"Vui Xuân Kỷ Hợi: Sắc thái văn hóa Bắc Giang"

Thứ hai, 11/02/2019 16:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đó là chủ đề của sự kiện văn hóa đặc sắc diễn ra tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, nhằm giới thiệu tới công chúng Thủ đô và du khách trong, ngoài nước những nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Bac Giang 6

Chương trình do Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang, Bảo tàng tỉnh Bắc Giang tổ chức. “Vui xuân Kỷ Hợi: Sắc thái văn hóa Bắc Giang” được diễn ra với mong muốn là cầu nối giới thiệu văn hóa địa phương đến đông đảo công chúng trong nước và du khách nước ngoài trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Bac Giang 8

Đến với chương trình, công chúng sẽ được tìm hiểu và trải nghiệm nét văn hóa Bắc Giang thông qua nhiều hoạt động trình diễn nghệ thuật, giao lưu và các trò chơi dân gian như: Làn điệu dân ca quan họ Thổ Hà được các liền anh, liền chị giới thiệu đến người dân Thủ đô và du khách; Trò chơi cầu móc, một trong những trò chơi dân gian được Bảo tàng tỉnh Bắc Giang bảo tồn và khôi phục trong một vài năm trở lại đây; Quy trình dệt thổ cẩm của các nghệ nhân người dân tộc Cao Lan thu hút đông người dân và du khách đến tìm hiểu; Và đến với chương trình, các em nhỏ đã rất hào hứng với điệu múa sạp vui nhộn…

Bac Giang 5

Đặc biệt đã giới thiệu đến công chúng, du khách phần trình diễn pháo đất, một trò chơi truyền thống được lưu truyền ở các tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ. Ở các hội thi, pháo đất được chế tác to và có thể dùng từ 20 kg đến 50 kg đất để tạo hình. Sân chơi thường là một khu đất bằng phẳng để vành pháo có thể tiếp xúc tốt để gây tiếng nổ to.

Bac Giang 7
Bac Giang2

Bên cạnh các hoạt động trình diễn, giới thiệu văn hóa Bắc Giang, chương trình còn có nhiều hoạt mang đậm sắc thái của Tết cổ truyền như xin chữ đầu năm mới và tìm hiểu ý nghĩa, phong tục của các dân tộc trong ngày Tết…

PV

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa