Vui quên lối về tại Lễ hội rượu vang Sun World Ba Na Hills 2017

Thứ năm, 25/05/2017 21:41 PM - 0 Trả lời

Ngắm hoa, thưởng rượu, nhâm nhi những món ẩm thực đặc sắc, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật hấp dẫn và trực tiếp trải nghiệm quy trình làm vang truyền thống…, rất nhiều hoạt động phong phú khiến du khách vui quên lối về.

(CLO) Lễ hội rượu vang Sun World Ba Na Hills 2017 đã bước sang ngày thứ 4 nhưng vẫn thu hút hàng nghìn khách nô nức rủ nhau về xứ hoa trẩy hội. Ngắm hoa, thưởng rượu, nhâm nhi những món ẩm thực đặc sắc, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật hấp dẫn và trực tiếp trải nghiệm quy trình làm vang truyền thống…, rất nhiều hoạt động phong phú khiến du khách vui quên lối về.

[su_youtube url="https://www.youtube.com/watch?v=qee9Ens4Fxg&feature=youtu.be"][su_youtube url="https://www.youtube.com/watch?v=0iZN_D_e1uE&index=2&list=UU8MF3RUnCZ_WaBdW4TOiOFQ"]https://www.youtube.com/watch?v=jNWlCEnMXR4&feature=youtu.be[/su_youtube][/su_youtube]

Vất vả lách qua khá đông du khách đang tập trung quanh khu vực sân khấu chính của Lễ hội rượu vang – The taste of Ba Na Hills 2017, anh Khoa Aaren Ngô (Việt kiều người Canada) cuối cùng cũng tìm được cho mình một chỗ đứng lý tưởng để ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng tại sự kiện.

Báo Công luận

“Tôi rất thích khi nhìn thấy một sân khấu ngợp sắc hoa tươi giữa vườn hoa nghệ thuật lớn và đẹp như Le Jardin D’Amour. Cùng với đó là các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, những điệu dân vũ ấn tượng, du khách thì hưng phấn, vui vẻ”, anh Khoa Aaren chia sẻ. Dù đã tham dự nhiều lễ hội tương tự song với anh, đây là sự kiện rất đáng ghi lại.

Chung cảm xúc với anh Khoa, rất đông du khách tại lễ hội nóng lòng được tham gia vào những nội dung hoạt động phong phú, đặc sắc. Từng ly vang sóng sánh, thơm lừng được trân trọng mời tận tay du khách.

Báo Công luận

Cùng với đó là những món ẩm thực tươi ngon, hấp dẫn đã được bày biện sẵn trên quầy để thực khách nhâm nhi với vang, nào hải sản nướng, pizza bò, pizza thập cẩm, thịt viên…

Vốn ít khi dùng rượu, nhưng Thu Hà (Hà Nội) đã vui vẻ thưởng thức hết ly vang bên những người bạn thân. “Thật sự mình chưa bao giờ thấy vị vang ngon đến vậy” – Hà nói. Sau khi ấm bụng, cô và các bạn háo hức tham gia các trò chơi trải nghiệm quy trình làm vang truyền thống. Trong đó, nhóm bạn thích nhất là được chứng kiến màn ép nho, nghiền nho trong thùng gỗ.

Hàng tấn nho được sử dụng để du khách có thể ép lấy nước làm rượu, rồi những chùm nho xanh tươi, đỏ mọng do người Bà Nà kết thành thác nho tuôn trào đầy sức sống, giàn nho tươi chín mọng, sai lúc lỉu. Chỉ việc chụp hình với những tiểu cảnh độc đáo thế này cũng đủ khiến du khách say mê quên thời gian.

Báo Công luận

Chiếc váy được kết từ nho tươi quyến rũ không biết bao người đẹp ướm mình duyên dáng, ghi lại các góc ảnh độc đáo… Thực thú vị khi thấy không chỉ phụ nữ mà nhiều chàng trai cũng thử mặc chiếc váy nho có một không hai này.

So dáng bên mô hình chai vang cao tới 3,3 mét và đoàn tàu gỗ chở hoa sinh động được ghép từ các thùng ủ vang, cặp đôi này cho biết, sẽ check-in bằng hết tất cả các tiểu cảnh siêu đẹp trong lễ hội vang tại Sun World Ba Na Hills.

Báo Công luận

Sau quãng thời gian vui vẻ với những hoạt động ngoài trời sôi động, nhiều du khách tìm đến hầm rượu cổ Debay để tìm hiểu tất tật những thông tin về vang, và cả cách thưởng thức vang đúng điệu từ những năm xa xưa tới hiện tại.

Ở hầm trăm tuổi này, các tiếp viên Ukraine xinh đẹp luôn sẵn sàng giới thiệu tới du khách những vị vang hảo hạng đang được ưa chuộng trên thế giới.

Báo Công luận

Sau 3 mùa tổ chức thành công, Lễ hội vang – The Taste of Ba Na Hills 2017 đã trở thành điểm hẹn của đông đảo người yêu vang và du khách khắp mọi miền về với Bà Nà Hills dịp đầu hè. Đây cũng là một trong những lễ hội đặc sắc, mở màn cho chuỗi sự kiện văn hóa du lịch hấp dẫn sẽ tiếp tục diễn ra tại thành phố hoa trên đỉnh Núi Chúa.

PV

Tin khác

Phố sách Hà Nội 19/2: Không gian văn hóa dành cho các 'tín đồ' mê đọc sách

Phố sách Hà Nội 19/2: Không gian văn hóa dành cho các 'tín đồ' mê đọc sách

(CLO) Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 - 2024, trong những ngày này, Phố Sách Hà Nội luôn nườm nượp du khách và người dân Thủ đô tới trải nghiệm, khám phá và tìm cho mình những đầu sách ưng ý để thỏa mãn đam mê đọc sách.

Đời sống văn hóa
Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

(CLO) Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn Hóa đọc Việt Nam lần 3 năm 2024 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP.HCM.

Đời sống văn hóa
Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân (NSND), Nghệ nhân ưu tú (NSƯT) trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

Đời sống văn hóa
Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

(CLO) Tối 19/4, tại Đình Ngự Triều Di Quy - Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024).

Đời sống văn hóa
Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa