(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), một trong những quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, song đang có kế hoạch đầu tư tới 54 tỷ USD vào lĩnh vực sản xuất năng lượng tái tạo.
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Phó Tổng thống UAE, đã công bố các kế hoạch vào thứ Hai vừa rồi sau cuộc họp Nội các. Kế hoạch bao gồm các khoản đầu tư vào nhiên liệu hydro phát thải thấp và phát triển cơ sở hạ tầng cho xe điện.
Ông cho biết chiến lược năng lượng quốc gia được cập nhật “nhằm mục đích tăng gấp ba lần đóng góp của năng lượng tái tạo trong bảy năm tới và đầu tư 150 tỷ đến 200 tỷ dirham (40 tỷ đến 54 tỷ USD) trong cùng thời kỳ để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của đất nước”.
Thông báo mới nhất bao gồm việc thành lập Bộ Đầu tư do Mohamed Hassan Alsuwaidi đứng đầu. Ông hiện là Phó chủ tịch của Masdar, một công ty năng lượng sạch đã cam kết đầu tư hàng chục tỷ USD cho các dự án trên toàn thế giới.
Sultan al-Jaber, chủ tịch của Masdar và CEO của Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi - một công ty nhà nước sản xuất hàng triệu thùng dầu thô mỗi ngày - được bổ nhiệm làm chủ tịch của Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu sắp tới, sẽ được tổ chức tại Dubai.
Việc bổ nhiệm ông đã vấp phải sự chỉ trích từ các nhà bảo vệ môi trường, những người lo ngại UAE sẽ chống lại những nỗ lực giảm doanh số bán nhiên liệu hóa thạch.
Sự giàu có về dầu mỏ của UAE đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi nước này thành một trung tâm kinh doanh và du lịch lớn. Đất nước này cần một lượng lớn năng lượng để cung cấp cho các nhà máy khử muối tưới cho các sân golf trên sa mạc, máy điều hòa không khí làm mát các trung tâm thương mại rộng lớn và các ngành công nghiệp nặng như nhà máy luyện nhôm.
UAE có một nhà máy điện hạt nhân, cũng như một công viên năng lượng mặt trời lớn ở Dubai, nhưng chỉ đáp ứng 15% nhu cầu của thành phố vào năm ngoái, khiến thành phố này chủ yếu phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên nhập khẩu từ Qatar.
(CLO) Hàng trăm máy nhắn tin của nhóm vũ trang Hezbollah đã đồng loạt phát nổ trên khắp Lebanon, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 2.750 người bị thương, theo các cơ quan an ninh và Bộ trưởng Y tế Lebanon cho biết.
(CLO) Một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái của Ukraine vào vùng Tver thuộc phía tây nước Nga đã gây ra các vụ nổ lớn và buộc một phần cư dân gần địa điểm đặt kho vũ khí của Nga phải sơ tán vào ngày 18/9.
(CLO) Liên hợp quốc đang xem xét một nghị quyết của Palestine yêu cầu Israel chấm dứt "sự hiện diện trái phép" ở Gaza và Bờ Tây trong vòng một năm, đồng thời kêu gọi áp đặt cấm vận vũ khí và các biện pháp trừng phạt đối với Israel.
(CLO) Ngày 17/9, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov và người đồng cấp Triều Tiên Choe Son Hui đã thảo luận về sự phát triển quan hệ song phương trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tại một cuộc họp ở Moscow.