(CLO) UBND huyện Nghi Xuân vừa có văn bản yêu cầu xã Xuân Yên chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xem xét, xử lý vụ việc xã thu tiền thuê đất của một số hộ dân từ 20 năm trước, nhưng đến nay người dân vẫn chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Theo đó, huyện Nghi Xuân yêu cầu Chủ tịch UBND xã Xuân Yên kiểm tra, xem xét cụ thể, xử lý, trả lời công dân và báo cáo kết quả trước ngày 30/7/2021.
Qua trao đổi, ông Trần Anh Khoa, Chủ tịch UBND xã Xuân Yên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết xã đã nhận được văn bản chỉ đạo của huyện yêu cầu xem xét, xử lý sự việc vì đây đang thuộc thẩm quyền giải quyết của xã.
"Trong tuần sau, chúng tôi sẽ mời hộ ông Nguyễn Đức Thông ở thôn Yên Liễu lên làm việc trước; sau đó, nếu cần thiết thì sẽ mời các hộ khác cùng lên để lắng nghe ý kiến của người dân thế nào, rồi thương thảo với họ nhằm giải quyết vụ việc", ông Khoa nói.
Liên quan đến sự việc này, PV đã có trao đổi với bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Tĩnh. Bà Hạnh cho biết, năm 2019, tỉnh có chỉ đạo các địa phương thực hiện tự thanh tra, kiểm tra công tác giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền. Hiện nay chúng tôi đang đi kiểm tra việc thực hiện của các huyện để biết các huyện đã thực hiện việc thanh tra, kiểm tra đó chưa. Hiện tại đang thuộc thẩm quyền của huyện, trong quá trình huyện tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc thì Sở sẽ phối hợp, hướng dẫn giải quyết.
"Đối với huyện Nghi Xuân, Sở vẫn chưa đi kiểm tra được, vì đợt vừa rồi trùng với bầu cử và dịch Covid-19 nên đang tạm hoãn. Sở sẽ về kiểm tra huyện đã đi thanh tra, kiểm tra, rà soát lại tất cả các vấn đề liên quan đến giao đất trái thẩm quyền trên địa bàn toàn huyện.", bà Hạnh nói.
Theo Chánh Thanh tra Sở TN&MT Hà Tĩnh, Sở cũng đã nắm được sự việc ở xã Xuân Yên rồi, việc này thuộc thẩm quyền của huyện giải quyết vì là đối tượng hộ gia đình, cá nhân. Nếu dân có đơn thư liên quan đến khiếu nại, tố cáo thì thẩm quyền của huyện làm. Nếu dân không đồng tình với kết quả lần 1 của huyện, gửi tiếp đơn lên tỉnh, tỉnh sẽ có trách nhiệm giải quyết lần 2.
Như Nhà báo & Công luận đã phản ánh trước đó, năm 2002, mặc dù không đủ thẩm quyền nhưng UBND xã Xuân Yên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã ký hợp đồng với thời hạn 50 năm cho hàng chục hộ dân thuê các lô đất bám trục đường ven biển của xã để kinh doanh dịch vụ tại bãi biển.
Việc làm của chính quyền xã này gây bức xúc cho người dân, bởi họ không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất này. Sự việc đến nay chính quyền vẫn loay hoay xử lý, còn người dân thì rơi vào cảnh "tiền mất, tật mang".
(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.
(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….
(CLO) Công ty CP Tập đoàn Thuận An là nhà thầu quen thuộc với nhiều công trình xây dựng trên cả nước, riêng tại Hà Nội nhà thầu này góp mặt tại 5 gói thầu, với tổng giá trị 778,372,534,000 VND.
(CLO) Mặc dù đang nợ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng Công ty TNHH xây dựng và TM Lam Sơn vẫn được UBND thị xã Nghi Sơn phê duyệt trúng gói thầu trị giá gần trăm tỷ đồng.
(CLO) Thời gian gần đây, Công ty TNHH Tuấn Ân Hà Nội đã trúng hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng ở hầu hết các Công ty Điện lực trên địa bàn TP. Hà Nội.