho biết, trên thế giới đã có nhiều trường hợp voi phản chủ. Các trường hợp phản chủ chỉ thấy ở voi đực nên các nước đã không đưa voi đực vào thuần dưỡng để làm xiếc. Người quản thú này cho hay, đã ít nhất 3 lần cảnh báo anh Tài về việc voi đực phản chủ nhưng anh Tài chủ quan không nghe. Nhiều người làm ở KDL Đại Nam thậm chí không hiểu về các loài thú nên chăm sóc và thuần dưỡng chúng theo cảm tính, vì vậy nguy cơ xảy ra rủi ro là rất lớn."Con voi hành động như vậy là do bị ức chế tâm lý. Có thể trong quá trình huấn luyện người ta đã đánh đập, áp chế  khiến nó "thù hằn" khi có dịp là trả thù ngay" người quản thú này nói
 
Báo Công luận
 Voi đực rất hung dữ khi "nổi điên" (ảnh TL)
 
Vào tháng 9/2009, nhóm nhân nhân viên vườn thú Đại Nam khi vào trồng cây xanh trong chuồng hổ đã bị một con hổ phóng từ chuồng bên cạnh, vượt qua tường rào cao hơn 2 m tấn công làm 1 người chết, 2 người còn lại may mắn chỉ bị thương.
 
Tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn hơn một năm trước cũng đã xảy ra trường hợp con voi đực bị ức chế suýt dẫm nát người chủ nuôi của mình
 
Sau khi vụ việc xảy ra, khu du lịch Đại Nam đã cử người xuống Vĩnh Long để đưa người thân của nạn nhân lên làm các thủ tục nhận thi thể anh Tài đưa về quê an táng. Bước đầu khu du lịch hỗ trợ toàn bộ chi phí mai táng, sau đó sẽ tính toán hỗ trợ tiếp cho gia đình anh Tài.
 
Tối cùng ngày, Công an TP Thủ Dầu Một đã có mặt tại hiện trường, làm việc với Ban Giám đốc vườn thú và các nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân.
 
Vườn thú Đại Nam là vườn thú mở duy nhất của Việt Nam, thú không bị nhốt mà được thả tự do đi lại trong môi trường thiên nhiên nên du khách được tiếp cận thật gần với đời sống của các loài động vật hoang dã. Vườn thú rộng 12,5 ha, ngoài các loài bò sát, chim, thú nhỏ phải nuôi nhốt trong nhà lồng kính, các loài dã thú được ngăn bởi hào nước và hệ thống dây điện xung cảm. Được biết, Khu du lịch Lạc cảnh Đại Nam hiện có nhiều thú hoang dã như tê giác trắng, hổ trắng, sư tử, gấu…nhập từ các nước Châu Phi
 
Báo Công luận
 Ở Vườn thú Đại Nam, các con thú hoang dã được tự do (ảnh TL)
 
Hiếu Đức

Tin khác

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án
Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

(CLO) Nguyễn Tuấn Linh và Đỗ Hoành Quân đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối, lừa dối khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, bán ra thị trường các sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để thu lời bất chính với số tiền rất lớn.

Vụ án
Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

(CLO) Gia đình ông Đợi sống trong cảnh lo sợ vì nhiều lần bị con ruột là Nguyễn Minh Nhựt cầm hung khí chửi bới và dọa giết cả nhà

Vụ án
Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

(CLO) Ngày 25/4/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Đắc Trung (sinh năm 1975, trú tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng

Bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng

(CLO) Từ giữa năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, với lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu đồng/ngày, thời gian vay càng dài thì lãi suất càng cao.

Vụ án